Quân đội lên phương án bảo đảm an ninh, an toàn cho bầu cử

Phạm Đông |

Thượng tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu các đơn vị chức năng tiếp tục rà soát, bổ sung các phương án bảo đảm an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử, nhất là các phương án xử lý các tình huống phá hoại bầu cử của các thế lực thù địch.

Ngày 20.5, tại Hà Nội, Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm việc với các cơ quan, đơn vị về công tác bảo đảm an toàn cho bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tham dự buổi làm việc có Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

Thay mặt Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Phan Văn Giang ghi nhận, biểu dương kết quả, thành tích của các cơ quan, đơn vị đã đạt được trong thời gian qua.

Đồng thời Thượng tướng Phan Văn Giang yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục tăng cường các biện pháp nắm chắc tình hình, thường xuyên trao đổi thông tin giữa các lực lượng, nhận định, đánh giá, dự báo chính xác âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động.

Các đơn vị chức năng kiểm soát, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, đảo, biên giới, nội địa và không gian mạng; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, sẵn sàng tham gia xử lý có hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; tiếp tục rà soát, bổ sung các phương án bảo đảm an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử, nhất là các phương án xử lý các tình huống phá hoại bầu cử của các thế lực thù địch.

Lực lượng quân đội duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp; phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội để nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ an toàn tuyệt đối cuộc bầu cử.

Thượng tướng Phan Văn Giang cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị cần phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với cơ quan chức năng, cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai lực lượng tuần tra, kiểm soát bảo vệ an toàn các khu vực, mục tiêu trọng yếu, các điểm bầu cử. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới; kết hợp chặt chẽ giữa công tác phòng, chống dịch với thực hiện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; tăng cường tuần tra kiểm soát tuyến biên giới trên bộ, trên biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về bầu cử, giúp cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ công dân tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Phấn đấu mỗi khu vực bỏ phiếu của đơn vị quân đội có 100% cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng, người lao động tham gia bầu cử đúng luật, nhanh, gọn, an toàn.

Cùng với đó, cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia bầu cử; cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương chuẩn bị chu đáo công tác bầu cử trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Cử tri đi lao động, tạm vắng ở nơi cư trú sẽ bầu cử như thế nào?

KIM ANH |

Luật sư Vũ Tuấn cho biết, cử tri đăng ký thường trú ở địa phương nhưng đi lao động, học tập ở địa phương khác có thể xin giấy chứng nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi mình đã có tên trong danh sách cử tri để tham gia bầu cử.

Sẽ mang thùng phiếu phụ đến từng nhà cử tri đang bị cách ly để bầu cử

Vương Trần |

Đối với những trường hợp cử tri đang phải cách ly y tế tại nhà ở xã Việt Hùng (huyện Đông Anh, Hà Nội), ông Nguyễn Đức Bình - Phó Chủ tịch UBND xã Việt Hùng cho biết, xã đã xây dựng phương án có thể mang hòm phiếu phụ mang đến các hộ gia đình để bỏ phiếu, đảm bảo các quyền bỏ phiếu bầu cử của công dân.

Phòng chống COVID-19 hiệu quả, bảo đảm bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp thành công: Đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên

Đại tá, Nhà báo Phùng Kim Lân (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) |

Đại dịch COVID-19 đang hoành hành khắp thế giới. Không là ngoại lệ, đất nước ta cũng đang phải căng mình trong cuộc chiến quyết liệt với “kẻ thù” COVID-19. Cùng với đó, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vừa tập trung hoàn tất công tác chuẩn bị để tổ chức ngày bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; vừa giữ nhịp độ phát triển kinh tế - xã hội. Trong lúc “nước sôi, lửa bỏng” này, để hoàn thành “mục tiêu kép”, đặc biệt là phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả, đòi hỏi đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì lãnh đạo, quản lý các cấp phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức nêu gương.

Hình hài tuyển Việt Nam dưới thời ông Philippe Troussier

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Philippe Troussier đã triệu tập 22 cầu thủ tuyển Việt Nam tập trung vào ngày 8.3 tới.

Doanh nghiệp chịu trách nhiệm toàn diện nếu không đủ than cho sản xuất điện

Cường Ngô |

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp than chịu trách nhiệm toàn diện nếu không cung cấp đủ than theo cam kết dẫn tới thiếu than cho sản xuất điện và đạm trong nước.

Phong toả hiện trường, điều tra nghi án cướp tại phòng giao dịch ngân hàng ở TPHCM

ANH TÚ |

TPHCM - Nghi cướp tại phòng giao dịch của một ngân hàng trên đường Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8, cảnh sát phong tỏa hiện trường để điều tra, làm rõ.

Gói tín dụng nhà ở 120.000 tỉ: Ai được hỗ trợ, lãi suất bao nhiêu?

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Mức lãi suất thấp theo gói tín dụng 120.000 tỉ đồng, dự kiến thấp hơn 1,5-2% so với mức vay thông thường của ngân hàng. Trong đó, gói tín dụng 120.000 tỉ đồng chủ yếu tập trung nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trong các khu công nghiệp, tổ chức kinh tế.

3 yêu cầu để thoả thuận mua điện gió, điện mặt trời chuyển tiếp

Cường Ngô |

Để đi đến thoả thuận giá mua điện từ các nhà máy năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp, vận hành thương mại sau hơn 2 năm chờ đợi, Bộ Công Thương đưa ra 3 yêu cầu trong nguyên tắc xác định giá phát điện.

Cử tri đi lao động, tạm vắng ở nơi cư trú sẽ bầu cử như thế nào?

KIM ANH |

Luật sư Vũ Tuấn cho biết, cử tri đăng ký thường trú ở địa phương nhưng đi lao động, học tập ở địa phương khác có thể xin giấy chứng nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi mình đã có tên trong danh sách cử tri để tham gia bầu cử.

Sẽ mang thùng phiếu phụ đến từng nhà cử tri đang bị cách ly để bầu cử

Vương Trần |

Đối với những trường hợp cử tri đang phải cách ly y tế tại nhà ở xã Việt Hùng (huyện Đông Anh, Hà Nội), ông Nguyễn Đức Bình - Phó Chủ tịch UBND xã Việt Hùng cho biết, xã đã xây dựng phương án có thể mang hòm phiếu phụ mang đến các hộ gia đình để bỏ phiếu, đảm bảo các quyền bỏ phiếu bầu cử của công dân.

Phòng chống COVID-19 hiệu quả, bảo đảm bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp thành công: Đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên

Đại tá, Nhà báo Phùng Kim Lân (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) |

Đại dịch COVID-19 đang hoành hành khắp thế giới. Không là ngoại lệ, đất nước ta cũng đang phải căng mình trong cuộc chiến quyết liệt với “kẻ thù” COVID-19. Cùng với đó, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vừa tập trung hoàn tất công tác chuẩn bị để tổ chức ngày bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; vừa giữ nhịp độ phát triển kinh tế - xã hội. Trong lúc “nước sôi, lửa bỏng” này, để hoàn thành “mục tiêu kép”, đặc biệt là phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả, đòi hỏi đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì lãnh đạo, quản lý các cấp phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức nêu gương.