Quốc hội sẽ tiến hành giám sát tối cao việc quản lý đất đai tại đô thị

NGUYÊN - CHUNG - TRUNG |

Sáng 20.5, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 7 Quốc hội khoá XIV.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, năm 2019 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020. Vì vậy, nhiệm vụ đặt ra rất nặng nề, đòi hỏi cả hệ thống chính trị, toàn dân, toàn quân, cùng cộng đồng doanh nghiệp phải nỗ lực phấn đấu cao nhất, nêu cao tinh thần đoàn kết, gương mẫu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, biến lời nói thành hành động, biến khó khăn, thách thức thành cơ hội phát triển để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đặt ra trong năm 2019.
Các vị đại biểu Quốc hội sử dụng thiết bị thông minh để tiếp cận tài liệu, các thông tin về kỳ họp, thông tin báo chí… Ảnh VGP.
Các vị đại biểu Quốc hội sử dụng thiết bị thông minh để tiếp cận tài liệu, các thông tin về kỳ họp, thông tin báo chí… Ảnh VGP.

Với tinh thần trên, theo Chủ tịch Quốc hội, tại kỳ họp này, Quốc hội tập trung xem xét, quyết định các nội dung quan trọng sau đây: Thứ nhất, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 7 dự án luật, 2 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến về 9 dự án luật khác nhằm kịp thời thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, góp phần bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, hoàn thiện tổ chức bộ máy nhà nước, bảo đảm quyền con người, quyền công dân, củng cố quốc phòng và an ninh, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước, hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Trong đó, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ theo quy trình tại một kỳ họp và cho ý kiến bước đầu về dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi), đồng thời xem xét, quyết định việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể nhằm nội luật hóa các điều ước quốc tế, bảo đảm sự tương thích với các cam kết trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng các văn kiện liên quan, thể hiện tinh thần chủ động, nghiêm túc của Nhà nước ta trong việc thực hiện các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Quốc hội sẽ xem xét, thảo luận các báo cáo về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2019; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017. Đồng thời xem xét, quyết định việc phân bổ, sử dụng nguồn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.

Quốc hội sẽ tiến hành giám sát tối cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý đất đai tại các đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018; xem xét các báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7 và kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội; xem xét, thông qua các Nghị quyết về một số vấn đề quan trọng khác...

Ngoài ra, một số báo cáo của Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước… đã được gửi đến các vị đại biểu Quốc hội để nghiên cứu, kết hợp thảo luận cùng các nội dung liên quan.

Sau khi Chủ tịch Quốc hội phát biểu khai mạc, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã trình bày báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2019.

NGUYÊN - CHUNG - TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Sáng nay, khai mạc kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

Xuân Hải |

Sáng nay 20.5, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV.

Đại biểu Quốc hội có thể tra cứu tài liệu qua thiết bị thông minh

Thành Trung |

Điểm mới của Kỳ họp 7, Quốc hội Khoá XIV là các đại biểu có thể tra cứu tài liệu qua thiết bị thông minh, thậm chí "chỉ cần 1 chiếc iPhone".

Đại biểu Quốc hội nói gì về việc Bộ GDĐT để địa phương chấm thi tự luận?

Thành Trung |

Kỳ thi THPT quốc gia 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục giao cho địa phương tổ chức chấm thi môn tự luận - môn Ngữ văn, việc này khiến nhiều người lo ngại về tình trạng nâng điểm thi như năm 2018 và mong muốn ngành giáo dục cũng như các địa phương phải có giải pháp để ngăn chặn việc này.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Sáng nay, khai mạc kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

Xuân Hải |

Sáng nay 20.5, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV.

Đại biểu Quốc hội có thể tra cứu tài liệu qua thiết bị thông minh

Thành Trung |

Điểm mới của Kỳ họp 7, Quốc hội Khoá XIV là các đại biểu có thể tra cứu tài liệu qua thiết bị thông minh, thậm chí "chỉ cần 1 chiếc iPhone".

Đại biểu Quốc hội nói gì về việc Bộ GDĐT để địa phương chấm thi tự luận?

Thành Trung |

Kỳ thi THPT quốc gia 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục giao cho địa phương tổ chức chấm thi môn tự luận - môn Ngữ văn, việc này khiến nhiều người lo ngại về tình trạng nâng điểm thi như năm 2018 và mong muốn ngành giáo dục cũng như các địa phương phải có giải pháp để ngăn chặn việc này.