Quốc hội thảo luận dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021

Nhóm PV |

Tiếp theo chương trình làm việc của kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV, ngày 22.5, các đại biểu sẽ thảo luận trực tuyến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 và nhiều nội dung khác.

Sáng 22.5, Quốc hội nghe Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh trình bày Tờ trình về dự án Luật Thỏa thuận quốc tế; Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Thỏa thuận quốc tế.

Việc xây dựng Luật Thỏa thuận quốc tế nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý và nâng cao hiệu lực pháp lý các quy định điều chỉnh việc ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế, góp phần thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng về hội nhập quốc tế theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả; đồng thời khắc phục các quy định bất cập, hạn chế của Pháp lệnh về ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế năm 2007.

Tiếp đó, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Tờ trình về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2021.

Thời gian còn lại của phiên làm việc sáng, Quốc hội nghe Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Tờ trình về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020.

Sau đó, Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020.

Trong phiên làm việc chiều, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đọc Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng đọc Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Nội dung đáng chú ý trong Dự thảo Luật là liên quan đến mức phạt tiền tối đa trong các lĩnh vực, Tờ trình của Chính phủ đề nghị tăng mức phạt tối đa trong 10 lĩnh vực như giao thông vận tải đường bộ và phòng, chống tệ nạn xã; cơ yếu, quản lý và bảo vệ biên giới quốc gia, giáo dục; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng…

Phần lớn thời gian phiên làm việc chiều, Quốc hội nghe Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng đọc Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và thảo luận trực tuyến về nội dung này.

Cuối phiên thảo luận, cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp báo cáo, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

3 tướng tranh luận về bổ sung chức năng giám định tư pháp cho Viện Kiểm sát

VƯƠNG NGUYÊN CHUNG |

Nội dung về việc bổ sung chức năng giám định tư pháp cho “Phòng kỹ thuật hình sự thuộc Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao” nhận được nhiều ý kiến khác nhau của các đại biểu Quốc hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh làm Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

Chung Nguyên Vương |

Ông Nguyễn Văn Thắng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh được bầu giữ chức Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thay cho bà Đỗ Thị Lan, vừa được điều động về Ủy ban các vấn đề xã hội.

Phấn đấu đạt mức tăng trưởng 5,4% nếu kiểm soát tốt dịch

Trần VƯƠNG - Cao NGUYÊN - Đặng CHUNG |

Báo cáo trước Quốc hội tại kỳ họp 9, Quốc hội khoá XIV, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trình bày Báo cáo về phòng chống dịch COVID-19 và những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Người đứng đầu Chính phủ đã đề nghị Quốc hội xem xét, thông qua chủ trương về một số cơ chế, chính sách đặc thù trong tình hình mới.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

3 tướng tranh luận về bổ sung chức năng giám định tư pháp cho Viện Kiểm sát

VƯƠNG NGUYÊN CHUNG |

Nội dung về việc bổ sung chức năng giám định tư pháp cho “Phòng kỹ thuật hình sự thuộc Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao” nhận được nhiều ý kiến khác nhau của các đại biểu Quốc hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh làm Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

Chung Nguyên Vương |

Ông Nguyễn Văn Thắng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh được bầu giữ chức Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thay cho bà Đỗ Thị Lan, vừa được điều động về Ủy ban các vấn đề xã hội.

Phấn đấu đạt mức tăng trưởng 5,4% nếu kiểm soát tốt dịch

Trần VƯƠNG - Cao NGUYÊN - Đặng CHUNG |

Báo cáo trước Quốc hội tại kỳ họp 9, Quốc hội khoá XIV, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trình bày Báo cáo về phòng chống dịch COVID-19 và những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Người đứng đầu Chính phủ đã đề nghị Quốc hội xem xét, thông qua chủ trương về một số cơ chế, chính sách đặc thù trong tình hình mới.