Quan hệ đặc biệt Cuba - Việt Nam là tài sản vô giá

B.Q.T |

Chủ tịch Cuba Raul Castro Ruz và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, mối quan hệ đặc biệt Cuba - Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lãnh tụ Fidel Castro dày công vun đắp là tài sản vô giá của hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước; nhấn mạnh hai bên cần phấn đấu không ngừng để giữ gìn, bảo vệ, vun đắp và truyền lại cho các thế hệ mai sau.

Việt Nam xóa nợ cho Cuba

Theo đặc phái viên TTXVN, chiều 29.3 (giờ địa phương, sáng 30.3 giờ Hà Nội), lễ đón chính thức Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức trọng thể theo nghi thức dành cho nguyên thủ quốc gia, tại Cung Cách mạng ở Thủ đô La Habana. Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Raul Castro Ruz chủ trì lễ đón.

Tại buổi hội đàm ngay sau lễ đón chính thức, Chủ tịch Raul Castro Ruz khẳng định, chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có ý nghĩa đặc biệt trong việc củng cố, tăng cường mối quan hệ đặc biệt giữa hai Đảng, hai nhà nước và tình cảm sâu sắc giữa nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trước sau như một, luôn dành tình cảm hữu nghị, đoàn kết chân thành đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba; nhấn mạnh Lãnh tụ Fidel Castro mãi mãi là người bạn lớn của nhân dân Việt Nam, tấm gương, sự nghiệp và tư tưởng của Fidel sẽ sống mãi trong lòng nhân dân hai nước.

Chủ tịch Raul Castro Ruz chân thành tri ân những tình cảm tốt đẹp mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba; bày tỏ cảm ơn việc Việt Nam quyết định xóa nợ chính phủ cho Cuba.

Về quan hệ song phương, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường trao đổi, tiếp xúc cấp cao, nâng cao chất lượng, hiệu quả các cơ chế hợp tác, thực hiện tốt các thỏa thuận đã ký kết; đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm trên tất cả các lĩnh vực. Hai bên nhất trí tập trung thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục thế hệ trẻ; tiếp tục hợp tác chặt chẽ về quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Về hợp tác kinh tế, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Raul Castro Ruz nhất trí sẽ hợp tác chặt chẽ, cùng nỗ lực sáng tạo, tìm tòi các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế mỗi nước để đưa quan hệ kinh tế hai nước đạt bước tiến triển tích cực, thiết thực, hiệu quả hơn nữa, tương xứng với quan hệ chính trị và tiềm năng hợp tác của hai nước.

Tổng Bí thư trao Huân chương Sao vàng, nhận bằng Tiến sĩ danh dự

Cùng ngày, tại Cung Cách mạng ở Thủ đô La Habana, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao Huân chương Sao vàng tặng Chủ tịch Raul Castro Ruz nhằm ghi nhận những công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc của đồng chí trong việc củng cố, phát triển mối quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, Nhà nước, Chính và nhân dân hai nước. Chủ tịch Raul Castro Ruz cảm ơn Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam đã trao tặng phần thưởng cao quý, coi đây là biểu hiện sinh động của quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Cuba.

Trước đó, sáng 29.3 theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm Trường Đại học Tổng hợp La Habana. Tại đây, Trường Đại học Tổng hợp La Habana đã tổ chức trọng thể Lễ trao bằng Tiến sĩ danh dự chuyên ngành khoa học chính trị tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ghi nhận những đóng góp quan trọng của Tổng Bí thư trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam, cũng như sự chia sẻ về lý luận và thực tiễn của đồng chí dành cho Cuba.

Tổng Bí thư bày tỏ vinh dự và chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu Trường đã trao bằng Tiến sĩ danh dự; coi đây là biểu hiện sinh động của tình cảm hữu nghị mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba dành cho Việt Nam.

Tổng Bí thư đã chia sẻ về phát triển bền vững, thực hiện công bằng xã hội, nhìn từ thực tiễn đổi mới ở Việt Nam. Tổng Bí thư nhấn mạnh, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn nhất quán quan điểm đặt con người vào vị trí trung tâm của chiến lược phát triển, con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển. Thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội trong từng bước, từng chính sách phát triển, là điều kiện quan trọng hàng đầu để xử lý tốt mối quan hệ “giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội”.

Tổng Bí thư nêu rõ, kinh tế thị trường là sản phẩm của văn minh nhân loại, có thể tồn tại và thích ứng với nhiều hình thái xã hội khác nhau. Tự thân kinh tế thị trường không đưa đến chủ nghĩa xã hội, nhưng muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội thành công cần phải phát triển kinh tế thị trường một cách đúng đắn, phù hợp.

Dẫn lời Chủ tịch Fidel Castro: “Cách mạng không phải là một thứ dễ dàng. Cách mạng là một cuộc đấu tranh giữa tương lai và quá khứ”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ, đổi mới ở Việt Nam cũng như cập nhật hóa mô hình kinh tế ở Cuba không phải là những liệu pháp sốc, làm một lần, một cuộc là xong, mà phải hết sức kiên trì, làm đi làm lại, vừa làm vừa học tập, rút kinh nghiệm trên cơ sở hoàn chỉnh lý luận và tổng kết thực tiễn.

Mong muốn được tìm hiểu, lắng nghe, học tập kinh nghiệm của các đồng chí Cuba, Tổng Bí thư tin tưởng sâu sắc rằng, Cuba - một dân tộc anh hùng, hiên ngang, trọng danh dự, một dân tộc cách mạng, dũng cảm sẽ không bao giờ chịu thất bại bởi bất cứ ai hay bất cứ điều gì.

B.Q.T
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Raul Castro cảm ơn Việt Nam xóa nợ cho Cuba

Theo VOV |

Chủ tịch Cuba Raul Castro chân thành tri ân những tình cảm tốt đẹp mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba; bày tỏ cảm ơn việc Việt Nam quyết định xóa nợ Chính phủ cho Cuba.

Toàn văn Tuyên bố chung Việt Nam - Cuba

Lao Động |

Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến Cộng hòa Cuba từ ngày 28-30.3 theo lời mời của Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Raul Castro Ruz, hai bên đã ra Tuyên bố chung.

Tổng Bí thư trao Huân chương Sao vàng tặng Chủ tịch Cuba Raul Castro

TTXVN |

Chiều 29.3 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao Huân chương Sao vàng tặng đồng chí Raul Castro Ruz - Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Chủ tịch Raul Castro cảm ơn Việt Nam xóa nợ cho Cuba

Theo VOV |

Chủ tịch Cuba Raul Castro chân thành tri ân những tình cảm tốt đẹp mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba; bày tỏ cảm ơn việc Việt Nam quyết định xóa nợ Chính phủ cho Cuba.

Toàn văn Tuyên bố chung Việt Nam - Cuba

Lao Động |

Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến Cộng hòa Cuba từ ngày 28-30.3 theo lời mời của Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Raul Castro Ruz, hai bên đã ra Tuyên bố chung.

Tổng Bí thư trao Huân chương Sao vàng tặng Chủ tịch Cuba Raul Castro

TTXVN |

Chiều 29.3 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao Huân chương Sao vàng tặng đồng chí Raul Castro Ruz - Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba.