Quảng Ninh thi tuyển một loạt chức danh lãnh đạo cấp sở

Nguyễn Hùng |

Sáng 5.10, tỉnh Quảng Ninh đã khai mạc kỳ thi tuyển các chức danh phó giám đốc các Sở: Nội vụ, Công thương, Thông tin - Truyền thông, Sở Lao động, Thương binh - Xã hội và phó Trưởng Ban Xúc tiến - Hỗ trợ đầu tư.

Tham dự kỳ thi có 17 ứng viên thi tuyển vào 5 vị trí chức danh lãnh đạo quản lý cấp sở. Ứng viên sẽ trải qua các nội dung: thi sát hạch trình độ ngoại ngữ, thi kiến thức chung. Ứng viên đạt tiêu chuẩn tại 2 phần thi trên sẽ được giao đề tài, chuẩn bị nội dung trong vòng 30 ngày, thuyết trình đề tài và trả lời các câu hỏi của Hội đồng thi tuyển.

Phát biểu khai mạc kỳ thi, ông Nguyễn Xuân Ký – Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh - nhấn mạnh, Quảng Ninh là địa phương đầu tiên trong cả nước đã thực hiện thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý cấp sở, ngành được trung ương ghi nhận đánh giá cao.

Những người được bổ nhiệm sau thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý đều đã thể hiện, phát huy được năng lực, trình độ và có những đóng góp rất quan trọng, được cơ quan, đơn vị, đồng nghiệp ghi nhận. Qua đánh giá điều hành hoạt động của các cơ quan, đơn vị cho thấy, đơn vị nào có đội ngũ cán bộ giỏi về năng lực, am hiểu về luật pháp, chuyên sâu về chuyên môn, dám nghĩ, dám làm thì tốc độ, năng suất, hiệu quả công việc làm ra của các đơn vị đó rất rõ ràng.

Để kỳ thi đảm bảo chất lượng cao nhất, Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký yêu cầu, các cơ quan tham mưu cần đổi mới, nâng cao chất lượng trong thi về trình độ ngoại ngữ, đảm bảo mỗi thí sinh được trải qua thi cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc. Riêng đối với các thí sinh đã có trình độ ngoại ngữ, cần có kiểm tra đánh giá với tất cả các hoàn cảnh giao tiếp bằng những kiến thức của bản thân, không phụ thuộc, dựa dẫm vào người khác.

Đối với phần thi kiến thức chung, cần đổi mới thi theo hướng là đề mở để các thi sinh vừa có cơ hội phát huy khả năng kiến thức nghiên cứu, học hỏi được, vừa thể hiện được tư duy năng lực sáng tạo, sự hiểu biết kiến thức chuyên môn vận dụng vào thực tiễn, vừa có cơ hội được thể hiện ra những đề xuất, giải pháp mang tính sáng tạo cá nhân. Thông qua đó tìm, tuyển chọn được những cán bộ thực sự có tư duy đổi mới, năng lực sáng tạo, khả năng vận dụng giữa kiến thức lý luận và công việc cụ thể, những cán bộ đáp ứng nhu cầu, xu hướng vận động phát triển liên tục của tỉnh Quảng Ninh.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Lãnh đạo phải liêm chính, nghiêm minh

VƯƠNG TRẦN (thực hiện) |

Trao đổi với Lao Động, nhà báo lão thành Hà Đăng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương), nguyên Tổng biên tập Báo Nhân Dân - nhấn mạnh: Cán bộ, lãnh đạo phải thực sự “dĩ công vi thượng”, “chí công vô tư”, tuân thủ luật pháp và không được để người thân của mình can thiệp vào công tác cán bộ như Quy định số 205-QĐ/TW về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền đã nêu.

Toàn văn Qui định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ

B.T.S |

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23.9.2019 về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đọc: Tập trung chuẩn bị tốt công tác cán bộ

Hồng Nhung |

Ngày 19.7, tại TP.Hạ Long, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đọc đã có cuộc giao ban với Bí thư các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh về nội dung liên quan đến công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; một số vấn đề dư luận đang quan tâm... tại địa phương thời gian qua.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Lãnh đạo phải liêm chính, nghiêm minh

VƯƠNG TRẦN (thực hiện) |

Trao đổi với Lao Động, nhà báo lão thành Hà Đăng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương), nguyên Tổng biên tập Báo Nhân Dân - nhấn mạnh: Cán bộ, lãnh đạo phải thực sự “dĩ công vi thượng”, “chí công vô tư”, tuân thủ luật pháp và không được để người thân của mình can thiệp vào công tác cán bộ như Quy định số 205-QĐ/TW về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền đã nêu.

Toàn văn Qui định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ

B.T.S |

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23.9.2019 về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đọc: Tập trung chuẩn bị tốt công tác cán bộ

Hồng Nhung |

Ngày 19.7, tại TP.Hạ Long, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đọc đã có cuộc giao ban với Bí thư các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh về nội dung liên quan đến công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; một số vấn đề dư luận đang quan tâm... tại địa phương thời gian qua.