Quốc hội miễn nhiệm Tổng Kiểm toán Nhà nước, Bộ trưởng Giao thông vận tải

Vương Trần |

Với tuyệt đại đa số đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026 với ông Trần Sỹ Thanh và biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Văn Thể.

Sáng nay (21.10), Quốc hội tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp 4, khoá XV.

Đầu giờ sáng, Quốc hội bàn về công tác nhân sự. Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận ở Đoàn đại biểu Quốc hội về việc miễn nhiệm Tổng Kiểm toán nhà nước; phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2021-2026.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về việc miễn nhiệm Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau đó, Quốc hội miễn nhiệm Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026; phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Đến trưa ngày 21.10, Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu miễn nhiệm Tổng Kiểm toán nhà nước; phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2021-2026.

Với tuyệt đại đa số đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026 với ông Trần Sỹ Thanh.

Vào giữa tháng 7, Bộ Chính trị đã điều động, phân công ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, thôi giữ chức Bí thư Ban cán sự Đảng Kiểm toán Nhà nước để chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025. Sau đó, HĐND TP Hà Nội bầu ông Thanh giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Kiểm toán Nhà nước hiện nay do Phó Tổng Kiểm toán Ngô Văn Tuấn phụ trách.

Cũng trong chương trình làm việc buổi sáng, với tuyệt đại đa số đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Văn Thể.

Ông Nguyễn Văn Thể sinh năm 1966, quê Đồng Tháp, là tiến sĩ Khoa học kỹ thuật giao thông. Ông là Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI; Uỷ viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Ông từng giữ các cương vị Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2011-2016; Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải; Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng; Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.

Nội dung về công tác nhân sự được thực hiện tiếp theo sau đó. Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội về dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình Quốc hội về việc đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau đó, đại biểu Quốc hội thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự bầu Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026. Danh sách phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2021-2026.

Nội dung về công tác nhân sự sẽ tiếp tục được thực hiện trong chiều nay (21.10)

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Hôm nay, Quốc hội phê chuẩn nhân sự Bộ Y tế, Bộ GTVT, Kiểm toán nhà nước

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 21.10, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 4, Quốc hội bàn về công tác nhân sự liên quan đến vị trí Bộ trưởng Giao thông Vận tải, Tổng Kiểm toán nhà nước, Bộ trưởng Y tế.

Thực hiện quy trình miễn nhiệm Tổng Kiểm toán với ông Trần Sỹ Thanh

Nhóm PV |

Kết quả miễn nhiệm chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước sẽ được công bố vào ngày 21.10, sau đó Quốc hội bầu nhân sự kế nhiệm.

Chiều nay, Quốc hội bắt đầu quy trình miễn nhiệm Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể

Nhóm PV |

Quốc hội sẽ bắt đầu quy trình phê chuẩn miễn nhiệm Bộ trưởng Giao thông Vận tải nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Văn Thể vào chiều nay (20.10).

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Hôm nay, Quốc hội phê chuẩn nhân sự Bộ Y tế, Bộ GTVT, Kiểm toán nhà nước

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 21.10, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 4, Quốc hội bàn về công tác nhân sự liên quan đến vị trí Bộ trưởng Giao thông Vận tải, Tổng Kiểm toán nhà nước, Bộ trưởng Y tế.

Thực hiện quy trình miễn nhiệm Tổng Kiểm toán với ông Trần Sỹ Thanh

Nhóm PV |

Kết quả miễn nhiệm chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước sẽ được công bố vào ngày 21.10, sau đó Quốc hội bầu nhân sự kế nhiệm.

Chiều nay, Quốc hội bắt đầu quy trình miễn nhiệm Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể

Nhóm PV |

Quốc hội sẽ bắt đầu quy trình phê chuẩn miễn nhiệm Bộ trưởng Giao thông Vận tải nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Văn Thể vào chiều nay (20.10).