Quốc hội rút ngắn thời gian họp để ưu tiên nhiệm vụ chống dịch

Đặng Chung |

Chiều 24.7, Quốc hội đã họp phiên toàn thể tại hội trường để biểu quyết thông qua việc điều chỉnh chương trình kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV. Theo đó, Quốc hội sẽ bế mạc vào ngày 28.7 - sớm hơn 3 ngày so với chương trình đã được Quốc hội thông qua trước đó.

Theo Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, những ngày qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan của Chính phủ đã chủ động, tích cực, khẩn trương làm việc cả ngày và đêm, luôn thường trực tại nhà Quốc hội để phối hợp chặt chẽ, trao đổi, thống nhất phương án, tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội và chỉnh lý hoàn thiện, đảm bảo chất lượng các dự thảo nghị quyết trình Quốc hội biểu quyết thông qua.

Đồng thời Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, cân nhắc đến phương án điều chỉnh chương trình kỳ họp để đảm bảo hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình kỳ họp đã đề ra với chất lượng tốt nhất, thời gian ngắn nhất, để các đại biểu Quốc hội, lãnh đạo các địa phương, các bộ ngành chỉ đạo công tác phòng chống dịch.

Trên cơ sở ý kiến của đại biểu Quốc hội, căn cứ tình hình thực tế, căn cứ điều 7 tại nội quy kỳ họp Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận, quyết định điều chỉnh chương trình làm việc của Quốc hội từ ngày 25.7.2021 đến khi bế mạc kỳ họp thứ nhất.

Cụ thể, Quốc hội làm việc cả ngày chủ nhật (25.7.2021), đồng thời giảm 1 ngày thảo luận tại hội trường của một số nội dung về tài chính, ngân sách, đầu tư công, chương trình mục tiêu quốc gia. Các nội dung này đã được đại biểu Quốc hội sử dụng hết thời gian thảo luận ở tổ để thảo luận nghiêm túc, sôi nổi, với nhiều ý kiến chất lượng, sâu sắc làm căn cứ, cơ sở quan trọng cho việc nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý các dự thảo nghị quyết. Quốc hội cũng đã tận dụng thời gian 1 ngày của nội dung nhân sự và kéo dài thêm một số phiên họp của Quốc hội đến sau 11h30, hoặc sau 17h.

“Như vậy, kỳ họp sẽ kết thúc sớm hơn 3 ngày so với chương trình đã được Quốc hội thông qua, dự kiến sẽ bế mạc vào ngày 28.7.2021”- Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường nhấn mạnh.

Liên quan việc rút ngắn thời gian kỳ họp, Tổng Thư ký Quốc hội khẳng định, dù rút ngắn nhưng không ảnh hưởng đến chất lượng quyết định của Quốc hội. Theo đó, Quốc hội sẽ làm việc cả hai ngày thứ 7, chủ nhật. Việc này cũng đáp ứng mong muốn của đại biểu để về địa phương thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch.

Trước đó, theo dự kiến chương trình, Quốc hội sẽ họp tập trung trong thời gian 11,5 ngày (dự kiến bế mạc vào ngày 31.7). Với việc điều chỉnh chương trình, kỳ họp sẽ bế mạc vào ngày 28.7, sớm hơn 3 ngày.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Chính phủ đề xuất cơ chế đặc biệt để chống dịch COVID-19

Vương Trần |

Chính phủ đề nghị Quốc hội cho phép Chính phủ áp dụng những biện pháp chống dịch COVID-19 như trong điều kiện ban bố tình trạng khẩn cấp (vì nếu ban bố tình trạng khẩn cấp sẽ có những tác động bất lợi đến kinh tế, an ninh trật tự...).

Bổ sung nội dung về phòng, chống dịch COVID-19 vào Nghị quyết chung kỳ họp

Nguyễn Hà |

Với tổng số 474/474 đại biểu có mặt tán thành, đạt tỉ lệ 94,99% (tính trên tổng số đại biểu), Quốc hội đã thông qua việc bổ sung vào chương trình Nghị quyết chung của kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá XV nội dung về tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tới.

Hôm nay, Quốc hội biểu quyết về cơ cấu tổ chức Chính phủ nhiệm kỳ mới

VƯƠNG TRẦN |

Quốc hội sẽ thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hệ thống biểu quyết điện tử vào sáng nay (23.7).

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Chính phủ đề xuất cơ chế đặc biệt để chống dịch COVID-19

Vương Trần |

Chính phủ đề nghị Quốc hội cho phép Chính phủ áp dụng những biện pháp chống dịch COVID-19 như trong điều kiện ban bố tình trạng khẩn cấp (vì nếu ban bố tình trạng khẩn cấp sẽ có những tác động bất lợi đến kinh tế, an ninh trật tự...).

Bổ sung nội dung về phòng, chống dịch COVID-19 vào Nghị quyết chung kỳ họp

Nguyễn Hà |

Với tổng số 474/474 đại biểu có mặt tán thành, đạt tỉ lệ 94,99% (tính trên tổng số đại biểu), Quốc hội đã thông qua việc bổ sung vào chương trình Nghị quyết chung của kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá XV nội dung về tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tới.

Hôm nay, Quốc hội biểu quyết về cơ cấu tổ chức Chính phủ nhiệm kỳ mới

VƯƠNG TRẦN |

Quốc hội sẽ thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hệ thống biểu quyết điện tử vào sáng nay (23.7).