Quảng Trị phấn đấu GRDP bình quân đầu người đạt 85-90 triệu đồng vào năm 2025

HƯNG THƠ |

Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII sẽ diễn ra đến hết ngày 16.10 với sự tham dự của 345 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 47.000 đảng viên trong toàn đảng bộ.

Lãnh đạo Trung ương và địa phương dự đại hội. Ảnh: Hưng Thơ.
Lãnh đạo Trung ương và địa phương dự đại hội. Ảnh: Hưng Thơ.

Sáng 15.10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII đã khai mạc.

Tại đại hội, sẽ tiến hành tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020 - 2025; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận, đóng góp ý kiến tham gia vào dự thảo các văn kiện đại hội và bầu đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ông Lê Quang Tùng - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị phát biểu khai mạc đại hội. Ảnh: Hưng Thơ.
Ông Lê Quang Tùng - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị phát biểu khai mạc đại hội. Ảnh: Hưng Thơ.

Tại đại hội, ông Lê Quang Tùng – Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhắc đến những thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại địa phương do mưa lũ gây ra. Ông Tùng chia sẻ những khó khăn, mất mát, đồng thời sẽ tiếp tục chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định sản xuất và đời sống của người dân.

Nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ tỉnh Quảng Trị đã lãnh đạo, thực hiện đạt mục tiêu Đại hội lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra là “đưa Quảng Trị đạt trình độ phát triển trung bình của cả nước”. Trong 12 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội thì đã có 4 chỉ tiêu vượt, 3 chỉ tiêu đạt, 5 chỉ tiêu còn lại tiệm cận với chỉ tiêu Đại hội.

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ.
Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ.

Nhiệm kỳ này, phấn đấu đến năm 2025 Quảng Trị trở thành tỉnh có trình độ phát triển thuộc nhóm trung bình cao của cả nước với GRDP bình quân đầu người đạt 85-90 triệu đồng. Để làm được điều này, Quảng Trị sẽ tập trung khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động bền vững, hiệu quả; ưu tiên tập trung đầu tư phát triển một số ngành, lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế nổi trội để tạo đột phá; xây dựng một số vùng kinh tế động lực trở thành cực tăng trưởng thúc đẩy và lan tỏa đối với nền kinh tế của địa phương.

Phát biểu tại đại hội, ông Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội Chính Trung ương cho rằng, trong điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng Quảng Trị đã huy động nhiều nguồn lực, thực hiện khá tốt các lĩnh vực xã hội, có nhiều chương trình, hoạt động tri ân và chăm sóc tốt các gia đình có công với cách mạng.

Ông Phan Đình Trạc đề nghị, nhiệm kỳ tới, tỉnh Quảng Trị cần đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm phát triển kinh tế, phát triển trục hành lang kinh tế Đông - Tây; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, khắc phục hạn chế và phát huy lợi thế của tỉnh trong quá trình phát triển.

Trong phiên đại hội nội bộ chiều 14.10, ông Đào Mạnh Hùng, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh đã kêu gọi, và các đại biểu dự đại hội đã tham gia ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ. Đến ngày 13.10, mưa lũ đã làm 10 người chết, 5 người mất tích và 4 người bị thương; 128 nhà bị hư hỏng, trong đó có 2 nhà bị hư hỏng nặng; có gần 41 nghìn hộ gia đình tại Quảng Trị bị ảnh hưởng; cơ sở vật chất các trường học, hệ thống đường giao thông tại nhiều địa phương bị hư hỏng nặng.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI

Nhóm PV |

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc tham dự, phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XI.

Đại hội Đại biểu Bạc Liêu lần XVI chính thức khai mạc

NHẬT HỒ |

Ngày 15.10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 chính thức khai mạc. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội.

Những điểm nổi bật về nhân sự Hà Nội sau Đại hội Đảng bộ thành phố

Nhóm PV |

Từ ngày 11.10 đến ngày 13.10, Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội đã được tổ chức trọng thể. Tại Đại hội này đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khoá XVII.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI

Nhóm PV |

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc tham dự, phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XI.

Đại hội Đại biểu Bạc Liêu lần XVI chính thức khai mạc

NHẬT HỒ |

Ngày 15.10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 chính thức khai mạc. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội.

Những điểm nổi bật về nhân sự Hà Nội sau Đại hội Đảng bộ thành phố

Nhóm PV |

Từ ngày 11.10 đến ngày 13.10, Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội đã được tổ chức trọng thể. Tại Đại hội này đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khoá XVII.