Quảng Ninh: Mỗi ứng cử viên chỉ có 10 phút trình bày kế hoạch hành động với cử tri

Nguyễn Hùng |

Báo cáo chương trình hành động của các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp tại Quảng Ninh không được dài quá 2,5 trang A4 và không được trình bày quá 10 phút, để còn tạo cơ hội cho các ứng viên khác trình bày. Các báo cáo chương trình hành động của các ứng viên sẽ được đăng công khai trên nhiều kênh để cử tri biết và giám sát quá trình hoạt động của các ứng viên sau khi trúng cử.

Tại cuộc họp báo về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021 – 2026, sáng 22.4, đại diện Tiểu ban Tuyên truyền, khánh tiết của Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Ninh cho biết, trước 28.4 sẽ niêm yết danh sách chính thức các ứng cử viên. Ngay sau đó, các ứng cử viên sẽ tiếp xúc cử tri.

“Mỗi ứng cử viên sẽ có một báo cáo chương trình hành động chỉ dài 2,5 trang, nêu những việc sẽ làm nếu trúng cử. Chương trình hành động này sẽ được đăng trên nhiều kênh khác nhau để cử tri giám sát lời hứa, kế hoạch của các ứng viên trúng cử. Để tạo cơ hội bình đẳng cho các ứng cử viên, mỗi ứng cử viên chỉ được trình bày chương trình hành động trong vòng 10 phút” – bà Lê Thị Thu Cúc – Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh – cho biết.

Được biết, sau 3 vòng hiệp thương, Quảng Ninh đã chốt danh sách chính thức các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021 – 2026. Danh sách ứng cử viên Đại biểu Quốc hội có 14 người, gồm 10 ứng cử viên lưu trú và làm việc tại Quảng Ninh; 4 ứng cử viên do Trung ương giới thiệu (loại 2 hồ sơ). Các cử tri sẽ bỏ phiếu chọn 8 gương mặt xuất sắc nhất.

Với đại biểu HĐND tỉnh, các cử tri sẽ bỏ phiếu lựa chọn 66 đại biểu ưu tú nhất trong số danh sách 110 ứng cử viên.

Trong khi đó, danh sách ứng cử viên đại biểu HĐND cấp huyện là 692 người; HĐND cấp xã là 6.232 người.

Theo báo cáo của Tiểu ban Tuyên truyền, khánh tiết, danh sách các ứng cử viên, nhất là ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh đều có trình độ chuyên môn và uy tín cao. Cơ bản đều đạt tỉ lệ phiếu tín nhiệm rất cao qua các lần hiệp thương.

Tính đến 17.4, Quảng Ninh có 933.956 cử tri tham gia bầu cử. Danh sách các cử tri đã được niêm yết tại trụ sở UBND cấp xã và 1.438 điểm bỏ phiếu.

Theo bà Vi Ngọc Bích – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh, do địa phương có lực lượng lao động ở các khu công nghiệp khá đông, trong đó nhiều người không có hộ khẩu Quảng Ninh, nên sẽ bố trí các điểm bỏ phiếu gần với nơi công nhân ở và làm việc. Ngoài ra, sẽ bố trí khung thời gian hợp lý để không ảnh hưởng đến thời gian làm việc cũng như trách nhiệm, quyền lợi của công nhân với lá phiếu của mình.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh: Sập nhà xưởng đang thi công ở Khu công nghiệp cảng biển Hải Hà

Nguyễn Hùng |

Khu nhà xưởng của một công ty 100% vốn nước ngoài tại Khu công nghiệp (KCN) Cảng biển Hải Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh đang thi công thì bất ngờ đổ sập.

Những "điểm son" đưa Quảng Ninh dẫn đầu Chỉ số PCI 2020

Vũ Long |

Trong bảng đánh giá Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2020, Quảng Ninh lại vượt lên chính mình, tiếp tục chiếm vị trí quán quân.

Cử tri sẽ sáng suốt lựa chọn để bầu đại biểu Quốc hội có chất lượng

Phạm Đông |

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, khi giới thiệu người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội, các cơ quan liên quan đều mong muốn người được giới thiệu sẽ trúng cử 100%. Tuy nhiên, quyền quyết định lựa chọn cuối cùng thuộc về cử tri và cử tri sẽ rất sáng suốt lựa chọn để bầu đại biểu Quốc hội có chất lượng.

Hà Nội hoàn thành lấy ý kiến cử tri nơi cư trú với người ứng cử ĐBQH

Tùng Giang |

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội cho biết, đến nay, công tác tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV; đại biểu HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 tại Hà Nội đã hoàn thành đúng quy định.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tiếp xúc cử tri tại Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Ngày 9.4, tại tỉnh Bạc Liêu, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV (2016 -2021).

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Quảng Ninh: Sập nhà xưởng đang thi công ở Khu công nghiệp cảng biển Hải Hà

Nguyễn Hùng |

Khu nhà xưởng của một công ty 100% vốn nước ngoài tại Khu công nghiệp (KCN) Cảng biển Hải Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh đang thi công thì bất ngờ đổ sập.

Những "điểm son" đưa Quảng Ninh dẫn đầu Chỉ số PCI 2020

Vũ Long |

Trong bảng đánh giá Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2020, Quảng Ninh lại vượt lên chính mình, tiếp tục chiếm vị trí quán quân.

Cử tri sẽ sáng suốt lựa chọn để bầu đại biểu Quốc hội có chất lượng

Phạm Đông |

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, khi giới thiệu người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội, các cơ quan liên quan đều mong muốn người được giới thiệu sẽ trúng cử 100%. Tuy nhiên, quyền quyết định lựa chọn cuối cùng thuộc về cử tri và cử tri sẽ rất sáng suốt lựa chọn để bầu đại biểu Quốc hội có chất lượng.

Hà Nội hoàn thành lấy ý kiến cử tri nơi cư trú với người ứng cử ĐBQH

Tùng Giang |

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội cho biết, đến nay, công tác tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV; đại biểu HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 tại Hà Nội đã hoàn thành đúng quy định.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tiếp xúc cử tri tại Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Ngày 9.4, tại tỉnh Bạc Liêu, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV (2016 -2021).