Quảng Trị thu hút nhiều dự án với vốn đầu tư lớn chưa từng có

HƯNG THƠ |

Chỉ trong năm 2019 này, tỉnh Quảng Trị đã cấp chủ trương đầu tư cho nhiều dự án có tổng vốn đầu tư lớn chưa từng có. Để các dự án triển khai thuận lợi, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nói rằng, trải “thảm đỏ” không thôi chưa đủ, mà nhà đầu tư cần nhất là sự đồng hành.

Ngày 4.12, tại thành phố Đông Hà đã diễn ra phiên khai mạc kỳ họp cuối năm HĐND tỉnh Quảng Trị. Trong năm 2019, kinh tế - xã hội tỉnh này tiếp tục tăng trưởng, dự kiến hoàn thành 24/24 chỉ tiêu đề ra từ đầu năm, trong đó 10 chỉ tiêu vượt kế hoạch.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Văn Hùng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị nói rằng, điểm nhấn của năm 2019, là việc kêu gọi đầu tư.

Kỳ họp HĐND tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ.
Kỳ họp HĐND tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ.

Chưa có thời điểm nào, tỉnh Quảng Trị cấp chủ trương đầu tư cho nhiều dự án với quy mô lớn như trong năm 2019. Cụ thể, có 66 dự án được cấp chủ trương đầu tư với tổng số vốn đầu tư 39 nghìn tỉ đồng, trong đó có dự án đầu tư từ nguồn vốn nước ngoài về nhiều lĩnh vực.

Ông Nguyễn Văn Hùng lưu ý, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn đang tồn tại nhiều khó khăn, thách thức. Đặc biệt, trong tiến trình kêu gọi đầu tư, xuất hiện tình trạng “chỗ này mở, chỗ kia đóng”, “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” trong bộ máy. Vì vậy, để các dự án trên địa bàn diễn ra thuận lợi, cần có sự thấu hiểu, đồng hành, có cùng tư duy để các nhà đầu tư yên tâm đầu tư.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Hội đồng nhân dân Hà Nội sẽ xem xét sáp nhập hàng nghìn thôn, tổ dân phố

C.N - N.H |

Những thôn và tổ dân phố có số hộ gia đình thấp hơn quy định sẽ phải sáp nhập với thôn, tổ liền kề. Việc sắp xếp được đánh giá sẽ tạo ra sự thay đổi tích cực, tinh giản bộ máy, biên chế, tăng quy mô đơn vị hành chính.

Quốc hội thông qua việc không còn Hội đồng nhân dân phường ở Hà Nội

Đặng Chung |

Chiều 27.11, với 392/447 đại biểu có mặt tán thành (chiếm 81,16% tổng số đại biểu), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội.

Cần cơ chế đãi ngộ để thu hút cán bộ làm đại biểu Hội đồng nhân dân

Cao Nguyên - Đặng Chung |

Đại biểu Ngọ Duy Hiểu (Đoàn TP.Hà Nội) – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất cần phải có cơ chế, chế độ đãi ngộ để thu hút nhiều cán bộ có trình độ năng lực làm đại biểu Hội đồng nhân dân chuyên trách các cấp.

Lập chốt ứng trực trước lượng du khách đông đúc đổ về Phủ Tây Hồ

TÙNG GIANG |

Theo ghi nhận của PV, ngày mùng 2 Tết Nguyên đán Quý Mão (23.1), các lối vào Phủ Tây Hồ (Hà Nội) luôn có lực lượng chức năng ứng trực, phân luồng để phương tiện lưu thông thuận tiện trước tình trạng người dân đổ về địa điểm này ngày một đông.

Dàn diễn viên chúc Tết báo Lao Động

Nhóm PV |

NSND Minh Hòa, NSƯT Chí Chung, diễn viên Hà Việt Dũng, Thu Quỳnh,... đã gửi những lời chúc Tết thân thương nhất tới báo Lao Động cùng toàn thể độc giả.

Người dân TPHCM đội nắng du xuân ngày mùng 2 Tết

Thanh Vũ |

TPHCM - Dù trời khá nóng nhưng người dân ở TPHCM vẫn phấn khởi du xuân ở các điểm tham quan nổi tiếng trên địa bàn thành phố.

100 năm Bảo tàng Khải Định: Tinh thần dân tộc trên tác phẩm nghệ thuật

Trần Đức Anh Sơn |

Huế - Năm 2023 này, Bảo tàng Khải Định (nay là Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế) tròn 100 tuổi, sau khi trải qua bao biến cố thăng trầm và 6 lần “thay tên, đổi chủ”, trải qua 14 đời quản thủ/giám đốc (5 người Pháp, 9 người Việt).

Tết cơm mới của người Tày

Nguyễn Tùng |

Cùng với Tết Nguyên đán thì Tết cơm mới là một nghi lễ quan trọng, thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn của người Tày.

Hội đồng nhân dân Hà Nội sẽ xem xét sáp nhập hàng nghìn thôn, tổ dân phố

C.N - N.H |

Những thôn và tổ dân phố có số hộ gia đình thấp hơn quy định sẽ phải sáp nhập với thôn, tổ liền kề. Việc sắp xếp được đánh giá sẽ tạo ra sự thay đổi tích cực, tinh giản bộ máy, biên chế, tăng quy mô đơn vị hành chính.

Quốc hội thông qua việc không còn Hội đồng nhân dân phường ở Hà Nội

Đặng Chung |

Chiều 27.11, với 392/447 đại biểu có mặt tán thành (chiếm 81,16% tổng số đại biểu), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội.

Cần cơ chế đãi ngộ để thu hút cán bộ làm đại biểu Hội đồng nhân dân

Cao Nguyên - Đặng Chung |

Đại biểu Ngọ Duy Hiểu (Đoàn TP.Hà Nội) – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất cần phải có cơ chế, chế độ đãi ngộ để thu hút nhiều cán bộ có trình độ năng lực làm đại biểu Hội đồng nhân dân chuyên trách các cấp.