Quan chức các nước đến Đại sứ quán Việt Nam viếng Chủ tịch Nước Trần Đại Quang

Thanh Hà |

Quan chức các nước như Mỹ, Mexico, Bangladesh... đến viếng Chủ tịch Nước Trần Đại Quang tại Đại sứ quán Việt Nam ở các nước sở tại. 

Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Hà Kim Ngọc ghi sổ tang tại lễ viếng Chủ tịch Nước Trần Đại Quang. Ảnh: ĐSQ.
Ngày 26.9, Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ đã tổ chức trọng thể Lễ viếng và mở sổ tang Chủ tịch Nước Trần Đại Quang. Trong ảnh: Đại sứ Hà Kim Ngọc ghi sổ tang tại lễ viếng Chủ tịch Nước Trần Đại Quang. Ảnh: ĐSQ.
 
Đại diện các cơ quan chính quyền Mỹ, các tổ chức đoàn thể và các CQĐD ngoại giao tại Washington D.C. đã đến viếng và ký sổ tang Chủ tịch Nước Trần Đại Quang, trong đó có Phó Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Joseph Felter; quyền Phó Trợ lý Ngoại trưởng Patricia Mahoney; Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN Alexander Feldman; đại diện Ban chấp hành Đảng Cộng sản Mỹ... Ảnh: ĐSQ.
 
Thay mặt Bộ Ngoại giao Mỹ, quyền Phó Trợ lý Ngoại trưởng Patricia Mahoney nhấn mạnh: Chủ tịch Nước Trần Đại Quang là nhà lãnh đạo tâm huyết và tận tuỵ, một người bạn tuyệt vời của Mỹ, luôn ủng hộ tăng cường và mở rộng quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam – Mỹ. Ảnh: ĐSQ. 
 
Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Joseph Felter  bày tỏ vinh dự được gặp Chủ tịch Nước Trần Đại Quang vào đầu năm 2018 và gửi lời chia buồn sâu sắc trước sự ra đi đột ngột của lãnh đạo Nhà nước Việt Nam. Ảnh: ĐSQ.
Ngày 26.9, Đại sứ quán Việt Nam tại Mexico đã tổ chức trọng thể lễ viếng và mở sổ tang Chủ tịch Nước Trần Đại Quang tại trụ sở Đại sứ quán ở thủ đô Mexico City. Trong ảnh là Đại sứ Nguyễn Hoài Dương ghi sổ tang Chủ tịch Nước Trần Đại Quang. Ảnh: TTXVN.
Ngày 26.9, Đại sứ quán Việt Nam tại Mexico đã tổ chức trọng thể lễ viếng và mở sổ tang Chủ tịch Nước Trần Đại Quang tại trụ sở Đại sứ quán ở thủ đô Mexico City. Trong ảnh: Đại sứ Nguyễn Hoài Dương ghi sổ tang Chủ tịch Nước Trần Đại Quang. Ảnh: TTXVN.
Các Đại sứ, đại diện Đại sứ quán của nhiều nước tại Mexico, các chính đảng, tổ chức doanh nghiệp đã đến viếng và ghi sổ tang bày tỏ đau buồn sâu sắc trước sự ra đi của Chủ tịch Nước Trần Đại Quang. Trong ảnh là Đại sứ Nga Victor Voronelli đến viếng và ghi sổ tang Chủ tịch Nước Trần Đại Quang trong lễ viếng ở Đại sứ quán Việt Nam tại Mexico. Ảnh: TTXVN.
Các đại sứ, đại diện đại sứ quán của nhiều nước tại Mexico, các chính đảng, tổ chức doanh nghiệp đã đến viếng và ghi sổ tang. Trong ảnh là Đại sứ Nga - Victor Voronelli đến viếng và ghi sổ tang Chủ tịch Nước Trần Đại Quang trong lễ viếng ở Đại sứ quán.  Ảnh: TTXVN.
Theo TTXVN tại Pretoria, Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi đã treo cờ rủ, tổ chức lễ viếng và mở sổ tang tưởng niệm Chủ tịch Nước Trần Đại Quang trong hai ngày 26 và 27.9.Đại sứ Việt Nam tại Nam Phi Vũ Văn Dũng cùng toàn thể cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Nam Phi đã thắp hương, dành một phút mặc niệm tưởng nhớ và kính viếng Chủ tịch Nước Trần Đại Quang. Đến viếng và chia buồn với Việt Nam tại Đại sứ quán có đại diện chính phủ sở tại, các tổ chức quốc tế và đoàn ngoại giao. Ảnh: TTXVN.
Theo TTXVN, Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi đã treo cờ rủ, tổ chức lễ viếng và mở sổ tang tưởng niệm Chủ tịch Nước Trần Đại Quang trong hai ngày 26 và 27.9. Đại sứ Việt Nam tại Nam Phi - ông Vũ Văn Dũng cùng toàn thể cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Nam Phi đã thắp hương, dành một phút mặc niệm tưởng nhớ và kính viếng Chủ tịch Nước Trần Đại Quang. Đến viếng và chia buồn với Việt Nam tại Đại sứ quán có đại diện Chính phủ sở tại, các tổ chức quốc tế và đoàn ngoại giao. Ảnh: TTXVN.
Theo TTXVN, sáng 26.9, Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh Liên Hợp Quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva (Thụy Sĩ) đã tổ chức lễ viếng Chủ tịch Nước Trần Đại Quang. Đông đảo các Đại sứ, đại diện các Sứ quán, Phái đoàn ngoại giao các nước và lãnh đạo các Tổ chức quốc tế tại Geneva, bà con Việt kiểu tại Thụy Sĩ đã đến viếng Chủ tịch Nước Trần Đại Quang, trong đó có Tổng Giám đốc Văn phòng Liên hợp quốc tại Geneva ông Micheal Moller (trong ảnh), các Đại sứ, Trưởng Phái đoàn thường trực Cuba, Đức, Bỉ, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Bulgaria, Singapore, Brunei, Syria, Montenegro, Côte d'Ivoire... Ảnh: TTXVN.
Theo TTXVN, sáng 26.9, Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh Liên Hợp Quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva (Thụy Sĩ) đã tổ chức lễ viếng Chủ tịch Nước Trần Đại Quang. Đông đảo các Đại sứ, đại diện các Sứ quán, Phái đoàn ngoại giao các nước và lãnh đạo các Tổ chức quốc tế tại Geneva, bà con Việt kiều tại Thụy Sĩ đã đến viếng Chủ tịch Nước Trần Đại Quang, trong đó có Tổng Giám đốc Văn phòng Liên hợp quốc tại Geneva - ông Micheal Moller (trong ảnh), các Đại sứ, Trưởng Phái đoàn thường trực Cuba, Đức, Bỉ, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Bulgaria, Singapore, Brunei, Syria, Montenegro, Côte d'Ivoire... Ảnh: TTXVN.
Cũng trong ngày 26.9, Đại sứ quán Việt Nam tại Bangladesh đã tổ chức trọng thể lễ viếng và mở sổ tang Chủ tịch Nước Trần Đại Quang tại trụ sở Đại sứ quán. Ngay trong sáng 26.9, Bộ trưởng An sinh xã hội, Chủ tịch Đảng Công nhân Bangladesh; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bangladesh; Chủ tịch, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Bangladesh; Đại sứ của các nước Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Myanmar, Indonesia, Brunei, Triều Tiên, Tây Ban Nha, Thụy Sỹ, Nepal, Maroc, Afghanistan, Vatican...; Chủ tịch Phòng Thương mại Công nghiệp Bangladesh-Việt Nam; Cộng đồng người Việt tại Bangladesh đã tới viếng và viết sổ tang.  Chỉ tính riêng trong buổi sáng 26.9, đã có trên 20 đoàn tới viếng và viết sổ tang. Với sự xúc động sâu sắc, Bộ trưởng An sinh xã hội, Chủ tịch Đảng Công nhân Bangladesh Rashed Khan Menon đã viết trong sổ tang: “Sự ra đi của Đồng chí Trần Đại Quang không chỉ là tổn thất lớn lao đối với nhân dân Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam, mà còn đối với người dân Bangladesh. Chúng tôi sẽ luôn nhớ mãi Đồng chí - một người bạn tốt của nhân dân Bangladesh và những đóng góp quý báu của Đồng chí cho mối quan hệ hai nước.”
Chủ tịch Đảng Cộng sản Bangladesh Mujahidul Islam Selim đã bày tỏ sự đau buồn sâu sắc trước sự ra đi của Đồng chí Trần Đại Quang; cho rằng đây là tổn thất lớn lao đối với Việt Nam và phong trào Cộng sản quốc tế. Trong ảnh, Chủ tịch Đảng Cộng sản Bangladesh (giữa) trước bàn thờ Chủ tịch Nước Trần Đại Quang. Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Bangladesh.
Cũng trong ngày 26.9, Đại sứ quán Việt Nam tại Bangladesh đã tổ chức trọng thể lễ viếng và mở sổ tang Chủ tịch Nước Trần Đại Quang tại trụ sở Đại sứ quán. Ngay trong sáng 26.9, Bộ trưởng An sinh xã hội, Chủ tịch Đảng Công nhân Bangladesh; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bangladesh; Chủ tịch, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Bangladesh; Đại sứ của các nước: Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan...  đã tới viếng và viết sổ tang. Chủ tịch Đảng Cộng sản Bangladesh Mujahidul Islam Selim (giữa) đã bày tỏ sự đau buồn sâu sắc trước sự ra đi của đồng chí Trần Đại Quang; cho rằng đây là tổn thất lớn lao đối với Việt Nam và phong trào Cộng sản quốc tế. Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Bangladesh.
 
Đại sứ quán Việt Nam tại một số nước như Anh (trong ảnh) Bỉ, Canada, Algeria, Argentina, Ba Lan, Thụy Sĩ, Mozambique ... tổ chức lễ viếng và mở sổ tang đồng chí Trần Đại Quang.  Đến viếng và chia buồn với Việt Nam tại Đại sứ quán các nước có lãnh đạo đại diện chính quyền các nước sở tại, Đại sứ, đại diện đoàn ngoại giao cũng như đại diện bà con Việt kiều đang sinh sống, làm việc  ở các nước sở tại. Ảnh: TTXVN.  
Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

1.500 đoàn trong nước, quốc tế đã đến viếng Chủ tịch Nước Trần Đại Quang

B.Q.T |

Ban Tổ chức Lễ Quốc tang cho biết, tính đến 17 giờ ngày 26.9, đã có khoảng 1.500 đoàn trong nước, quốc tế với số lượng ước tính khoảng 50.000 người đến viếng Chủ tịch Nước Trần Đại Quang.

Lãnh đạo Lào, Thủ tướng Singapore viếng và ghi sổ tang Chủ tịch Nước Trần Đại Quang

B.Q.T |

"Chủ tịch Nước Trần Đại Quang đã cống hiến cả cuộc đời mình phục vụ đất nước, nâng cao cuộc sống người dân cũng như tăng cường vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế", Thủ tướng Lý Hiển Long ghi sổ tang.

Nhiều nguyên thủ viếng Chủ tịch Nước Trần Đại Quang tại Liên Hợp Quốc

B.Q.T |

Nhiều nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu chính phủ và quan chức cấp cao tới New York dự họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã đến viếng Chủ tịch Nước Trần Đại Quang.

U22 Việt Nam chuẩn bị lực lượng cho SEA Games 32

TAM NGUYÊN |

U22 Việt Nam nên đón nhận quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi SEA Games 32 theo cách nào?

QL1 qua Phú Yên: Sửa chữa không triệt để, lưu thông bất an

Hoài Luân |

Dù đã được đơn vị thi công khắc phục trước Tết, thế nhưng đến nay, nhiều đoạn trên tuyến QL1 qua Phú Yên vẫn chưa được sửa chữa triệt để, khiến cho người tham gia giao thông cảm thấy lo lắng, bất an, đặc biệt là xe máy.

Hình tượng “Nhà hát Đó” ở Nha Trang gây tranh luận

Hữu Long |

Trên một số phương tiện truyền thông giới thiệu nhà hát mới xây ở Nha Trang có tên “Đó” như một biểu tượng về du lịch, văn hóa mới của địa phương. Nhiều tranh luận đã nổ ra ngay sau khi về ý nghĩa thực sự của nhà hát này.

Quyền Linh: Khán giả khiếu nại vì tưởng tôi PR cho hơn 100 sản phẩm giả mạo

ĐÔNG DU |

Trả lời phỏng vấn Lao Động, nghệ sĩ Quyền Linh nói suốt hơn 1 năm qua, anh bị hàng trăm người lợi dụng cắt ghép hình ảnh để PR cho sản 100 sản phẩm của họ nhằm trục lợi.

Hội nghị An ninh Munich: Ông Zelensky kêu gọi hỗ trợ Ukraina nhanh hơn

Thanh Hà |

Tại Hội nghị An ninh Munich, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky kêu gọi các đồng minh hỗ trợ nhanh hơn.

1.500 đoàn trong nước, quốc tế đã đến viếng Chủ tịch Nước Trần Đại Quang

B.Q.T |

Ban Tổ chức Lễ Quốc tang cho biết, tính đến 17 giờ ngày 26.9, đã có khoảng 1.500 đoàn trong nước, quốc tế với số lượng ước tính khoảng 50.000 người đến viếng Chủ tịch Nước Trần Đại Quang.

Lãnh đạo Lào, Thủ tướng Singapore viếng và ghi sổ tang Chủ tịch Nước Trần Đại Quang

B.Q.T |

"Chủ tịch Nước Trần Đại Quang đã cống hiến cả cuộc đời mình phục vụ đất nước, nâng cao cuộc sống người dân cũng như tăng cường vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế", Thủ tướng Lý Hiển Long ghi sổ tang.

Nhiều nguyên thủ viếng Chủ tịch Nước Trần Đại Quang tại Liên Hợp Quốc

B.Q.T |

Nhiều nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu chính phủ và quan chức cấp cao tới New York dự họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã đến viếng Chủ tịch Nước Trần Đại Quang.