Quốc hội sẽ có chương trình giám sát chặt chẽ hoạt động của các đại biểu

Mai Chi |

Trong 2 ngày 10-11.5, tiếp tục thực hiện việc tiếp xúc cử tri để trình bày chương trình hành động trước khi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các ứng cử viên Đơn vị bầu cử số 3, TP.Hải Phòng đã có buổi tiếp xúc cử tri tại các huyện Tiên Lãng, quận Kiến An, quận Dương Kinh.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Đảng đoàn Quốc hội sẽ siết chặt các hoạt động của đại biểu chuyên trách, đại biểu Quốc hội kiêm nhiệm trong tổ chức của Quốc hội theo đúng Luật và theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại.

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, với trách nhiệm là ĐBQH được bầu ở thành phố Cảng, ông sẽ thường xuyên quan tâm, theo dõi tình hình phát triển kinh tế, xã hội của Hải Phòng nói chung và các quận, huyện nơi mình được bầu nói riêng, sẵn sàng sát cánh với Đảng bộ, chính quyền quân và dân Hải Phòng theo định hướng Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Hải Phòng nghiên cứu thực tiễn, đúc kết, kế thừa các nghị quyết mà Quốc hội đã ban hành cho Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh và Đà Nẵng để có những kiến nghị, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giải quyết theo thẩm quyền; những nội dung thuộc thẩm quyền của Quốc hội thì trình Quốc hội xem xét.

Đóng góp ý kiến cho các ứng cử viên tại các buổi tiếp xúc, đa số các cử tri của huyện Tiên Lãng, quận Kiến An, Dương Kinh cho biết, người dân Hải Phòng đang chờ đợi sự kiện trọng đại của đất nước, đó là bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; đồng thời cho rằng, việc Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ứng cử tại đơn vị số 3, TP.Hải Phòng vừa là vinh dự lớn, là niềm tự hào của người dân đất Cảng.

Thay mặt các ứng cử viên tại đơn vị bầu cử số 3, TP.Hải Phòng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn những ý kiến tâm huyết của các cử tri dành cho ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đồng thời nhấn mạnh, Đảng đoàn Quốc hội đang xây dựng chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng và Nghị quyết số 161 ban hành tại kỳ họp lần thứ 11, Quốc hội khóa 14 để xây dựng Quốc hội trở thành cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong mọi lĩnh vực.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng cùng các ứng cử viên của đơn vị bầu cử số 3 trả lời các kiến nghị của cử tri Hải Phòng về các vấn đề liên quan đến việc bổ sung hệ thống pháp luật về y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, giám sát y tế, chế độ cho y bác sĩ, bảo hiểm y tế, công tác phòng chống dịch bệnh, công tác hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vượt khó khăn trong dịch bệnh…

Buổi chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng. Cùng làm việc còn có Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, các vụ của Văn phòng Quốc hội về tình hình phát triển kinh tế, xã hội của thành phố cũng như việc tổ chức cuộc bầu cử sắp tới tại địa phương.

Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng chủ trì họp Thường trực Chính phủ về công tác tổ chức bầu cử

THEO CHINHPHU.VN |

Chiều 10.5, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp.

Ninh Bình: Lập 5 đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị cho bầu cử

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Quyết định thành lập 5 Đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử HĐND các cấp tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021-2026.

Đa dạng các hình thức tuyên truyền bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

Phạm Đông |

Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt kết quả cao, công tác tuyên truyền bầu cử bằng nhiều hình thức phong phú như tranh cổ động, trang trí áp phích, panô, xe tuyên truyền lưu động, triển lãm tranh cổ động tấm lớn đã được các ngành, các cấp, các địa phương ở Hà Nội triển khai thực hiện. Điều này đã tạo khí thế sôi nổi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô hướng về ngày bầu cử 23.5.2021 - Ngày hội của toàn dân.

Hà Nội: Từ 16.5 sẽ thực hiện kiểm tra lần 2 về công tác chuẩn bị bầu cử

Tùng Giang |

Dự kiến từ ngày 16 đến 23.5, Hà Nội có 15 đoàn kiểm tra của Ủy ban Bầu cử thành phố sẽ thực hiện đợt kiểm tra lần 2 về công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử ở các địa phương.

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023 có mưa kèm rét đậm hay không?

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng cho biết Tết Nguyên đán 2023 ở miền Bắc khả năng mưa nhỏ mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời phổ biến trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Thủ tướng chủ trì họp Thường trực Chính phủ về công tác tổ chức bầu cử

THEO CHINHPHU.VN |

Chiều 10.5, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp.

Ninh Bình: Lập 5 đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị cho bầu cử

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Quyết định thành lập 5 Đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử HĐND các cấp tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021-2026.

Đa dạng các hình thức tuyên truyền bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

Phạm Đông |

Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt kết quả cao, công tác tuyên truyền bầu cử bằng nhiều hình thức phong phú như tranh cổ động, trang trí áp phích, panô, xe tuyên truyền lưu động, triển lãm tranh cổ động tấm lớn đã được các ngành, các cấp, các địa phương ở Hà Nội triển khai thực hiện. Điều này đã tạo khí thế sôi nổi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô hướng về ngày bầu cử 23.5.2021 - Ngày hội của toàn dân.

Hà Nội: Từ 16.5 sẽ thực hiện kiểm tra lần 2 về công tác chuẩn bị bầu cử

Tùng Giang |

Dự kiến từ ngày 16 đến 23.5, Hà Nội có 15 đoàn kiểm tra của Ủy ban Bầu cử thành phố sẽ thực hiện đợt kiểm tra lần 2 về công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử ở các địa phương.