Quân tình nguyện Việt Nam giúp Campuchia: Sự giúp đỡ chí nghĩa, chí tình

Vương Trần |

Quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia đã nêu tấm gương sáng về việc tôn trọng phong tục, tập quán và truyền thống văn hóa của nhân dân nước bạn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quốc tế.

Sau 10 năm kề vai sát cánh với quân và dân Campuchia đánh bại mưu toan phục hồi chế độ diệt chủng, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, thực hiện công cuộc hồi sinh đất nước Chùa Tháp, ngày 26.9.1989, toàn bộ quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam đã trở về Tổ quốc.

Nhân sự kiện lịch sử này, Đại tá – TS Nguyễn Hữu Lập – Chủ nhiệm khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng nhấn mạnh: Có thể khẳng định, trải qua quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, quân đội nhân dân Việt Nam không chỉ góp phần xứng đáng vào thắng lợi trong sự nghiệp đấu tranh giành chính quyền, bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam, mà còn làm tốt nhiệm vụ giúp nhân dân và quân đội hai nước bạn Lào và Campuchia trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng, tạo dựng hình ảnh một quân đội có tinh thần quốc tế trong sáng, thủy chung.

Năm 1979, khi Campuchia đứng trước họa diệt chủng Pol Pot, theo yêu cầu của nước Bạn, nhân dân nước Bạn, quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia luôn đồng cam, cộng khổ, cùng quân dân nước bạn vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.

Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã góp phần tích cực giúp nhân dân Campuchia xây dựng lại cuộc sống, xây dựng lực lượng tự bảo vệ thành quả cách mạng. Trên mọi miền đất nước Campuchia, Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã hòa mình, gắn bó giúp nhân dân Campuchia anh em thực hiện một cuộc hồi sinh dân tộc vĩ đại, từng bước khắc phục những hậu quả khủng khiếp, sự tàn phá đảo lộn mà chế độ Pol Pot đã gây ra.

“Quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia đã nêu tấm gương sáng về việc tôn trọng phong tục, tập quán và truyền thống văn hóa của nhân dân nước bạn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quốc tế. Quân tình nguyện Việt Nam đã trực tiếp góp phần vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng mà nhân dân Campuchia đã giành được” – Đại tá Nguyễn Hữu Lập nói.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

30 năm Việt Nam hoàn thành nghĩa vụ quốc tế cao cả ở Campuchia

Trần Vương |

Cách đây 30 năm, ngày 26.9.1989, người chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam cuối cùng đã rời khỏi Campuchia về nước, hoàn thành nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Nhiều hoạt động tại Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam - Campuchia

Lục Tùng |

Trong 2 ngày 27 và 28.8, tại An Giang, Bộ Quốc phòng 2 nước Việt Nam – Campuchia tổ chức Chương trình Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam – Campuchia. Đây được xem như hoạt động thiết thực tăng cường mối quan hệ đoàn kết, truyền thống tốt đẹp, tạo cơ hội cho chính quyền, nhân dân hai nước, cùng nhau xây dựng biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Tọa đàm giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam - Campuchia

Lục Tùng |

Tối 27.8, tại thành phố Châu Đốc, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Bộ Tư lệnh Lục quân Campuchia phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tổ chức Tọa đàm giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam - Campuchia năm 2019.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

30 năm Việt Nam hoàn thành nghĩa vụ quốc tế cao cả ở Campuchia

Trần Vương |

Cách đây 30 năm, ngày 26.9.1989, người chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam cuối cùng đã rời khỏi Campuchia về nước, hoàn thành nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Nhiều hoạt động tại Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam - Campuchia

Lục Tùng |

Trong 2 ngày 27 và 28.8, tại An Giang, Bộ Quốc phòng 2 nước Việt Nam – Campuchia tổ chức Chương trình Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam – Campuchia. Đây được xem như hoạt động thiết thực tăng cường mối quan hệ đoàn kết, truyền thống tốt đẹp, tạo cơ hội cho chính quyền, nhân dân hai nước, cùng nhau xây dựng biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Tọa đàm giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam - Campuchia

Lục Tùng |

Tối 27.8, tại thành phố Châu Đốc, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Bộ Tư lệnh Lục quân Campuchia phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tổ chức Tọa đàm giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam - Campuchia năm 2019.