Quân đội đi đầu trong phòng chống dịch, sẵn sàng chiến đấu ở các điểm nóng

Phạm Đông |

Theo Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Hội đồng Quốc phòng An ninh đã họp, đánh giá cao vai trò tiên phong, đi đầu của quân đội trong phòng, chống dịch COVID-19, trực tiếp cứu dân, đưa trang thiết bị, binh sĩ đến từng xã, phường; có bộ phận đi chợ giúp dân.

Sáng 19.12, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh thăm, làm việc tại Trường Sĩ quan Chính trị, Bộ Quốc phòng.

Theo TTXVN, tại buổi thăm và làm việc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, 77 năm qua, quân đội ta đã khẳng định rõ là một quân đội anh hùng của một dân tộc anh hùng, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu.

Trong giai đoạn hiện nay, quân đội ta luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, kiên quyết, kiên trì đấu tranh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ, biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đặc biệt, quân đội là lực lượng đi đầu trong công tác cứu hộ, cứu nạn, giải quyết hậu quả chiến tranh, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là dịch bệnh COVID-19 và thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.

Chủ tịch nước cho biết, Hội đồng Quốc phòng An ninh đã họp, đánh giá cao vai trò tiên phong, đi đầu của quân đội trong phòng, chống dịch COVID-19, trực tiếp cứu dân, đưa trang thiết bị, binh sĩ đến từng xã, phường; có bộ phận đi chợ giúp dân.

Đây là lực lượng tuyến đầu, sẵn sàng “chiến đấu” trực tiếp ở các điểm nóng nhất của dịch bệnh. Những cử chỉ cao đẹp đó đã tạo nên những ấn tượng sâu đậm trong lòng nhân dân.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu.

Chủ tịch nước đánh giá, 46 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, học viên của Trường đã đạt những kết quả toàn diện, xuất sắc. Theo đó, đã đào tạo hơn 3 vạn cán bộ chính trị cấp phân đội; cùng rất nhiều cán bộ làm công tác đảng, công tác chính trị, giáo dục quốc phòng an ninh của Quân đội, cán bộ chính trị của lực lượng Công an nhân dân.

Những cán bộ chính trị được đào tạo từ trường là những viên “gạch hồng” góp phần to lớn vào sự nghiệp xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong toàn quân.

Chủ tịch nước yêu cầu đội ngũ cán bộ quân đội nói chung, đội ngũ chính trị viên, giáo viên, học viên công tác đảng, công tác chính trị nói riêng  phải tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả Nghị quyết của Đảng, của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ giáo dục và đào tạo cũng như nghiên cứu khoa học.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo nhà trường cần đẩy mạnh đổi mới, chuẩn hóa, hiện đại hóa chương trình, nội dung, hình thức, phương pháp dạy học cho các đối tượng, đảm bảo đạt chuẩn kiến thức, kỹ năng, nhất là kỹ năng mềm trong quản lý, giáo dục, định hướng tư tưởng cho bộ đội.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy và học ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ thông tin của học viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Nghiên cứu đề xuất cho Bộ Quốc phòng để có luận cứ xây dựng về công tác chính trị, hàm lượng trí tuệ cao.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Thủ khoa Sĩ quan Chính trị và sự thay đổi bản thân ngoạn mục trong quân đội

Minh Quang |

Nguyễn Văn Sang là thủ khoa trường Sĩ quan Chính trị, đồng thời một trong những thủ khoa xuất sắc nhất của thủ đô năm 2021.

Tăng cường 72 cán bộ, chiến sỹ quân đội vào Quảng Trị chống dịch

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Ngày 2.12, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Hà Tĩnh làm lễ xuất quân cho 72 cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp vào tỉnh Quảng Trị để hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19.

Chủ động ứng dụng khoa học, thực hiện an toàn trong đoàn viên, CĐ Quân đội

Linh Nguyên |

HÀ NỘI – Ngày 30.11, Tổng cục Chính trị tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết, trao giải Hội thi An toàn, vệ sinh viên giỏi, lần thứ II và Cuộc thi Đề tài, sáng kiến trong Công đoàn Quân đội lần thứ IV, giai đoạn 2016 – 2021.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Thủ khoa Sĩ quan Chính trị và sự thay đổi bản thân ngoạn mục trong quân đội

Minh Quang |

Nguyễn Văn Sang là thủ khoa trường Sĩ quan Chính trị, đồng thời một trong những thủ khoa xuất sắc nhất của thủ đô năm 2021.

Tăng cường 72 cán bộ, chiến sỹ quân đội vào Quảng Trị chống dịch

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Ngày 2.12, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Hà Tĩnh làm lễ xuất quân cho 72 cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp vào tỉnh Quảng Trị để hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19.

Chủ động ứng dụng khoa học, thực hiện an toàn trong đoàn viên, CĐ Quân đội

Linh Nguyên |

HÀ NỘI – Ngày 30.11, Tổng cục Chính trị tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết, trao giải Hội thi An toàn, vệ sinh viên giỏi, lần thứ II và Cuộc thi Đề tài, sáng kiến trong Công đoàn Quân đội lần thứ IV, giai đoạn 2016 – 2021.