Quảng Ninh: Dự chi 6.000 tỉ đồng phát triển các vùng đồng bào dân tộc

Trần Ngọc Duy |

Dự kiến, từ 2020 - 2025, tỉnh Quảng Ninh chi gần 6.000 tỉ đồng để hỗ trợ phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thôn biên giới trên địa bàn tỉnh.

Theo dự thảo Đề án Hỗ trợ phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, số kinh phí trên sẽ được ưu tiên dành cho 86 xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để thực hiện 15 mục tiêu và 28 chỉ tiêu.

Trong đó, tập trung ưu tiên đối với các xã, thôn mới hoàn thành Chương trình 135, ra khỏi diện đặc biệt khó khăn giai đoạn 2017 - 2020 và các xã, thôn biên giới trên địa bàn tỉnh.

Chủ trì hội nghị cho ý kiến đóng góp đối với dự thảo đề án này, ngày 11.5, ông Đặng Huy Hậu- Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh - yêu cầu đề án cần phải tập trung nâng cao chất lượng đời sống người dân theo hướng nông thôn mới và nông thôn kiểu mẫu.

Ban Dân tộc lưu ý một số nội dung về nâng cấp hệ thống điện cho vùng này để phát triển kinh tế xã hội; cứng hóa hệ thống giao thông; phát triển sản xuất phải theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, gắn với ứng dụng thành tựu của khoa học công nghệ nhằm  nâng cao giá trị sản phẩm.

Ngoài ra, cần nâng cao tiêu chí cứng hóa nhà vệ sinh, môi trường nông thôn để cải thiện chất lượng đời sống của đồng bào. Trong quá trình triển khai, cũng cần cân nhắc nguồn vốn thực hiện phải đảm bảo phù hợp với nhu cầu, tình hình thực tiễn để phát huy hiệu quả, tránh tình trạng dàn trải, manh mún.

Trần Ngọc Duy
TIN LIÊN QUAN

Tháng Công nhân ở Quảng Ninh: Tập trung vào phúc lợi cho người lao động

Trần Ngọc Duy |

Trước những ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2020 do các cấp Công đoàn tỉnh Quảng Ninh phát động tập trung hướng về cơ sở và người lao động.

Quảng Ninh: Tăng tốc các công trình trọng điểm

Nguyễn Hùng |

Năm 2020, Quảng Ninh tiếp tục đặt mục tiêu đột phá về hạ tầng giao thông nhằm tạo thêm nhiều động lực, cơ hội mới cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Dự kiến 30.4 tới, Quảng Ninh sẽ khởi công xây dựng 2 cầu bắc qua vịnh Cửa Lục, gồm cầu Cửa Lục 1 và Cửa Lục 3. 2 dự án này có tổng số vốn đầu tư hơn 4.000 tỉ đồng và dự kiến hoàn thành trong năm 2022.

"Tết Sum vầy" ở Quảng Ninh: Ấm áp những tấm lòng dành tặng người lao động

Trần Ngọc Duy |

Gần 1.000 công nhân lao động (CNLĐ) đã cùng tham dự ”Tết sum vầy” – 2020 tại Khu công nghiệp Cái Lân (TP. Hạ Long) do LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh tổ chức đã tạo ra không khí ấm áp, vui tươi. Tất cả CNLĐ tham dự đều nhận được quà, trong đó hàng chục phần quà của chương trình bốc thăm trúng thưởng với nhiều mặt hàng có giá trị như: Xe máy, tivi, tủ lạnh đã được Ủy viên Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban kinh tế Quốc hội Vũ Hồng Thanh trao tặng...

Xe khách đâm nhau trên cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Tháng Công nhân ở Quảng Ninh: Tập trung vào phúc lợi cho người lao động

Trần Ngọc Duy |

Trước những ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2020 do các cấp Công đoàn tỉnh Quảng Ninh phát động tập trung hướng về cơ sở và người lao động.

Quảng Ninh: Tăng tốc các công trình trọng điểm

Nguyễn Hùng |

Năm 2020, Quảng Ninh tiếp tục đặt mục tiêu đột phá về hạ tầng giao thông nhằm tạo thêm nhiều động lực, cơ hội mới cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Dự kiến 30.4 tới, Quảng Ninh sẽ khởi công xây dựng 2 cầu bắc qua vịnh Cửa Lục, gồm cầu Cửa Lục 1 và Cửa Lục 3. 2 dự án này có tổng số vốn đầu tư hơn 4.000 tỉ đồng và dự kiến hoàn thành trong năm 2022.

"Tết Sum vầy" ở Quảng Ninh: Ấm áp những tấm lòng dành tặng người lao động

Trần Ngọc Duy |

Gần 1.000 công nhân lao động (CNLĐ) đã cùng tham dự ”Tết sum vầy” – 2020 tại Khu công nghiệp Cái Lân (TP. Hạ Long) do LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh tổ chức đã tạo ra không khí ấm áp, vui tươi. Tất cả CNLĐ tham dự đều nhận được quà, trong đó hàng chục phần quà của chương trình bốc thăm trúng thưởng với nhiều mặt hàng có giá trị như: Xe máy, tivi, tủ lạnh đã được Ủy viên Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban kinh tế Quốc hội Vũ Hồng Thanh trao tặng...