Quảng Trị kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hoa Kỳ

HƯNG THƠ |

Tại lễ kỷ niệm này, 50 bức ảnh tiêu biểu về mối quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam – Hoa Kỳ, Quảng Trị và các đối tác Hoa Kỳ ghi lại những khoảnh khắc, những sự kiện chân thực, qua đó tạo dựng niềm tin về những giá trị hòa bình, hữu nghị và hợp tác.

Cách đây 25 năm (năm 1995), Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton và Thủ tướng Việt Nam Võ Văn Kiệt đã thông báo quyết định bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa 2 nước. Trải qua 25 năm thiết lập, hai nước đã trở thành đối tác quan trọng trên nhiều lĩnh vực, trong đó hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư có bước phát triển vượt bậc.

Riêng tại tỉnh Quảng Trị, từ năm 1996 đến nay, Chính phủ Hoa Kỳ đã hỗ trợ tỉnh Quảng Trị thông qua các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, triển khai các chương trình, dự án trong lĩnh vực khắc phục hậu quả bom mìn, hỗ trợ người khuyết tật…

Ảnh được trưng bày tại Triển lãm ảnh kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ. Ảnh: Hưng Thơ.
Ảnh được trưng bày tại Triển lãm ảnh kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ. Ảnh: Hưng Thơ

Ông Võ Văn Hưng – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, chào mừng kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hoa Kỳ, ngày 11.7 UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức triển lãm 50 bức ảnh tiêu biểu về mối quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam – Hoa Kỳ, Quảng Trị và các đối tác Hoa Kỳ.

“Đây là triển lãm ảnh đầu tiên về hợp tác Việt Nam – Hoa Kỳ tại tỉnh Quảng Trị, góp phần tăng cường hiểu biết, giao lưu hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam nói chung và tỉnh Quảng Trị nói riêng với Hoa Kỳ” – ông Võ Văn Hưng, nói.

Triển lãm ảnh kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ. Ảnh: Hưng Thơ.
Triển lãm ảnh kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ. Ảnh: Hưng Thơ.

Tham dự lễ khai mạc triển lãm này, ông Chuck Casey - Tùy viên Thủy quân lục chiến - Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam nhấn mạnh rằng, hợp tác và ngoại giao giữa Việt Nam và Hoa Kỳ chưa bao giờ tốt đẹp như ngày hôm nay. Ông Chuck Casey nhắc lại câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” và mong muốn kéo dài sự hợp tác giữa hai nước Hoa Kỳ và Việt Nam.

Được biết, triển lãm ảnh sẽ diễn ra từ ngày 11.7 đến 13.7.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Minh chứng rõ nhất sự đóng góp của ngoại giao cho thống nhất đất nước

Thanh Hà |

Hiệp định Paris năm 1973 là minh chứng rõ rệt nhất cho sự đóng góp của ngoại giao với việc thống nhất đất nước, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cho hay.

Đỉnh cao của mặt trận ngoại giao Việt Nam thời kỳ chống Mỹ cứu nước

Thanh Hà |

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định, hội nghị và Hiệp định Paris là đỉnh cao của mặt trận ngoại giao Việt Nam thời kỳ chống Mỹ cứu nước.

Ngoại giao kinh tế đóng góp vào thành tựu nổi bật của kinh tế Việt Nam

Thanh Hà (ghi) |

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhận định, năm 2019, nền kinh tế Việt Nam đạt những thành tựu rất nổi bật với đóng góp của ngoại giao kinh tế nhằm thúc đẩy mở rộng và khai thác thị trường.

Góc nhìn pháp lý việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không

Việt Dũng |

Chuyên gia luật nói về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trong vụ phát hiện hơn 11kg ma tuý.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Minh chứng rõ nhất sự đóng góp của ngoại giao cho thống nhất đất nước

Thanh Hà |

Hiệp định Paris năm 1973 là minh chứng rõ rệt nhất cho sự đóng góp của ngoại giao với việc thống nhất đất nước, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cho hay.

Đỉnh cao của mặt trận ngoại giao Việt Nam thời kỳ chống Mỹ cứu nước

Thanh Hà |

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định, hội nghị và Hiệp định Paris là đỉnh cao của mặt trận ngoại giao Việt Nam thời kỳ chống Mỹ cứu nước.

Ngoại giao kinh tế đóng góp vào thành tựu nổi bật của kinh tế Việt Nam

Thanh Hà (ghi) |

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhận định, năm 2019, nền kinh tế Việt Nam đạt những thành tựu rất nổi bật với đóng góp của ngoại giao kinh tế nhằm thúc đẩy mở rộng và khai thác thị trường.