Quốc hội bầu ông Hoàng Thanh Tùng làm Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật

Đặng Chung |

Ông Hoàng Thanh Tùng - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật vừa được Quốc hội bầu giữ chức Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội khoá XIV.

Chiều 25.11, Quốc hội đã tiến hành bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Theo kết quả kiểm phiếu do Trưởng Ban kiểm phiếu Bùi Văn Cường công bố, có 433 phiếu (tương đương 89,64%) tổng số đại biểu Quốc hội đồng ý bầu ông Hoàng Thanh Tùng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội giữ chức Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV.

Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV đối với ông Hoàng Thanh Tùng.

Với vị trí Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội, ông Hoàng Thanh Tùng nhận được 440/451 phiếu đồng ý (chiếm 91% tổng số đại biểu Quốc hội).

Nghị quyết bầu chức danh trên cũng đã được Quốc hội thông qua.

Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV.
Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV.

Thay mặt Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng hoa và chúc mừng ông Hoàng Thanh Tùng với chức vụ mới - Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV và mong muốn tân Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên cương vị mới mà Đảng, Quốc hội đã tịn tưởng giao phó.

Ông Hoàng Thanh Tùng sinh năm 1966; quê quán huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An; Đại biểu Quốc hội khoá XIII, XIV.

Trước đó, Quốc hội đã miễn nhiệm chức vụ Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật đối với ông Nguyễn Khắc Định.

Ông Nguyễn Khắc Định đã được Bộ Chính trị phân công tham gia Tỉnh ủy, Ban thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2015-2020.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Đưa 39 nạn nhân trong container về nước: Chờ thẩm phán bên Anh chấp thuận

Đặng Chung |

Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội sáng 25.11, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết, hiện cơ quan chức năng của Việt Nam đang phối hợp với bên Anh để làm thủ tục pháp lý và phải chờ sự chấp thuận của thẩm phán bên Anh mới có thể đưa thi thể 39 nạn nhân tử vong trong container về nước.

Quốc hội bỏ phiếu kín bầu Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Ngày mai - 25.11, Quốc hội sẽ biểu quyết Nghị quyết bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị quyết bầu Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.

Nhà nước chia sẻ rủi ro doanh thu với nhà đầu tư PPP: Tiền ở đâu?

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Với dự án hợp tác công tư, trường hợp dự án hụt thu, Nhà nước sẽ bù tới 50% phần hụt. Đây là một trong những nội dung nhận được sự quan tâm của đại biểu trong buổi thảo luận tại hội trường ngày 19.11 về dự án Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Đưa 39 nạn nhân trong container về nước: Chờ thẩm phán bên Anh chấp thuận

Đặng Chung |

Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội sáng 25.11, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết, hiện cơ quan chức năng của Việt Nam đang phối hợp với bên Anh để làm thủ tục pháp lý và phải chờ sự chấp thuận của thẩm phán bên Anh mới có thể đưa thi thể 39 nạn nhân tử vong trong container về nước.

Quốc hội bỏ phiếu kín bầu Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Ngày mai - 25.11, Quốc hội sẽ biểu quyết Nghị quyết bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị quyết bầu Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.

Nhà nước chia sẻ rủi ro doanh thu với nhà đầu tư PPP: Tiền ở đâu?

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Với dự án hợp tác công tư, trường hợp dự án hụt thu, Nhà nước sẽ bù tới 50% phần hụt. Đây là một trong những nội dung nhận được sự quan tâm của đại biểu trong buổi thảo luận tại hội trường ngày 19.11 về dự án Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư.