Quảng Ninh: Khánh thành trụ sở “Tư nhân xây cho nhà nước thuê” thứ 2

Nguyễn Hùng |

Sáng nay (29.7), tại TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh tổ chức khánh thành Trụ sở Liên cơ quan số 3 – công trình được xây dựng theo hình thức đối tác công - tư (đầu tư tư - sử dụng công).

Theo đó, Quảng Ninh cho doanh nghiệp thuê đất để xây dựng trụ sở rồi thuê lại trụ sở đó cho các sở, ban, ngành làm việc. Với cách làm này, tỉnh không phải bỏ một khoản ngân sách lớn nhưng vẫn có trụ sở đẹp để làm việc và sau một thời gian theo thỏa thuận, doanh nghiệp sẽ bàn giao lại trụ sở cho tỉnh.

Trụ sở Liên cơ quan số 3, tại phường Hồng Hải, TP.Hạ Long, có tổng số vốn đầu tư gần 550 tỉ đồng, do Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư Quảng Ninh đầu tư thực hiện, theo hợp đồng “Xây dựng – Thuê dịch vụ – Chuyển giao” (BLT).

Công trình được xây dựng trên diện tích đất công – rộng 4.653 m2, được thiết kế hiện đại, với 23 tầng nổi, 2 tầng chìm, đáp ứng nhu cầu làm việc cho 20 sở, ban, ngành, với khoảng 1.000 người.

Đây là công trình trụ sở liên cơ quan thứ 2 được Quảng Ninh xây dựng theo hình thức này. Trước đó, một công trình trụ sở liên cơ quan khác, gần công trình khánh thành sáng nay, cũng được một DN tư nhân thuê lại mặt bằng đất công và đầu tư khoảng 800 tỉ đồng để xây dựng, sau đó cho tỉnh Quảng Ninh thuê lại để làm nơi làm việc cho các sở, ban, ngành của tỉnh.

Số tiền thuê lại trụ sở và thời gian khai thác của doanh nghiệp trước khi giao toàn bộ trụ sở về cho nhà nước căn cứ vào nhiều yếu tố, như tổng vốn đầu tư, lãi suất ngân hàng, giá thuê đất…

Được biết, Quảng Ninh là địa phương tiên phong trong cả nước thực hiện mô hình này, nhằm vừa tiết kiệm được nguồn ngân sách, để có vốn dành cho các mục tiêu ưu, vừa có trụ sở làm việc khang trang, hiện đại.

Ngoài ra, với mô hình này, tỉnh Quảng Ninh cũng không phải thành lập bộ máy để quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa công trình, mà việc này do chủ đầu tư tự thực hiện hoặc thuê đơn vị khác.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh cần đầu tư phát triển hạ tầng công nghệ số

T.N.D |

Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị, mỗi năm tỉnh Quảng Ninh cần bố trí ít nhất 1,5% ngân sách của tỉnh chi cho đầu tư hạ tầng phát triển công nghệ số.

Quảng Ninh tự cân đối 2.000 tỉ đồng/năm để xây đường hầm xuyên Cửa Lục

Nguyễn Hùng |

Không trông chờ vào nguồn vốn từ Trung Ương, Quảng Ninh xin được tự cân đối nguồn ngân sách địa phương mỗi năm 2.000 tỉ đồng để xây dựng công trình thế kỷ - đường hầm xuyên vịnh Cửa Lục. Công trình, dự kiến được khởi công trong năm nay và hoàn thành năm 2025, sẽ là một biểu tượng mới của Hạ Long, góp phần giảm tải cho cầu Bãi Cháy, kết nối thông suốt giữa hai khu vực phía Đông và Tây của TP.Hạ Long.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Quảng Ninh cần đầu tư phát triển hạ tầng công nghệ số

T.N.D |

Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị, mỗi năm tỉnh Quảng Ninh cần bố trí ít nhất 1,5% ngân sách của tỉnh chi cho đầu tư hạ tầng phát triển công nghệ số.

Quảng Ninh tự cân đối 2.000 tỉ đồng/năm để xây đường hầm xuyên Cửa Lục

Nguyễn Hùng |

Không trông chờ vào nguồn vốn từ Trung Ương, Quảng Ninh xin được tự cân đối nguồn ngân sách địa phương mỗi năm 2.000 tỉ đồng để xây dựng công trình thế kỷ - đường hầm xuyên vịnh Cửa Lục. Công trình, dự kiến được khởi công trong năm nay và hoàn thành năm 2025, sẽ là một biểu tượng mới của Hạ Long, góp phần giảm tải cho cầu Bãi Cháy, kết nối thông suốt giữa hai khu vực phía Đông và Tây của TP.Hạ Long.