Quan hệ quốc phòng Nga - Việt: Năng động, hiệu quả

HÀ LIÊN |

Nhận lời mời của Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Đại tướng Sergey Shoygu Kuzhugetovich - Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Nga - dẫn đầu Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Liên bang Nga, sang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 22-23.1.2018.

Vai trò quan trọng

Tại buổi tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoygu ngày 23.1, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang đánh giá cao kết quả quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam - Nga thời gian qua, nhất là trên các lĩnh vực chia sẻ quan điểm chiến lược và chính sách quốc phòng. Chủ tịch Nước đồng thời đánh giá cao kết quả hợp tác kỹ thuật quân sự với Nga, coi đây là một trong những yếu tố quan trọng, góp phần nâng cao tiềm lực phòng thủ của Việt Nam.

Chủ tịch Nước nhấn mạnh, hợp tác quốc phòng và hợp tác kỹ thuật quân sự tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong quan hệ song phương. Nga là đối tác ưu tiên trong hợp tác kỹ thuật quân sự của Việt Nam dựa trên sự tin cậy cao, góp phần đảm bảo hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và trên thế giới. Theo Chủ tịch Nước, Bộ Quốc phòng hai nước thực hiện tốt các nhiệm vụ ưu tiên trong Danh mục các nhiệm vụ ưu tiên Việt Nam - Nga năm 2017.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Nước ủng hộ các biện pháp đã thống nhất trong cuộc hội đàm giữa Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch và Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoygu nhằm đưa quan hệ hợp tác quốc phòng hai nước phát triển theo hướng lâu dài, thiết thực, hiệu quả và tin cậy, trên cơ sở các điều ước, thỏa thuận quốc tế, song phương đã ký kết. Chủ tịch Nước đề nghị Bộ Quốc phòng hai nước phát huy các kết quả hợp tác đã đạt được; thúc đẩy trao đổi, tiến tới ký Kế hoạch phát triển hợp tác quốc phòng giai đoạn 2018- 2020.

Hợp tác năng động, hiệu quả

Chuyến thăm của đoàn đại biểu quân sự cấp cao Liên bang Nga diễn ra trong bối cảnh quan hệ đối tác chiến lược toàn diện nói chung và quan hệ quốc phòng nói riêng đang phát triển năng động, hiệu quả. Chuyến thăm thể hiện cam kết giữa lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước trong việc thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương; góp phần tăng cường tình hữu nghị truyền thống, mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, đáp ứng lợi ích của nhân dân Việt Nam và nhân dân Nga, theo Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch.

Trong hội đàm, hai Bộ trưởng đánh giá, hợp tác quốc phòng Việt Nam - Nga được mở rộng và củng cố cả về hình thức lẫn nội dung, trong đó có trao đổi đoàn các cấp, hợp tác kỹ thuật quân sự, hải quân, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, trao đổi kinh nghiệm về pháp luật quân sự, lịch sử quân sự, quân y, văn hóa nghệ thuật, thể thao quân sự.

Bộ trưởng Nga Sergey Shoygu cho hay, Bộ Quốc phòng hai nước đã tích cực tham vấn trong khuôn khổ cơ chế Đối thoại chiến lược quốc phòng cấp Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, tiến hành Đối thoại lần thứ 3 tại Hà Nội vào tháng 11.2017. Hàng năm, Bộ Quốc phòng Nga dành học bổng ưu đãi và miễn phí cho Bộ Quốc phòng Việt Nam. Đồng thời, hai bên đã ký thỏa thuận giữa Bộ Quốc phòng hai nước về hợp tác gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, phối hợp hành động trong khuôn khổ cơ chế Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+).

Ngoài ra, Việt Nam và Nga đã lên kế hoạch hợp tác đến năm 2020, trong đó đặt trọng tâm vào các lĩnh vực hợp tác đào tạo, hợp tác kỹ thuật quân sự, tăng cường trao đổi đoàn nhằm chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực quốc phòng.

Sau hội đàm giữa hai Bộ trưởng Quốc phòng, Việt Nam - Nga nhất trí tăng cường chia sẻ quan điểm về các vấn đề quốc phòng - an ninh liên quan và cùng quan tâm. Hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác quốc phòng trong các lĩnh vực truyền thống, thiết thực, tin cậy; thúc đẩy hợp tác kỹ thuật quân sự trên cơ sở lâu dài, bình đẳng, cùng có lợi, vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, vì hòa bình, ổn định trên thế giới và trong khu vực.

HÀ LIÊN
TIN LIÊN QUAN

Nhà giàu Ấn Độ thuê trọn một resort ở Hạ Long để tổ chức siêu đám cưới

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Một siêu đám cưới, với sự tham gia của khoảng 400 người được cho là thuộc giới thượng lưu của Ấn Độ, sẽ được tổ chức tại Hạ Long trong vài ngày tới. Trong thời gian ở Hạ Long, đoàn khách này cũng sẽ có một ngày trải nghiệm trên vịnh Hạ Long.

Đường ven biển sẽ tạo ra những giá trị mới cho sự phát triển tỉnh Bình Định

Hoài Luân |

Trong buổi Lễ khánh thành đường ven biển Bình Định, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị tỉnh này khai thác triệt để hiệu quả giá trị mà tuyến đường mang lại.

Nhà dân sắp thành nơi chứa nước, hứng bụi khi nền QL19 cao gần tới nóc

Hoài Luân |

Từ khi nâng cấp, sửa chữa tuyến QL19, nhà của hàng chục hộ dân tại huyện Tây Sơn (Bình Định) sắp trở thành nơi chứa nước, hứng bụi khi mặt đường cao hơn nền nhà tới 3-4m.

Thí sinh lúng túng chọn kỳ thi riêng xét tuyển đại học năm 2023

Tường Vân |

Từ tháng 3.2023, nhiều đơn vị bắt đầu tổ chức các kỳ thi riêng để xét tuyển đại học. Dù vậy đến thời điểm này, nhiều thí sinh vẫn tỏ ra bối rối trong việc lựa chọn các kỳ thi.

Năm 2023 là đỉnh đáo hạn trái phiếu bất động sản

Thanh Thư |

Mặc dù các hoạt động mua lại trái phiếu trước hạn diễn ra khá sôi động trong khoảng thời gian cuối năm 2022, tuy nhiên áp lực từ trái phiếu doanh nghiệp sắp đáo hạn nói chung và trái phiếu doanh nghiệp địa ốc nói riêng vẫn được đánh giá là khá lớn trong năm 2023.

Thủ tướng bổ nhiệm nhân sự Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 3.2, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký các quyết định bổ nhiệm nhân sự Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng.

Đà Nẵng đầu tư nhà ở xã hội cho người có công, mức gấp đôi dự án thường

THÙY TRANG |

Trước nhu cầu về nhà ở xã hội của người có công trên địa bàn thành phố, Đà Nẵng đã đầu tư dự án nhà ở xã hội dành riêng cho đối tượng này với sự quan tâm đặc biệt khi mức đầu tư gấp đôi so với dự án bình thường. Mỗi căn nhà ở xã hội trị giá hơn 1 tỉ đồng.

Dự báo diễn biến thời tiết đáng chú ý nhất trong tháng 2 năm 2023

AN AN |

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, trong tháng 2.2023, miền Bắc sẽ ghi nhận thời tiết mưa phùn nồm ẩm trong nửa đầu tháng. Nửa cuối tháng 2 khả năng vẫn còn không khí lạnh mạnh tác động.