Quảng Ninh: Cán bộ bổ nhiệm lên chức danh cao hơn phải thi tuyển

Nguyễn Hùng |

Bắt đầu từ tháng 10.2017, việc bổ nhiệm cán bộ từ vị trí chức danh thấp lên chức danh cao hơn tại Quảng Ninh phải thực hiện thông qua thi tuyển. Việc bổ nhiệm qua hình thức thi tuyển này sẽ áp dụng chủ yếu cho các chức danh từ trưởng, phó phòng ở cấp huyện cho đến lãnh đạo cấp phó các sở, ban ngành ngang sở.

Tuy nhiên, theo Quy chế “Thí điểm thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp sở, phòng”, được Tỉnh ủy Quảng Ninh thông qua ngày 28.9.2017, cũng có một số vị trí trưởng cơ quan ngang sở, thuộc diện quản lý của Ban Thường vụ tỉnh ủy, sẽ bổ nhiệm qua thi tuyển, gồm: Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ, Trường Đại học Hạ Long, Tổng Biên tập Báo Quảng Ninh.

Cũng theo quy chế trên, các ứng viên dự tuyển có thể là cán bộ, công chức trong quy hoạch chức danh tương đương đang công tác ở các địa phương, cơ quan, đơn vị khác ở trong và ngoài tỉnh Quảng Ninh có chuyên môn gần với chức danh có nhu cầu bổ nhiệm. Với các cán bộ, công chức không trong quy hoạch chức danh dự tuyển, phải được cơ quan có thẩm quyền đề cử.

Mỗi vị trí chức danh phải có ít nhất 2 người tham gia dự tuyển. Trường hợp không có hoặc chỉ có 1 ứng viên thì cấp có thẩm quyền đề cử thêm người tham gia dự tuyển, hoặc trường hợp đến thời điểm thi tuyển chỉ có 1 người dự thi, thì có tiếp tục thi hay không do cấp có thẩm quyền quyết định.

Theo ông Vũ Ngọc Giao – Trưởng Ban tổ chức tỉnh ủy Quảng Ninh – với những chức danh phó phòng không thuộc các cơ quan đảng, ứng viên không nhất thiết phải là đảng viên.

Các ứng viên đủ tiêu chuẩn phải đạt tối thiểu 50 điểm ở vòng thi viết mới được tiếp tục vào vòng thi trình bày Đề án. Ở vòng thi này, thí sinh phải đạt ít nhất 80 điểm mới có cơ hội được xem xét bổ nhiệm bằng nguyên tắc bỏ phiếu kín.

Việc thí điểm thi tuyển để bổ nhiệm này sẽ được thực hiện đến hết quý 1.2020.

Trước đó, Quảng Ninh đã tiên phong trong việc bổ nhiệm các chức danh cấp phó các sở và các cơ quan cấp sở thông qua hình thức thi tuyển.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Là con trưởng có nhất thiết phải về quê ăn Tết?

Hải Minh |

Nhiều người quan niệm, là trai trưởng trong nhà phải có trách nhiệm về quê ăn Tết cùng gia đình vào mỗi năm.

Không còn cảnh công nhân xếp hàng rút tiền ATM để về quê ăn Tết

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Tại khu vực các cây ATM cạnh Khu công nghiệp Thăng Long (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) sáng 15.1, không có cảnh công nhân xếp hàng dài để chờ rút tiền về quê ăn Tết.

Vì sao linh vật mèo ở Quảng Trị khiến người xem trầm trồ?

HƯNG THƠ |

Linh vật mèo vừa được đưa đến Quảng trường trung tâm huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị đã được nhiều người quan tâm vì giống mèo thật.