Quảng Trị: Nam sinh miền núi đạt điểm thủ khoa kỳ thi THPT Quốc gia

Hưng Thơ |

Cộng điểm 3 môn thi khối B được 29.55 điểm (Sinh 10; Toán 9,8; Hóa 9,75), em Lê Phước Đạt (SN 1999, trú tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) trở thành thí sinh có nhiều điểm thủ khoa trong kỳ thi THPT Quốc gia 2017 tại tỉnh Quảng Trị. Đặc biệt, vì học tại huyện miền núi, nên Đạt còn được ưu tiên thêm 1,5 điểm…

Ngoài học giỏi, Đạt có khuôn mặt dễ mến, nói năng hài hước và rất chững chạc - đó là lý do từ lớp 1 đến lớp 12 em đều được chọn làm lớp trưởng. Yêu thích môn Toán, nên từ Tiểu học đến THCS Đạt đã học “lệch” sang môn này, nhưng đến cấp 3 em lại chuyển hướng học đều tất cả các môn. “3 năm cuối cấp, em nghĩ mình cần phải học đều các môn, bởi việc học không chỉ phục vụ cho các kỳ thi, mà còn trang bị cho mình kiến thức và kỹ năng nữa” – Đạt, chia sẻ.

Ở 3 năm cuối cấp, Đạt học lớp 12A1 Trường THPT Hướng Hóa (huyện Hướng Hóa), ngoài giờ học ở trường, em thường mượn các loại sách tham khảo của các thầy cô giáo, nếu kiến thức gì không hiểu thì gặp trực tiếp giáo viên bộ môn để hỏi thêm. Vì vậy, năm học nào Đạt cũng gặt hái được kết quả cao, hầu như các kỳ thi, các cuộc thi có học sinh ở Trường THPT Hướng Hóa tham gia, thì có sự xuất hiện của Đạt, đồng nghĩa với việc các giải thưởng có tên Đạt cũng không ít.

Ở trường Đạt tự ý thức được việc học, về nhà em còn được mẹ là giáo viên dạy môn Hóa cấp THPT kèm cặp thêm, nên bước vào kỳ thi THPT Quốc gia 2017 Đạt rất tự tin. Ngay khi hoàn thành bài thi 3 môn Toán, Hóa, Sinh, Đạt tự nhẩm tính được số điểm mà mình nắm trong tay, nhưng em thực sự vỡ òa hạnh phúc khi tổng 3 môn trên đạt 29.55 điểm được công bố cách đây mấy ngày. Chưa tính điểm ưu tiên 1,5 vì ở khu vực miền núi, Đạt đã ở tốp 5 học sinh ở Quảng Trị có nhiều điểm thủ khoa nhất trong kỳ thi THPT Quốc gia 2017.

Ngay khi biết chắc chắn số điểm của mình, Đạt thông báo tin mừng cho các thầy cô giáo, rồi xin phép gia đình về thăm bà nội ở huyện Vĩnh Linh, đến chiều tối 7.7 mới lên đến nhà. Hỏi sao không đi du lịch đâu đó mà lại về quê, Đạt bảo muốn về báo tin mừng cho bà nội và họ hàng thân thích. “Về quê mang theo một chút thành tích để khoe với bà, với họ hàng cảm giác với em là rất hạnh phúc. Nguyện vọng vào Đại học Y của em đã thành hiện thực, nhưng con đường học tập vẫn còn dài ở phía trước, nên em sẽ tiếp tục cố gắng để thành đạt” – Đạt già dặn. Vậy đến lúc thành đạt thì có về quê?, Đạt trả lời chắc chắn, em sẽ về quê, bởi với em được học hành, trưởng thành trên chính quê hương không có gì hạnh phúc hơn.

Hưng Thơ
TIN LIÊN QUAN

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.