Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch Nước đối với ông Nguyễn Phú Trọng

Đặng Chung |

Chiều 2.4, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch Nước đối với ông Nguyễn Phú Trọng.

Trước khi Quốc hội tiến hành bỏ phiếu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về việc miễn nhiệm Chủ tịch Nước.

Sau đó, Quốc hội tiến hành miễn nhiệm Chủ tịch Nước bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Nước đối với ông Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Hà Phương

Với 438/440 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 91,25%), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Nước đối với ông Nguyễn Phú Trọng.

Thay mặt Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi lời cảm ơn tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ mà Đảng, Nhân dân giao phó.

"Dù nhiệm vụ rất nặng nề, nhưng trách nhiệm cao cả trước Đảng, trước Nhân dân, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành hết tâm sức của mình cho sự phát triển của đất nước, hoàn thành xuất sắc trên cương vị Chủ tịch Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Thay mặt Quốc hội, xin trân trọng cảm ơn và kính chúc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn mạnh khỏe, cùng Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, đưa đất nước Việt Nam ngày càng phát triển nhanh và bền vững"- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi lời cảm ơn tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Theo chương trình kỳ họp, cũng trong chiều 2.4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch Nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Nước vào ngày 23.10.2018 tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.

Tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, báo cáo trước Quốc hội về công tác nhiệm kỳ, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, mặc dù nhiệm kỳ có sự thay đổi về nhân sự và đặc biệt, từ cuối năm 2018, với trọng trách Tổng Bí thư đồng thời là Chủ tịch Nước, trong mọi thời điểm, Chủ tịch Nước đều nỗ lực thực hiện đầy đủ, có hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định và trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân.

Với sự kiên quyết, kiên trì, quyết tâm của Chủ tịch Nước, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong nhiệm kỳ qua đã có hiệu quả, đi vào chiều sâu. Xử lý các hành vi tham nhũng theo phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Quốc hội thông qua nghị quyết miễn nhiệm Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Phạm Đông |

Sáng 2.4, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với tỷ lệ tán thành 92,92%.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có một nhiệm kỳ thành công

Đặng Chung - Đông Phương |

Theo chương trình kỳ họp thứ 11, sáng 2.4, Quốc hội sẽ tiến hành miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bằng hình thức bỏ phiếu kín. Đánh giá về nhiệm kỳ vừa qua của Thủ tướng Chính phủ, các đại biểu Quốc hội cho rằng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã cùng với các thành viên Chính phủ làm nên một nhiệm kỳ thành công, với nhiều dấu ấn của một Chính phủ kiến tạo, hành động vì lợi ích của nhân dân.

Nhiệm kỳ thành công với nhiều dấu ấn nổi bật của Chủ tịch Nước, Chính phủ

Hà Phương - Phạm Đông |

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho rằng đây là một nhiệm kỳ thành công với nhiều dấu ấn trong lãnh đạo, chỉ đạo của Chủ tịch Nước, Chính phủ trong nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đường đua xe địa hình ven biển đầu tiên của Quảng Nam

Ý Yên |

Blue Beach Track là đường đua địa hình dài 1km ven bãi biển Tam Tiến, một trong những bãi biển đẹp và hoang sơ nhất Việt Nam ở Quảng Nam.

Ngân hàng Nhà nước giảm lãi suất: Đón đầu xu hướng

Đức Mạnh |

Giới chuyên gia tin rằng động thái của Ngân hàng Nhà nước hiện nay đang đón đầu, đi trước xu hướng giảm của mặt bằng lãi suất toàn cầu. Đây là một động thái hợp lý trong bối cảnh kinh tế vĩ mô của Việt Nam hiện nay.

Việt Nam là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất mùa hè 2023

Thái Mạnh |

Mới đây Việt Nam được chuyên trang du lịch Travel Off Path giới thiệu là một trong những đất nước thu hút nhất mùa hè này, bên cạnh Nhật Bản, New Zealand, Pháp và Italia. Nhiều du khách cũng cho rằng thời điểm mùa hè sẽ có thời tiết đẹp nhất để du lịch tại Việt Nam.

Lãi suất tiếp tục giảm, bất động sản thêm cơ hội hồi phục

ANH HUY |

Lãi suất điều hành đồng loạt hạ nhiệt là tín hiệu tích cực giúp thị trường bất động sản (BĐS) có thêm cơ hội để sớm hồi phục. Giới chuyên gia dự đoán, nếu Nhà nước tiếp tục có những động thái hỗ trợ và các doanh nghiệp chủ động “cứu mình”, thị trường này sẽ có khả năng khởi sắc từ cuối quý II/2023.

Cảnh báo về sự tuyệt chủng của nhân loại trước AI

Ngọc Vân |

Nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo (AI) hàng đầu cảnh báo về sự tuyệt chủng của nhân loại trước AI.

Quốc hội thông qua nghị quyết miễn nhiệm Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Phạm Đông |

Sáng 2.4, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với tỷ lệ tán thành 92,92%.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có một nhiệm kỳ thành công

Đặng Chung - Đông Phương |

Theo chương trình kỳ họp thứ 11, sáng 2.4, Quốc hội sẽ tiến hành miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bằng hình thức bỏ phiếu kín. Đánh giá về nhiệm kỳ vừa qua của Thủ tướng Chính phủ, các đại biểu Quốc hội cho rằng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã cùng với các thành viên Chính phủ làm nên một nhiệm kỳ thành công, với nhiều dấu ấn của một Chính phủ kiến tạo, hành động vì lợi ích của nhân dân.

Nhiệm kỳ thành công với nhiều dấu ấn nổi bật của Chủ tịch Nước, Chính phủ

Hà Phương - Phạm Đông |

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho rằng đây là một nhiệm kỳ thành công với nhiều dấu ấn trong lãnh đạo, chỉ đạo của Chủ tịch Nước, Chính phủ trong nhiệm kỳ 2016 - 2021.