Quảng Ninh 5 năm liên tiếp đứng đầu về Chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Quảng Ninh trở thành địa phương duy nhất đến thời điểm này đứng đầu cả nước về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 5 năm liên tiếp.

Sáng nay (27.4), tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021.

Quảng Ninh đạt 73,02 điểm trên thang điểm 100, đứng đầu bảng xếp hạng, tiếp đến là Hải Phòng, Đồng Tháp, Đà Nẵng, Vĩnh Phúc. Như vậy, đây là năm thứ 5 liên tiếp, Quảng Ninh nhận Cúp quán quân trong bảng xếp hạng danh giá này.

Quảng Ninh cũng đứng đầu chỉ số gia nhập thị trường (7,98 điểm) và chi phí thời gian trong giải quyết thủ tục hành chính (8,52 điểm).

Đây cũng là địa phương duy nhất được xếp ở nhóm "rất tốt" vì đã có chất lượng điều hành kinh tế xuất sắc, cải thiện chỉ số gia nhập thị trường, giảm thiểu chi phí không chính thức, cũng như kịp thời tháo gỡ khó khăn, đồng hành cùng doanh nghiệp...

Đặc biệt, các doanh nghiệp tại Quảng Ninh cũng đánh giá "tốt" và "rất tốt" về ứng phó của chính quyền địa phương trước dịch COVID-19. Đây là một trong số địa phương có tỷ lệ doanh nghiệp hài lòng về quản trị dịch bệnh cao nhất cả nước.

Cao tốc Hạ Long - Vân Đồn. Quảng Ninh là tỉnh đi đầu trong việc thu hút đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông. Ảnh: Nguyễn Hùng
Cao tốc Hạ Long - Vân Đồn. Quảng Ninh là tỉnh đi đầu trong việc thu hút đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông. Ảnh: Nguyễn Hùng

Tại Quảng Ninh, công tác hỗ trợ doanh nghiệp được triển khai tích cực và hiệu quả. Tỉnh đã ban hành nhiều chính sách, tổ chức gặp gỡ, trao đổi thông tin, thành lập các tổ công tác để kịp thời nắm bắt, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, tập trung chuyển đổi mô hình kinh tế phù hợp với tình hình mới, xác định khu vực công nghiệp và xây dựng là trụ cột đảm bảo chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các nhà máy mới và đưa vào sản xuất dự án lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo tại các KKT, KCN; nâng cao năng lực sản xuất, tiêu thụ trong nước và xuất khẩu, nhất là sản phẩm công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn…

Nhờ đó, năm 2021 dù còn nhiều khó khăn, Quảng Ninh vẫn là điểm đến hấp dẫn các nhà đầu tư với tổng thu hút vốn đầu tư ngoài ngân sách đạt trên 360 nghìn tỉ đồng. Trong đó, thu hút FDI thế hệ mới đạt gần 1,2 tỉ USD, gấp gần 3 lần so với năm 2020. Trên địa bàn tỉnh hiện có 145 dự án FDI của các nhà đầu tư tới từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, thực hiện hoạt động SXKD, với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 8,15 tỉ USD.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Xuân Ký – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh – khẳng định, kết quả này là của cả quá trình nhận thức đầy đủ vai trò của các khu vực kinh tế, trong đó kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng cho phát triển để xác định trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, thực hiện các cam kết, giữ vững niềm tin, luôn đặt mình ở vị trí nhà đầu tư để thấu hiểu, thấu cảm, chia sẻ, đồng hành.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký, chỉ số PCI được khảo sát thường niên với Quảng Ninh không chỉ là một kênh tin cậy để lắng nghe ý kiến chia sẻ, đo lường thông tin phản hồi từ cộng đồng doanh nghiệp về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, mà còn là thương hiệu của địa phương, là nguồn lực, động lực phát triển nhanh, bền vững, là mục tiêu chính trị đã được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV xác định “Hằng năm, giữ vững vị trí nhóm đầu cả nước về Chỉ số PCI, PAR Index, SIPAS và PAPI”.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh: “Mãn nhãn” với thú chơi thuyền buồm lưới trên vịnh Hạ Long

Trần Ngọc Duy |

Quảng Ninh- Hướng tới việc đưa Hạ Long thành điểm đến của cộng đồng thuyền buồm quốc tế, một nhóm thành viên đang xây dựng một cộng đồng chơi thuyền buồm văn minh, quảng bá sự lôi cuốn của thể thao dưới nước này - đồng thời đem đến cảm giác trải nghiệm mới lạ cho du khách khi tham quan di sản vịnh Hạ Long.

TPHCM và Quảng Ninh hợp tác kích cầu du lịch

PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Xác định tầm quan trọng đặc biệt của việc liên kết, hợp tác giữa các địa phương cùng nhau phát triển du lịch, ngày 22.4, Sở Du lịch TPHCM kết hợp với Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh tổ chức chương trình hợp tác kích cầu du lịch Quảng Ninh tại TPHCM năm 2022.

Không bán vé tất cả các môn thi đấu SEA Games 31 tại Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - UBND tỉnh Quảng Ninh đồng ý với đề xuất của Sở Văn hóa – Thể thao Quảng Ninh về việc không bán vé đối với tất cả các môn thi đấu của SEA Games 31 tại Quảng Ninh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Quảng Ninh: “Mãn nhãn” với thú chơi thuyền buồm lưới trên vịnh Hạ Long

Trần Ngọc Duy |

Quảng Ninh- Hướng tới việc đưa Hạ Long thành điểm đến của cộng đồng thuyền buồm quốc tế, một nhóm thành viên đang xây dựng một cộng đồng chơi thuyền buồm văn minh, quảng bá sự lôi cuốn của thể thao dưới nước này - đồng thời đem đến cảm giác trải nghiệm mới lạ cho du khách khi tham quan di sản vịnh Hạ Long.

TPHCM và Quảng Ninh hợp tác kích cầu du lịch

PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Xác định tầm quan trọng đặc biệt của việc liên kết, hợp tác giữa các địa phương cùng nhau phát triển du lịch, ngày 22.4, Sở Du lịch TPHCM kết hợp với Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh tổ chức chương trình hợp tác kích cầu du lịch Quảng Ninh tại TPHCM năm 2022.

Không bán vé tất cả các môn thi đấu SEA Games 31 tại Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - UBND tỉnh Quảng Ninh đồng ý với đề xuất của Sở Văn hóa – Thể thao Quảng Ninh về việc không bán vé đối với tất cả các môn thi đấu của SEA Games 31 tại Quảng Ninh.