Qui hoạch cán bộ cấp chiến lược: Không để “lọt” người cơ hội chính trị

Xuân Hải |

Việc lựa chọn nhân sự để qui hoạch cán bộ cấp chiến lược cần phải xem xét toàn bộ quá trình phấn đấu của người cán bộ đó để có đánh giá khách quan, từ đó mới lựa chọn được người cán bộ có tài, thực sự vì dân, lo cho dân.

Trao đổi với Báo Lao Động về vấn đề lựa chọn người có đủ đức đủ tài để quy hoạch cán bộ cấp chiến lược nhiệm kỳ 2021 – 2026, ông Đỗ Văn Ân - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ - nhấn mạnh: Việc lựa chọn nhân sự qui hoạch cán bộ cấp chiến lược cần phải xem xét toàn bộ quá trình phấn đấu của người cán bộ đó để có đánh giá khách quan, từ đó mới lựa chọn được người cán bộ thực sự vì dân, lo cho dân.

Ông Đỗ Văn Ân cho rằng, Trung ương đã có qui định về chọn cán bộ, vấn đề quan trọng là chúng ta thực hiện như thế nào. Theo tôi, quan trọng nhất là tư tưởng chính trị của những người được chọn như thế nào, có trung thành với nhân dân, với Đảng, với Tổ quốc hay không. Người đó có biểu hiện lệch lạc gì không? Có gì sai trái không?

Điều đặc biệt quan trọng trong chọn cán bộ đó là vấn đề đạo đức của người cán bộ đó như thế nào. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói, cán bộ phải là công bộc của nhân dân. Phải toàn tâm, toàn ý phục vụ nhân dân chứ không nghĩ tới lợi ích riêng của mình. Ở đây, người cán bộ phải luôn nghĩ tới lợi ích của nhân dân. Chứ nếu ai giữ chức vụ mà chỉ chăm lo cho lợi ích của cá nhân, cho họ hàng nhà mình thì không được. Do vậy, cần phải xem đạo đức và trách nhiệm của họ như thế nào, có phải vì nhân dân hay vì cá nhân họ.

Ngoài ra, phải xem xét lại cả quá trình làm việc từ trước tới nay người cán bộ đó như thế nào để có đánh giá khách quan, từ đó mới chọn được người tài phục vụ nhân dân.

Ông Ân nhấn mạnh, việc lựa chọn cán bộ phải chặt chẽ, không để “lọt” những người có suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; cơ hội chính trị, xu nịnh, chạy chức, chạy quyền; tham vọng cá nhân, không trong sáng vào quy hoạch cán bộ cấp chiến lược.

Trước thềm Hội nghị Trung ương 9, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình đã trao đổi với báo chí về công tác nhân sự Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Ông Nguyễn Thanh Bình cho biết, Bộ Chính trị khóa XII đã ban hành Kế hoạch số 11- KH/TW về quy hoạch cán bộ cấp chiến lược nhiệm kỳ 2021 – 2026, trong đó có một số nội dung đổi mới như: Việc xây dựng quy hoạch cấp chiến lược của Trung ương Đảng phải gắn kết chặt chẽ với tình hình, yêu cầu nhiệm vụ chính trị và công tác nhân sự của mỗi nhiệm kỳ Đại hội toàn quốc của Đảng. Đổi mới quy trình, cách làm trên cơ sở tiếp tục mở rộng dân chủ, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm trực tiếp của các cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu các cấp trong việc xem xét, phát hiện, giới thiệu nhân sự của địa phương, cơ quan, đơn vị mình vào quy hoạch cấp chiến lược.

Đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và các cơ quan tham mưu trong công tác phối hợp để nâng cao chất lượng thẩm tra nhân sự quy hoạch; đồng thời, giữ vững nguyên tắc, phát huy dân chủ trong xem xét, quyết định nhân sự quy hoạch; không vì số lượng mà hạ thấp tiêu chuẩn…

Xuân Hải
TIN LIÊN QUAN

Quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII

Việt Lâm – Quế Chi |

Sáng 27.11, tại Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN lần thứ 2 (khóa XII), đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - đã quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa: Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị Trung ương 8 khóa XII

Quách Du |

Sáng 26.11, LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị Trung ương 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho đoàn viên, CNVCLĐ, CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh và CĐCS trực thuộc các công ty, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh.

Thông cáo báo chí phiên bế mạc Hội nghị Trung ương tám khóa XII

B.T.S |

Chiều 6.10, Văn phòng Trung ương Đảng có thông cáo báo chí phiên bế mạc Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII

Việt Lâm – Quế Chi |

Sáng 27.11, tại Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN lần thứ 2 (khóa XII), đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - đã quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa: Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị Trung ương 8 khóa XII

Quách Du |

Sáng 26.11, LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị Trung ương 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho đoàn viên, CNVCLĐ, CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh và CĐCS trực thuộc các công ty, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh.

Thông cáo báo chí phiên bế mạc Hội nghị Trung ương tám khóa XII

B.T.S |

Chiều 6.10, Văn phòng Trung ương Đảng có thông cáo báo chí phiên bế mạc Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.