Quảng Ninh có những đột phá trong thực hiện các chủ trương của Đảng

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Ngày 6.4.2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng đoàn công tác đã có chuyến thăm và làm việc tại Quảng Ninh. Tổng Bí thư đã đến dâng hương tưởng niệm Đức Vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông tại Khu di tích và rừng quốc gia Yên Tử; thăm và nói chuyện với cán bộ, công nhân mỏ than Vàng Danh và làm việc với các lãnh đạo chủ chốt tỉnh Quảng Ninh.

Cùng đi với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng còn có: Bà Trương Thị Mai - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Lê Minh Hưng - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương; ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Quảng Ninh chiều 6.4.2022. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Quảng Ninh chiều 6.4.2022. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Quảng Ninh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu và những kết quả, thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Quảng Ninh đã đạt được trong thời gian qua, nhất là trong những năm gần đây.

Quảng Ninh trở thành một trong những tỉnh tiêu biểu, đi đầu cả nước trên nhiều lĩnh vực, trở thành một điểm sáng về đổi mới của vùng đồng bằng Bắc Bộ, một cực tăng trưởng ở khu vực phía Bắc.

Nhấn mạnh năm 2022 và những năm tới, dự báo tình hình thế giới và khu vực sẽ còn có những diễn biến phức tạp, khó lường, nhất là tình hình dịch COVID-19, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý, tuyệt đối không được chủ quan, mất cảnh giác; sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới cũng đang đặt ra những yêu cầu mới, cao hơn.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ tiếp tục phát huy mạnh mẽ truyền thống vẻ vang và vị thế rất quan trọng của Quảng Ninh, nâng cao tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tiếp tục đổi mới tư duy, nếp nghĩ, cách làm để đưa Quảng Ninh phát triển mạnh mẽ hơn nữa, toàn diện hơn nữa, trở thành một tỉnh tiêu biểu của cả nước về các mặt. Phát triển nhanh nhưng phải bền vững; tránh tư tưởng chủ quan, thỏa mãn, nhất là với một tỉnh có tốc độ phát triển bứt phá như Quảng Ninh.

Tổng Bí thư nêu rõ cần thường xuyên làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh. Đây là nhiệm vụ "then chốt," bảo đảm cho mọi thành công của các lĩnh vực khác. Bám sát những tư tưởng chỉ đạo, tinh thần mới trong Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện tiêu cực, hư hỏng; xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa".

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dâng hương tưởng niệm Đức Vua-Phật hoàng Trần Nhân Tông tại Khu Di tích lịch sử và rừng quốc gia Yên Tử sáng 6.4. Ảnh: CTV
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dâng hương tưởng niệm Đức Vua-  Phật hoàng Trần Nhân Tông tại Khu Di tích lịch sử và rừng quốc gia Yên Tử sáng 6.4. Ảnh: CTV

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng hoan nghênh Quảng Ninh vừa qua đã có những đột phá, sáng tạo trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng; thực hiện tinh gọn bộ máy, kiêm nhiệm các chức danh phù hợp với chủ trương, định hướng của Trung ương, nhưng phải rất chú ý đi đôi với kiểm soát quyền lực, tăng cường kiểm tra, giám sát, tránh để lạm quyền, lộng quyền; phòng ngừa tình trạng cán bộ vấp ngã, sai lầm.

Thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo đánh giá hiệu quả hoạt động của cấp ủy, chính quyền các cấp; đồng thời phải chống các biểu hiện dân túy, dân chủ hình thức, mị dân.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh kết hợp chặt chẽ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, chăm lo các vấn đề xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, bảo đảm an sinh xã hội, đặc biệt là đối với người có công, đồng bào dân tộc thiểu số ở miền núi, biên giới, hải đảo, người có thu nhập thấp; bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa, bảo vệ môi trường sinh thái.

“Đây là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, có vai trò trực tiếp bảo đảm thành công cho chuyển đổi phương thức phát triển từ 'nâu' sang 'xanh' gắn với chiến lược, chương trình hành động cụ thể. Tổ chức lại không gian phát triển, kiến tạo hành lang phát triển mới gắn với lộ trình chuyển đổi nhiều vùng từ khai thác than sang phát triển du lịch-dịch vụ. Không chỉ đào tạo nguồn nhân lực, mà còn phải đổi mới công tác giáo dục từ tư duy, nếp nghĩ, lối sống, nếp sinh hoạt, ý thức chấp hành pháp luật của mọi người dân" - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

Nhân chuyến thăm và làm việc tại Quảng Ninh, sáng 6.4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm cán bộ, công nhân Công ty CP Than Vàng Danh. Ảnh: CTV
Nhân chuyến thăm và làm việc tại Quảng Ninh, sáng 6.4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm cán bộ, công nhân Công ty CP Than Vàng Danh. Ảnh: CTV

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu, đặc biệt chăm lo xây dựng, củng cố khu vực phòng thủ vững chắc về quốc phòng, an ninh, phòng tuyến hợp tác, cạnh tranh kinh tế quốc tế; giữ vững chủ quyền an ninh biên giới trên đất liền, trên biển đảo; nắm và dự báo đúng tình hình, không để xảy ra bị động, bất ngờ; kịp thời phát hiện và xử lý có hiệu quả mọi tình huống; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển; mở rộng quan hệ hợp tác và nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế.

Ghi nhận các kiến nghị, đề xuất của tỉnh Quảng Ninh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị các ban, bộ, ngành liên quan theo chức năng, thẩm quyền, nhiệm vụ của mình, sớm nghiên cứu, xem xét và làm việc trực tiếp để giải quyết cụ thể những đề xuất, kiến nghị của tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho Quảng Ninh phát triển nhanh, bền vững hơn nữa.

Trong chuyến thăm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dâng hương tưởng niệm Đức Vua-Phật hoàng Trần Nhân Tông tại Khu Di tích lịch sử và rừng quốc gia Yên Tử (TP.Uông Bí).

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã đến thăm, động viên cán bộ, công nhân, người lao động Công ty CP Than Vàng Danh (TP.Uông Bí) tại Khu tập thể 314 trước khi vào ca sản xuất.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm công nhân mỏ than Vàng Danh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Quảng Ninh, sáng nay (6.4), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm, kiểm tra Công ty CP Than Vàng Danh – Vinacomin, tại TP.Uông Bí.

Tổng Bí thư chủ trì họp Bộ Chính trị về phát triển Hà Nội

THEO TTXVN |

Ngày 1.4.2022, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị cho ý kiến về Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá XI về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011-2020.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Thủ tướng Đức Olaf Scholz

Song Minh |

Chiều 31.3.2022, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức Olaf Scholz.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm công nhân mỏ than Vàng Danh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Quảng Ninh, sáng nay (6.4), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm, kiểm tra Công ty CP Than Vàng Danh – Vinacomin, tại TP.Uông Bí.

Tổng Bí thư chủ trì họp Bộ Chính trị về phát triển Hà Nội

THEO TTXVN |

Ngày 1.4.2022, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị cho ý kiến về Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá XI về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011-2020.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Thủ tướng Đức Olaf Scholz

Song Minh |

Chiều 31.3.2022, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức Olaf Scholz.