Quảng Ngãi tiếp xúc cử tri qua văn bản: Cử tri lo không đến cấp trên

Thanh Chung |

Do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, Quảng Ngãi tổ chức tiếp xúc cử tri bằng hình thức văn bản nhận được nhiều đồng thuận trong công tác phòng dịch nhưng không ít người dân lo lắng ý kiến mình có được gửi lên cấp trên hay không.

Ông Dương Thanh Đường (TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) - nguyên Trưởng phòng hình sự Viện Kiểm sát nhân dân Tỉnh Quảng Ngãi cho biết:

"Trong công tác phòng dịch bệnh COVID-19 thì việc tiếp xúc cử tri qua văn bản là đúng nhưng cũng khiến chúng tôi băn khoăn không biết thông tin có được gửi lên cấp trên có đến lãnh đạo như là tiếp xúc trực tiếp hay không."

“Việc ở tỉnh có một số cán bộ cấp cao có dấu hiệu vi phạm thì liệu ý kiến trái chiều có được cơ quan lắng nghe hay không. Quan điểm của riêng tôi thì trong xã hội hiện đại cần phải quyết liệt hơn trong công tác phòng chống tham nhũng, tệ nạn xã hội cần phải xử phạt đúng pháp luật, sai đến đâu xử đến đó để răn đe. Đồng thời, đưa ra những chính sách hỗ trợ phải công khai trên truyền hình, báo đài để người dân biết và kiểm tra” - ông Đường nói.

Ông Trần Văn Trước (TP.Quảng Ngãi) – cựu chiến binh cho hay, đối với người đứng đầu của một tổ chức cần phải trong sạch, trung thành với nhân dân thì mới nể phục nhưng hiện nay có một số quan chức đứng đầu của một tỉnh mà để xảy ra sai phạm thì cần xử lý nhanh chóng để bà con yên tâm.

“Là người lãnh đạo của tỉnh mà để xảy ra sai phạm thì nói ai nghe, điều hành thì ai phục. Tôi đề nghị xử lý nghiêm minh và phải đưa ra chính sách quyết liệt trong phòng chống tham nhũng, lợi dụng chức vụ. Từ đó, để bà con tin tưởng tuyệt đối vào chính sách của Nhà nước xây dựng đất nước trong sạch vững mạnh” - ông Trước đề nghị.

Bà Phạm Thị Thu Trang – Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi cho biết:

"Để đảm bảo phòng chống dịch nên tỉnh đã tiếp xúc cử tri qua văn bản, lấy các ý kiến sở, ban, ngành liên quan, lấy ý kiến ở địa phương và các xã phường thị trấn, gửi lên đoàn tổng hợp.

Đại biểu Quốc hội không trực tiếp gặp dân ở từng địa phương từng xã để lắng nghe ý kiến của từng người được, nhưng thông qua các văn bản kiến nghị gửi lên của mặt trận đoàn thể những ý kiến cần thiết cần kiến nghị thì họ vẫn tổng hợp đầy đủ."

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Trình Quốc hội phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do EVFTA

Chung Nguyên Vương |

Thừa uỷ quyền của Chủ tịch Nước, Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trình bày tờ trình Quốc hội phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA).

Chủ tịch Quốc hội: Họp trực tuyến thể hiện Quốc hội luôn chủ động linh hoạt

Chung Nguyên Vương |

Sáng 20.5, Quốc hội họp phiên khai mạc Kỳ họp thứ 9 tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội bằng hình thức họp trực tuyến. Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, Kỳ họp thứ 9 sẽ là một kỳ họp đặc biệt, ghi dấu của sự đổi mới, tinh thần đoàn kết, quyết tâm, tạo động lực để đất nước và nhân dân ta vượt qua khó khăn, tiếp tục phát triển.

Ba vấn đề nóng cử tri gửi tới kỳ họp Quốc hội

TRẦN VƯƠNG |

Tại phiên họp 45 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội mới đây, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh đã trình bày dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi tới Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XIV. Trong đó nhiều vấn đề “nóng” thời gian qua được cử tri nêu ý kiến tới kỳ họp này.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Lịch nghỉ Tết của 19 trung tâm đăng kiểm xe trên địa bàn Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội thông báo lịch nghỉ Tết của 19 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn thành phố. Đáng chú ý, nhiều trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội nghỉ Tết muộn để phục vụ người dân.

Trình Quốc hội phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do EVFTA

Chung Nguyên Vương |

Thừa uỷ quyền của Chủ tịch Nước, Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trình bày tờ trình Quốc hội phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA).

Chủ tịch Quốc hội: Họp trực tuyến thể hiện Quốc hội luôn chủ động linh hoạt

Chung Nguyên Vương |

Sáng 20.5, Quốc hội họp phiên khai mạc Kỳ họp thứ 9 tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội bằng hình thức họp trực tuyến. Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, Kỳ họp thứ 9 sẽ là một kỳ họp đặc biệt, ghi dấu của sự đổi mới, tinh thần đoàn kết, quyết tâm, tạo động lực để đất nước và nhân dân ta vượt qua khó khăn, tiếp tục phát triển.

Ba vấn đề nóng cử tri gửi tới kỳ họp Quốc hội

TRẦN VƯƠNG |

Tại phiên họp 45 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội mới đây, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh đã trình bày dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi tới Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XIV. Trong đó nhiều vấn đề “nóng” thời gian qua được cử tri nêu ý kiến tới kỳ họp này.