Quảng Trị: Bắt quả tang nhà máy dệt nhuộm xả nước thải trái phép ra môi trường

Hưng Thơ |

Dù UBND tỉnh Quảng Trị đã nghiêm cấm Cty TNHH dệt may Vinatex Quốc tế Toms (dự án Cụm liên hợp dệt - nhuộm - may Hải Lăng tại cụm Công nghiệp Diên Sanh, huyện Hải Lăng, Quảng Trị) xả nước thải khi chưa được kiểm tra ra môi trường, nhưng Cty này vẫn lén lút xả thải.

Ngày 1.8, UBND huyện Hải Lăng cho biết, sau khi lập biên bản vụ xả nước thải trái phép của Cty TNHH dệt may Vinatex Quốc tế Toms (gọi tắt là Cty dệt nhuộm), cơ quan chức năng đang phân tích mẫu môi trường nước thải thu được để tiếp tục xử lý.

Cụ thể, vào chiều 29.7, cơ quan chức năng đã phát hiện tại hồ chứa nước thải sau khi xử lý của Cty dệt may có nước chảy ra môi trường bên ngoài theo đường ống nhựa dẫn ra hồ Khe Chè (thị trấn Hải Lăng, huyện Hải Lăng). Thời điểm phát hiện vụ việc, trời không mưa, lượng nước chảy ra hồ có màu vàng đục, chưa xác định được lưu lượng. Cơ quan chức năng đã lấy mẫu nước, gửi đi kiểm tra để có căn cứ xử lý. Trả lời cơ quan chức năng, đại diện Cty dệt nhuộm phân bua rằng, do trời mưa, nhà máy chưa có biện pháp kiểm soát nên nước chảy tràn ra môi trường.

Đây không phải là lần đầu tiên Cty dệt nhuộm vi phạm việc xả thải, vào ngày 20.7, Cty này bị bắt quả tang khi xả nước thải ra hồ nước Chè Thượng và đã bị lập biên bản. Sau sự việc này, ngày 24.7, UBND tỉnh Quảng Trị đã ra công văn, nghiêm cấm Cty dệt nhuộm xả nước thải ra môi trường khi chưa được kiểm tra, đánh giá của cơ quan chuyên môn và sự chấp thuận của UBND tỉnh.

Cty dệt nhuộm được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại QĐ số 2510-QĐ-UBND ngày 14.10.2016, QĐ số 3118/QĐ-UBND ngày 8.12.2016 và đang trong giai đoạn vận hành thử nghiệm từ tháng 4 đến tháng 10.2017. Hiện Cty dệt nhuộm đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải công nghệ sinh học kết hợp hóa lý, quy mô công suất 1.200 m3/ngày đêm, nước thải sau khi xử lý được thu gom, lưu giữ tại hồ điều hòa trước khi thải ra môi trường. Tuy nhiên, dù đã lắp đặt hệ thống quan trắc tự động nhưng chưa kết nối truyền dữ liệu về Sở TNMT tỉnh, nên dự án chưa được cấp phép xả thải, chưa được xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị, đơn vị đã có văn bản, yêu cầu Cty dệt nhuộm thực hiện đúng cam kết xử lý nước thải đảm bảo chất lượng cột A theo QCVN 13-MT:2015/BTNMT, sau đó nước thải phải đưa về hồ điều hòa 7000m3 để cơ quan chuyên môn kiểm tra, đánh giá mới được thải ra môi trường (thải ra hồ Khe Chè, một phần thải ra kênh tiêu nội đồng trên địa bàn xã Hải Thọ). Sau khi tái xử lý nước thải đạt cột A, có sự cho phép bằng văn bản của UBND tỉnh Quảng Trị mới được xả thải ra môi trường. 

Hưng Thơ
TIN LIÊN QUAN

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Là con trưởng có nhất thiết phải về quê ăn Tết?

Hải Minh |

Nhiều người quan niệm, là trai trưởng trong nhà phải có trách nhiệm về quê ăn Tết cùng gia đình vào mỗi năm.

Không còn cảnh công nhân xếp hàng rút tiền ATM để về quê ăn Tết

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Tại khu vực các cây ATM cạnh Khu công nghiệp Thăng Long (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) sáng 15.1, không có cảnh công nhân xếp hàng dài để chờ rút tiền về quê ăn Tết.

Vì sao linh vật mèo ở Quảng Trị khiến người xem trầm trồ?

HƯNG THƠ |

Linh vật mèo vừa được đưa đến Quảng trường trung tâm huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị đã được nhiều người quan tâm vì giống mèo thật.