Quốc hội thảo luận phát triển kinh tế - xã hội, chính sách tiền lương mới

PHẠM ĐÔNG |

Các đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận ở tổ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước, trong đó có nội dung của chế độ tiền lương mới.

Tiếp tục kỳ họp thứ 7, sáng 23.5, Quốc hội thảo luận ở tổ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2024.

Các đại biểu Quốc hội cũng thảo luận về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023...

Trước đó, tại phiên khai mạc, trình bày báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cho biết, trong những tháng đầu năm 2024, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm.

Tăng trưởng GDP quý I/2024 đạt 5,66% cao nhất trong giai đoạn 2020-2023. Theo Phó Thủ tướng Chính phủ, đây là nỗ lực lớn trong bối cảnh nền kinh tế gặp rất nhiều khó khăn.

Theo Phó Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua, Chính phủ đã tập trung triển khai các nội dung cụ thể của chế độ tiền lương mới; công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã được triển khai tích cực.

Đến 13.5, đã có 54/56 địa phương thực hiện phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính, dự kiến sắp xếp 47 đơn vị hành chính cấp huyện, giảm 13 đơn vị; dự kiến sắp xếp 1.247 đơn vị hành chính cấp xã, giảm 624 đơn vị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong báo cáo, Phó Thủ tướng Chính phủ cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế và khó khăn, thách thức.

Theo đó, sức ép chỉ đạo điều hành kinh tế vĩ mô còn cao, nhất là trong kiểm soát lạm phát, điều hành lãi suất, tỉ giá; tăng trưởng tín dụng còn thấp. Giá vàng thế giới và trong nước biến động mạnh.

Tăng trưởng kinh tế mặc dù đạt kết quả khá nhưng còn đối mặt với nhiều thách thức. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, người dân gặp nhiều khó khăn. Trong 4 tháng đầu năm, cả nước có gần 86.400 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 12,2% so với cùng kỳ.

Thị trường bất động sản phục hồi chậm, tiến độ triển khai gói cho vay nhà ở xã hội 120.000 tỉ đồng chưa đạt yêu cầu. Tiến độ một số dự án cao tốc, giao thông trọng điểm, giải phóng mặt bằng còn chậm…

Về xử lý các vấn đề, dự án tồn đọng kéo dài, trong báo cáo, Chính phủ cho biết đã chuẩn bị hồ sơ, điều kiện để xem xét phê duyệt chủ trương chuyển giao bắt buộc các ngân hàng yếu kém, bảo đảm an toàn hệ thống.

Đã hoàn thành việc định giá 3 ngân hàng mua bắt buộc và dự kiến trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án chuyển giao bắt buộc trong tháng 5.2024, hoàn thành chuyển giao bắt buộc trong năm 2024.

Về nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cho biết Chính phủ sẽ tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Dự kiến, Chính phủ sẽ ban hành các chính sách miễn, giảm thuế, phí, lệ phí trong 6 tháng cuối năm 2024 với tổng số tiền dự kiến khoảng 98.000 tỉ đồng; trong đó có giảm 2% thuế giá trị gia tăng.

Quyết liệt triển khai ngay các giải pháp ổn định thị trường vàng theo quy định. Chính phủ sẽ chỉ đạo triển khai ngay các giải pháp thu hẹp chênh lệch giá vàng miếng trong nước và quốc tế. Yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh vàng thực hiện hóa đơn điện tử kết nối với cơ quan thuế trước ngày 15.6.2024.

Chính phủ sẽ mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; mở rộng và nâng mức trợ cấp xã hội. Xây dựng phương án điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng.

Triển khai chính sách tiền lương mới từ ngày 1.7.2024. Hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 trong tháng 9.2024.

"Tính đến hết năm 2023, đã dành được khoảng 680.000 tỉ đồng để thực hiện chính sách tiền lương mới", Phó Thủ tướng Chính phủ cho biết.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Dành 680.000 tỉ đồng triển khai chính sách tiền lương mới từ ngày 1.7

Phạm Đông - Cao Nguyên |

Báo cáo với Quốc hội, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cho biết, đến hết năm 2023, Chính phủ đã dành được 680.000 tỉ đồng để thực hiện chính sách tiền lương mới. Đáng chú ý, Chính phủ đã định giá xong 3 ngân hàng được mua bắt buộc và dự kiến trình phê duyệt phương án trong tháng 5 để hoàn tất việc này trong năm nay.

Cải cách tiền lương, lực lượng công an, quân đội đón nhiều thông tin mới

HẠNH AN |

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Bộ Nội vụ xác định trong năm 2024 là tham mưu trình cấp có thẩm quyền triển khai đồng bộ, thống nhất, toàn diện, hiệu quả thực hiện cải cách chính sách tiền lương, trong đó có nhiều thông tin liên quan đến lực lượng vũ trang.

Dự kiến tiền lương trung bình của công chức, viên chức tăng khoảng 30%

PHẠM ĐÔNG |

Từ 1.7 tới đây, dự kiến tiền lương bình quân chung của cán bộ, công chức, viên chức sẽ được tăng khoảng 30%. Từ năm 2025, mức lương này sẽ tiếp tục được điều chỉnh tăng thêm bình quân hàng năm khoảng 7%/năm.

Quảng Trị tiếp tục đề nghị điều chỉnh việc cấm xe ở cao tốc Cam Lộ - La Sơn

HƯNG THƠ |

Liên tiếp xảy ra tai nạn nghiêm trọng trên Quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Quảng Trị sau khi Cục đường bộ phân luồng, cấm xe tải và xe khách đi cao tốc Cam Lộ - La Sơn, vì vậy Quảng Trị tiếp tục đề nghị trả xe tải và xe khách về lại cao tốc.

Vụ cháy nhà trọ khiến 14 người chết ở Hà Nội: Nghe nhiều tiếng nổ lớn

Tô Thế |

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 0h30 ngày 24.5 tại ngôi nhà trọ 3 tầng trên địa bàn phường Trung Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội). Sơ bộ đã có 14 người tử vong.

Một ngày về Ninh Bình ngắm cò bay rợp trời ở Thung Nham

Chí Long |

Vườn chim Thung Nham với đảo Cò tự nhiên là điểm đến hấp dẫn với nhiều du khách khi du lịch Ninh Bình.

Lương thấp, đãi ngộ chưa thỏa đáng, nhân viên trường học mong được quan tâm

Anh Thư |

Nhiều nhân viên trường học chạnh lòng khi phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ nhưng chế độ chính sách, thu nhập còn chưa thỏa đáng.

Nhà đất thổ cư dưới 5 tỉ đồng ở Hà Nội bất ngờ hút khách

Thu Giang |

Phân khúc nhà đất dưới 5 tỉ đồng thời gian qua tại TP Hà Nội đang được nhiều người săn lùng khi thị trường bất động sản dần phục hồi.

Dành 680.000 tỉ đồng triển khai chính sách tiền lương mới từ ngày 1.7

Phạm Đông - Cao Nguyên |

Báo cáo với Quốc hội, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cho biết, đến hết năm 2023, Chính phủ đã dành được 680.000 tỉ đồng để thực hiện chính sách tiền lương mới. Đáng chú ý, Chính phủ đã định giá xong 3 ngân hàng được mua bắt buộc và dự kiến trình phê duyệt phương án trong tháng 5 để hoàn tất việc này trong năm nay.

Cải cách tiền lương, lực lượng công an, quân đội đón nhiều thông tin mới

HẠNH AN |

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Bộ Nội vụ xác định trong năm 2024 là tham mưu trình cấp có thẩm quyền triển khai đồng bộ, thống nhất, toàn diện, hiệu quả thực hiện cải cách chính sách tiền lương, trong đó có nhiều thông tin liên quan đến lực lượng vũ trang.

Dự kiến tiền lương trung bình của công chức, viên chức tăng khoảng 30%

PHẠM ĐÔNG |

Từ 1.7 tới đây, dự kiến tiền lương bình quân chung của cán bộ, công chức, viên chức sẽ được tăng khoảng 30%. Từ năm 2025, mức lương này sẽ tiếp tục được điều chỉnh tăng thêm bình quân hàng năm khoảng 7%/năm.