Triển khai thực hiện nghị quyết đại hội XIII của Đảng:

Quảng Bình xây dựng chương trình hành động tới từng cơ sở

HÀN NGUYÊN |

Từ đầu tháng 2.2021 đến nay, sau khi tổ chức hội nghị thông tin nhanh kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, hàng nghìn cán bộ đảng viên đã tham dự hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Qua đó, tỉnh Quảng Bình yêu cầu các Đảng bộ trong toàn tỉnh sớm triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về từng cơ sở, phổ biến rộng rãi đến các đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Nhanh chóng xây dựng chương trình, kế hoạch hành động

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nhìn lại chặng đường 35 năm đổi mới đất nước; thảo luận, thông qua Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; các báo cáo: Tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Tại hội nghị thông tin nhanh kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII diễn ra vào đầu tháng 2.2021, ông Vũ Đại Thắng đã yêu cầu các Đảng bộ trong toàn tỉnh sớm xây dựng chương trình, kế hoạch hành động để sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.

“Trước hết, sẽ tổ chức công tác tuyên truyền quán triệt tinh thần của Đại hội, Nghị quyết của Đại hội tới từng cấp ủy, tới từng cán bộ đảng viên và nhân dân. Nhanh chóng xây dựng các kế hoạch, chương trình để cụ thể hóa các nội dung, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội để tổ chức thành các kế hoạch, các chương trình hành động một cách cụ thể, thực tiễn. Sớm đưa các nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống” - ông Vũ Đại Thắng nói.

Nghiêm túc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII

Trong 2 ngày 27 và 28.3, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tại tỉnh Quảng Bình có 1 điểm cầu tại trụ sở Tỉnh ủy và 12 điểm cầu tại các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và 2 điểm cầu tại đảng ủy cơ sở với tổng số 2.430 cán bộ, đảng viên tham dự trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Việc triển khai nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết được tiến hành nghiêm túc, tập trung làm rõ nắm vững những quan điểm, nội dung cốt lõi, những chủ trương mới trong các văn kiện Đại hội XIII từ tầm bao quát, cách tiếp cận mới, mục tiêu tổng quát, các định hướng lớn, nhiệm vụ trọng tâm, các chỉ tiêu chủ yếu, các khâu đột phá chiến lược để thấy rõ sự kế thừa, phát triển tư duy lý luận của Đảng.

Nắm vững những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn 30 năm đổi mới đất nước, nhất là 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, nhận diện đầy đủ những thuận lợi, thời cơ và nhiệm vụ của cách mạng nước ta trong thời gian tới, liên hệ và vận dụng phù hợp với yêu cầu, điều kiện cụ thể của mỗi địa phương, đơn vị để xác định và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2021-2025.

Ông Đinh Minh Thử - nguyên Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình cho biết, việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII là bước đầu quan trọng nhằm sớm đưa nội dung nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống, nói đi đôi với làm.

“Tổ chức nghiên cứu và học tập nghị quyết Đại hội XIII của Đảng có nhiều đổi mới. Thể hiện đổi mới gắn liền với sự phát triển công nghệ thông tin. Những lần trước đây có thể là báo cáo trực tiếp thông qua các báo cáo viên nhưng lần này thông qua hệ thống thông tin toàn quốc, đến tận các quận huyện, thậm chí những nơi công nghệ thông tin tốt thì đảng viên cơ sở tiếp thu điều này một cách trực tiếp. Đảng viên thấy phấn khởi, vui mừng khi các đồng chí truyền đạt những nội dung lần này là các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị” - ông Đinh Minh Thử nói.

HÀN NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Chuyển đổi số là động lực để Đà Nẵng phát triển kinh tế xã hội

Hữu Long |

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng tin rằng, việc chuyển đổi số sẽ là động lực để giải quyết điểm nghẽn trong phát triển của thành phố, góp phần đạt mục tiêu đến năm 2030, Đà Nẵng hoàn thành xây dựng đô thị thông minh, kết nối đồng bộ với các mạng lưới đô thị trong nước và khu vực ASEAN...

Triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội XIII của Đảng: Hà Tĩnh quyết tâm phát triển nhanh, bền vững

TRẦN TUẤN |

Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tỉnh Hà Tĩnh xác định linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo để có chính sách phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, tạo động lực đưa kinh tế xã hội của tỉnh phát triển nhanh, bền vững.

Triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội XIII của Đảng: Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu

Phạm Đông |

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã nêu rõ các nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, trong đó nhấn mạnh: “Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị toàn diện, trong sạch, vững mạnh.” Trao đổi với Báo Lao Động, các đại biểu Quốc hội cho rằng, để góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, giữ trọn niềm tin của nhân dân đối với Đảng thì mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu, cần phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, thường xuyên trau dồi phẩm chất, đạo đức cách mạng.

Đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng với khát vọng phát triển của đất nước

Song Minh |

Trong bài viết “Đường lối đối ngoại Đại hội XIII với khát vọng phát triển của đất nước”, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII chỉ ra, nhiệm vụ đối ngoại của Việt Nam trong thời gian tới trở nên quan trọng và nặng nề, vừa nhằm thích ứng và ứng phó với bối cảnh thế giới và khu vực biến động mạnh, vừa phục vụ những mục tiêu phát triển chiến lược của đất nước giai đoạn tới.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Chuyển đổi số là động lực để Đà Nẵng phát triển kinh tế xã hội

Hữu Long |

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng tin rằng, việc chuyển đổi số sẽ là động lực để giải quyết điểm nghẽn trong phát triển của thành phố, góp phần đạt mục tiêu đến năm 2030, Đà Nẵng hoàn thành xây dựng đô thị thông minh, kết nối đồng bộ với các mạng lưới đô thị trong nước và khu vực ASEAN...

Triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội XIII của Đảng: Hà Tĩnh quyết tâm phát triển nhanh, bền vững

TRẦN TUẤN |

Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tỉnh Hà Tĩnh xác định linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo để có chính sách phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, tạo động lực đưa kinh tế xã hội của tỉnh phát triển nhanh, bền vững.

Triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội XIII của Đảng: Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu

Phạm Đông |

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã nêu rõ các nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, trong đó nhấn mạnh: “Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị toàn diện, trong sạch, vững mạnh.” Trao đổi với Báo Lao Động, các đại biểu Quốc hội cho rằng, để góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, giữ trọn niềm tin của nhân dân đối với Đảng thì mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu, cần phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, thường xuyên trau dồi phẩm chất, đạo đức cách mạng.

Đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng với khát vọng phát triển của đất nước

Song Minh |

Trong bài viết “Đường lối đối ngoại Đại hội XIII với khát vọng phát triển của đất nước”, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII chỉ ra, nhiệm vụ đối ngoại của Việt Nam trong thời gian tới trở nên quan trọng và nặng nề, vừa nhằm thích ứng và ứng phó với bối cảnh thế giới và khu vực biến động mạnh, vừa phục vụ những mục tiêu phát triển chiến lược của đất nước giai đoạn tới.