Quảng Ninh cần đầu tư phát triển hạ tầng công nghệ số

T.N.D |

Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị, mỗi năm tỉnh Quảng Ninh cần bố trí ít nhất 1,5% ngân sách của tỉnh chi cho đầu tư hạ tầng phát triển công nghệ số.

Ngày 24.7, đoàn công tác Bộ Thông tin và Truyền thông do ông Nguyễn Mạnh Hùng - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã có buổi làm việc với tỉnh Quảng Ninh. Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong lĩnh vực thông tin, truyền thông, cải cách hành chính và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) mà tỉnh Quảng Ninh đạt được trong thời gian qua.

Trong thời gian tới, để phát triển bền vững và khác biệt, lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông đưa ra gợi ý Quảng Ninh cần đầu tư phát triển hạ tầng công nghệ số.

Để làm được điều đó, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đề nghị, mỗi năm tỉnh Quảng Ninh cần bố trí ít nhất 1,5% ngân sách của tỉnh chi cho đầu tư hạ tầng phát triển công nghệ số; đồng thời cần thay đổi nhận thức, tư duy, rút kinh nghiệm và nâng cao hiệu quả sử dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước cũng như người dân. Tỉnh cũng cần khắc phục các điểm lõm sóng, phấn đấu làm sao hỗ trợ 100% người dân có sóng truyền hình trong thời gian sớm nhất.

Buổi làm việc giữa Bộ TT&TT và tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: BQN
Buổi làm việc giữa Bộ Thông tin và Truyền thông và tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: BQN

Về trước mắt đến tháng 6.2020, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ ưu tiên đầu tư hạ tầng mạng 5G tại Quảng Ninh.

Bộ trưởng cũng yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh cần lưu ý có kế hoạch triển khai xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông dựa trên nền tảng đô thị thông minh, nền tảng phát triển báo chí, phát triển hạ tầng viễn thông đồng bộ, hiện đại gắn với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Tại buổi làm việc, tỉnh Quảng Ninh và Bộ Thông tin và Truyền thông đã thông qua thỏa thuận hợp tác giữa hai bên (giai đoạn 2019-2020), trong đó thống nhất cam kết cùng phối hợp, hỗ trợ nhau triển khai các hoạt động chung, như: Tham vấn, đóng góp ý kiến, chia sẻ các thông tin; phối hợp trong công tác thực thi quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh; tổ chức các hội nghị, hội thảo do hai bên đồng bảo trợ; tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn cho cán bộ quản lý nhà nước, cán bộ chuyên môn nghiệp vụ về thông tin - truyền thông và triển khai các chương trình, đề án, dự án về thông tin - truyền thông tại địa phương.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cũng đã tham gia buổi nói chuyện chuyên đề về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

T.N.D
TIN LIÊN QUAN

Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm 3 cục trưởng, phó cục trưởng

HUYÊN NGUYỄN |

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông vừa bổ nhiệm Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành; Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện và công nhận tập sự Phó Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Năm 2019, phải thực hiện quy hoạch báo chí

Cường Ngô |

Đó là chia sẻ của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) Nguyễn Mạnh Hùng tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 ngày 15.1.

3 đáp án của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng

Anh Đào |

Khởi nghiệp là nói về cái mới. Theo nguyên lý thường cái mới phá hủy cái cũ nên phải có cách tiếp cận mới... Logic bình thường cái gì không quản được thì cấm, logic mới là cái gì không quản được thì không quản... - phát biểu của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng.

Công đoàn tiếp tục nỗ lực vì đoàn viên, người lao động

Thu Trà (thực hiện) |

Năm 2022, các cấp Công đoàn đã nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả, mang lại niềm tin cho đoàn viên, người lao động. Năm 2023, chủ đề hoạt động của tổ chức Công đoàn là “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở”.  Đây cũng là năm vừa tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII, tổ chức thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, vừa phải tập trung thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trước thềm Xuân Quý Mão năm 2023, Báo Lao Động phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Cảnh sát giao thông TPHCM ngăn chặn gần 100 xe máy đua xe ngày mùng 1 Tết

Anh Tú |

TPHCM - Sáng mùng 1 Tết, Tổ Phòng chống đua xe trái phép thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TPHCM) phát hiện 1 tốp khoảng 100 xe tụ tập, lưu thông thành đoàn, nẹt pô, phóng nhanh lạng lách, gây rối trật tự công cộng đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến Thành Thái, quận 10,… nên đã tổ chức chặn bắt, xử lý.

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nhân vật người đàn ông trong câu chuyện chúng tôi kể dưới đây là trường hợp hiếm hoi đã tìm lại được mối tình đầu của mình, tìm lại được niềm hạnh phúc ở tuổi già. Để tìm lại được hạnh phúc đã mất đó, ông đã buộc phải đánh đổi và từ bỏ mọi thứ, thậm chí buộc phải giả điên...

Cô gái Nga yêu Việt Nam từ những điều bình dị

HUYỀN PHẠM |

Lần đầu ghé thăm Việt Nam, Sonya Firsova đơn giản nghĩ đó là một kỳ nghỉ kéo dài vài tháng vào cuối năm 2017 – như mọi quốc gia cô từng ghé thăm. Hành trình khám phá Châu Á năm ấy của Sonya tiếp tục, cô rong ruổi từ Trung Quốc, Malaysia, Hàn Quốc tới Ấn Độ... cùng em gái Viola. Cho đến một ngày, chợt nhận ra Việt Nam chính là nơi họ muốn quay trở lại nhất, hai chị em quyết định gắn bó với đất nước này.

Cứu hộ thành công cụ bà 80 tuổi rơi xuống vực sâu ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Ngày 22.1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã có báo cáo về việc cứu hộ thành công cụ bà N.T.H (SN 1943, TP.Buôn Ma Thuột) sau khi rơi xuống vực sâu.

Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm 3 cục trưởng, phó cục trưởng

HUYÊN NGUYỄN |

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông vừa bổ nhiệm Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành; Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện và công nhận tập sự Phó Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Năm 2019, phải thực hiện quy hoạch báo chí

Cường Ngô |

Đó là chia sẻ của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) Nguyễn Mạnh Hùng tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 ngày 15.1.

3 đáp án của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng

Anh Đào |

Khởi nghiệp là nói về cái mới. Theo nguyên lý thường cái mới phá hủy cái cũ nên phải có cách tiếp cận mới... Logic bình thường cái gì không quản được thì cấm, logic mới là cái gì không quản được thì không quản... - phát biểu của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng.