Quốc hội chính thức quyết định chưa tăng lương từ 1.7.2020

CHUNG NGUYÊN VƯƠNG |

Chiều 19.6, trong phiên bế mạc, các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về kỳ họp thứ 9 với 443/444 đại biểu tán thành. Trong đó, Quốc hội chính thức quyết định chưa thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và lương hưu từ ngày 1.7.2020.

Dừng tăng lương để chia sẻ khó khăn với Nhà nước

Theo Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV đã hoàn thành toàn bộ chương trình với các nội dung được xem xét, quyết định. Trong kỳ họp, Quốc hội đã thông qua 10 luật, 21 nghị quyết và cho ý kiến 6 dự án luật khác.

Quốc hội đã yêu cầu Chính phủ đề cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời, hiệu quả với những diễn biến mới của dịch COVID-19, tiếp tục kiểm soát chặt các nguồn lây nhiễm từ bên ngoài, không để dịch bệnh bùng phát, lây lan trở lại.

Đồng thời, chủ động bám sát tình hình thực tế để chỉ đạo, điều hành thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp mà Quốc hội đã đề ra tại Nghị quyết số 85/2019/QH14 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 để sớm phục hồi kinh tế, giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, việc làm, đời sống đối với người lao động, phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Báo cáo giải trình ý kiến đại biểu, liên quan đến đề xuất dừng tăng lương được Thủ tướng báo cáo ngay từ phiên khai mạc kỳ họp này, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, một số ý kiến đề nghị việc chưa điều chỉnh mức lương cơ sở từ ngày 1.7.2020 chỉ áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, còn vẫn thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng kể từ 1.7.2020 theo lộ trình.

Có ý kiến đề nghị quy định rõ thời điểm điều chỉnh mức lương cơ sở từ ngày 1.1.2021. Căn cứ tình hình thực tế, Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thời điểm điều chỉnh mức lương cơ sở vào ngày 31.12.2020 hoặc trước ngày 1.1.2021.

Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, để khắc phục tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19 đến cân đối ngân sách nhà nước, việc chưa điều chỉnh mức lương cơ sở từ ngày 1.7.2020 là cần thiết, thể hiện sự đồng lòng cùng chia sẻ khó khăn với Nhà nước.

Sau khi cân nhắc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho phép chưa thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và lương hưu từ ngày 1.7.2020. Đồng thời giao Chính phủ, căn cứ tình hình thực tế để chủ động báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thời điểm điều chỉnh mức lương cơ sở.

Không triển khai biên soạn sách giáo khoa sử dụng ngân sách nhà nước

Ngoài nội dung trên, tại nghị quyết chung, Quốc hội cho phép kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách nhà nước giai đoạn 2017-2020 sang năm 2021. Lùi thời gian ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên sang năm 2021 để áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách mới.

Quốc hội cũng đồng ý bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 để bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2019 tương ứng với số lợi nhuận sau thuế thực nộp ngân sách nhà nước năm 2020 của Agribank, không vượt quá 3.500 tỉ đồng.

Quốc hội cũng giao Chính phủ rút kinh nghiệm quá trình xã hội hóa việc biên soạn, phát hành sách giáo khoa (SGK) lớp 1; tiếp tục chỉ đạo việc biên soạn, thẩm định SGK từ lớp 2 đến lớp 12 bảo đảm thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới theo lộ trình quy định; hoàn thiện quy trình, chính sách biên soạn SGK phổ thông.

Khi thực hiện biên soạn SGK theo phương thức xã hội hóa, nếu mỗi môn học cụ thể đã hoàn thành ít nhất 1 bộ SGK được thẩm định, phê duyệt theo quy định của Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 thì không triển khai biên soạn SGK sử dụng ngân sách nhà nước của môn học đó. Bảo đảm giá SGK phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, thu nhập của người dân.

CHUNG NGUYÊN VƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Chính phủ đang tính toán thời gian tăng 7% lương cơ sở

Chung Nguyên Vương |

Theo Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng, Chính phủ đang tính toán tăng lương cơ sở sau 1.1.2021, mức tăng là 7%.

Đề xuất chưa tăng lương cơ sở: Lộ trình cải cách tiền lương sẽ chậm lại

Cao Nguyên - Trần Vương - Đặng Chung |

“Việc chưa tăng lương cơ sở từ ngày 1.7 làm giảm thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức nhưng không đáng kể so với những người gặp khó khăn do tình hình đại dịch COVID-19”, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân khẳng định.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ nói về lý do chưa tăng lương cơ sở từ 1.7

NGUYÊN VƯƠNG CHUNG |

Ông Lê Vĩnh Tân nói, trước mắt trong năm 2020 chúng ta chưa tăng lương cơ sở từ 1.7. Việc thực hiện tăng lương cơ sở sẽ phụ thuộc vào tình hình ngân sách.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Lịch nghỉ Tết của 19 trung tâm đăng kiểm xe trên địa bàn Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội thông báo lịch nghỉ Tết của 19 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn thành phố. Đáng chú ý, nhiều trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội nghỉ Tết muộn để phục vụ người dân.

Chính phủ đang tính toán thời gian tăng 7% lương cơ sở

Chung Nguyên Vương |

Theo Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng, Chính phủ đang tính toán tăng lương cơ sở sau 1.1.2021, mức tăng là 7%.

Đề xuất chưa tăng lương cơ sở: Lộ trình cải cách tiền lương sẽ chậm lại

Cao Nguyên - Trần Vương - Đặng Chung |

“Việc chưa tăng lương cơ sở từ ngày 1.7 làm giảm thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức nhưng không đáng kể so với những người gặp khó khăn do tình hình đại dịch COVID-19”, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân khẳng định.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ nói về lý do chưa tăng lương cơ sở từ 1.7

NGUYÊN VƯƠNG CHUNG |

Ông Lê Vĩnh Tân nói, trước mắt trong năm 2020 chúng ta chưa tăng lương cơ sở từ 1.7. Việc thực hiện tăng lương cơ sở sẽ phụ thuộc vào tình hình ngân sách.