Ông Nguyễn Xuân Thủy - Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện Hưng Nguyên nói: “Vào ngày 12.9.1930, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, người dân tập hợp tại xã Hưng Xuân, rồi kéo nhau đi qua xã Hưng Long, đội ngũ ngày càng lớn dần lên đến khoảng 30.000 người, xuống Vinh đấu tranh đòi quyền lợi. Đây là sự kiện khởi phát phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh long trời lở đất”.
90 năm đã trôi qua, xã Hưng Xuân (nay là xã Xuân Lam) đã đổi thay, khởi sắc về nhiều phương diện.
Trong 5 năm (2015-2020), tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,5%, thu nhập bình quân đầu người tăng 11,3 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ. Đến cuối năm 2019, xã Hưng Xuân đã đạt 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, Hưng Lam đạt 14/19 tiêu chí, xây dựng hàng chục km đường bê tông, người dân đã đóng góp hàng chục tỷ đồng xây dựng nông thôn mới.
Đến xã Long Xá (sáp nhập từ Hưng Long và Hưng Xá), nơi đoàn biểu tình Xô viết Nghệ Tĩnh ngày 12.9.1930 tập hợp và kéo về Vinh, chúng tôi chứng kiến cuộc sống người dân đã thay da đổi thịt.
Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Lê Xuân Quế cho biết: “Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo, huy động mọi nguồn lực, lồng ghép các chương trình dự án với tổng mức đầu tư: 125,4 tỉ để đầu tư xây dựng các hạng mục công trình, hạ tầng cơ sở nông thôn, các công trình phúc lợi như: Trường học, trạm y tế, sân vận động, trụ sở làm việc, nhà văn hóa các xóm và hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn, đường làng ngõ xóm khang trang sạch sẽ, đời sống nhân dân được nâng lên rõ rệt và đã về đích nông thôn mới trước thời hạn và đảm bảo đúng tiến độ, kế hoạch (Hưng Xá năm 2015, Hưng Long năm 2017)”.
Với truyền thống là quê hương Xô viết anh hùng, 90 năm qua, Đảng bộ và nhân dân Hưng Nguyên đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, góp phần bảo vệ Tổ quốc và xây dựng quê hương giàu mạnh.
Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên Lê Phạm Hùng cho biết: 5 năm gần đây, tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt 9,16%, bình quân thu nhập năm 2020 đạt 46 triệu đồng/người, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn lại 2,2%. Đến hết năm 2020 dự kiến có thêm 4 xã về đích nông thôn mới, đạt 100%.
Trên địa bàn Hưng Nguyên, dự án khu đô thị và dịch vụ VSIP đã đi vào hoạt động, với diện tích 750 ha, tổng mức đầu tư gần 1.700 tỉ đồng thu hút nhiều nhà đầu tư lớn trong nước và quốc tế, tạo việc làm cho 1.500 lao động địa phương, hứa hẹn sẽ tạo ra sức bật mới cho sự phát triển của Hưng Nguyên và Nghệ An.
Đồng chí Nguyễn Thị Thơm – Bí thư Huyện ủy Hưng Nguyên chia sẻ: “Hưng Nguyên phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2022 và huyện khá của tỉnh vào năm 2025, trong đó tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2021 - 2025 đạt 9,5-10,5%, thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt 73 - 75 triệu đồng. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để đạt và vượt mục tiêu đề ra, xứng đáng với truyền thống quê hương Xô viết”.
Ngày 12.9.1930, ước tính có hơn 8.000 nông dân Hưng Nguyên kéo về phủ lị và trương các khẩu hiệu như đả đảo chủ nghĩa đế quốc, đả đảo phong kiến, yêu cầu giảm sưu thuế, giảm giờ làm. Đoàn biểu tình kéo về thành phố Vinh, lên tới 30.000 người và xếp hàng dài tới hơn 4 cây số. Thực dân Pháp đàn áp làm 217 người chết và 125 người bị thương. Phong trào ngày càng dâng cao, dẫn đến sự hình thành chính quyền Xô viết công nông ở các xã thuộc huyện Thanh Chương, Nam Đàn, Anh Sơn, Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Diễn Châu (Nghệ An); Can Lộc, Nghi Xuân, Hương Khê (Hà Tĩnh) vào tháng 9 năm 1930. Phong trào tồn tại đến giữa năm 1931, được coi là đợt Tổng diễn tập đầu tiên của cách mạng, từ khi có sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.