Quá trình công tác của ông Triệu Tài Vinh trước khi bị đề nghị kỷ luật

Mai Hường |

Ông Triệu Tài Vinh (51 tuổi, Hà Giang) từng giữ nhiều cương vị chủ chốt của tỉnh Hà Giang trước khi bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng đề nghị Bộ Chính trị kỷ luật chiều nay 9.12.

Tại kỳ họp 41, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Triệu Tài Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang.

UBKT Trung ương nêu rõ: Ông Triệu Tài Vinh chịu trách nhiệm người đứng đầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chịu trách nhiệm người đứng đầu UBND tỉnh Hà Giang về những vi phạm, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và xử lý các vi phạm trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hà Giang.

Ông Triệu Tài Vinh có người thân nhờ nâng điểm trái quy định cho thí sinh trong kỳ thi THPT quốc gia 2018, vi phạm quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt.

Ông Triệu Tài Vinh sinh ngày 26.8.1968, dân tộc Dao, ở xã Hồ Thầu, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang.

Ngày 24.8.1984, ông đi bộ đội và xuất ngũ ngày 10.11.1989.

Ông Vinh được kết nạp Đảng ngày 1.7.1998; chính thức ngày 1.7.1999.

Ông Vinh tốt nghiệp 12/12, chuyên môn nghiệp vụ là kỹ sư nông nghiệp. Học hàm, học vi Tiến sĩ Nông nghiệp; Cử nhân lý luận chính trị; trình độ ngoại ngữ Tiếng Anh C .

Ông được tặng Huân chương Lao động hạng Ba, hạng Nhì; danh hiệu Chiến sỹ thi đua Toàn quốc; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Ông là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X; Ủy viên chính thức Trung ương Đảng khóa XI.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, ông Triệu Tài Vinh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV đã được Đại hội tín nhiệm bầu tái cử Bí thư BCH Đảng bộ tỉnh khóa  XVI.

Quá trình công tác của ông Vinh từ năm 1990 đến nay:

Từ tháng 9.1990 đến tháng 1.1995, ông Vinh là sinh viên Trường Đại học Nông nghiệp Thái Nguyên.

Từ tháng 2.1995 đến tháng 2.1996, ông là Chuyên viên Phòng kỹ thuật Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Giang.

Từ tháng 3.1996 đến tháng 6.1998, ông là Chuyên viên Tổng hợp Văn phòng UBND huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang.

Từ tháng 7.1998 đến tháng 1.1999, ông công tác tại Phòng  Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang, với chức năng là Chuyên viên.

Đến tháng 2-4.1999, ông giữ chức Phó chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang.

Từ tháng 5.1999 đến tháng 10.2000, ông giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang.

Từ tháng 11.2000 đến tháng 12.2003: ông là Huyện uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND huyện, Đại biểu HĐND huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang.

Từ tháng 1.2004 đến tháng 5.2004: ông giữ chức Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang.

Từ tháng 6.2004 đến tháng 3.2006: ông tiếp tục giữ chức Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Hoàng Su Phì, đại biểu HĐND tỉnh Hà Giang.

Từ tháng 4-9.2006: ông là Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tỉnh uỷ viên, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Hoàng Su Phì, đại biểu HĐND tỉnh Hà Giang.

Từ tháng 10.2006 đến tháng 2.2007: ông tiếp tục là Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tỉnh uỷ viên, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Hoàng Su Phì, đại biểu HĐND tỉnh Hà Giang.

Từ tháng 3.2007 đến tháng 6.2008: Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Hoàng Su Phì, đại biểu HĐND tỉnh Hà Giang.

Từ tháng 7.2008 đến tháng 10.2009: ông là Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Hoàng Su Phì, đại biểu HĐND tỉnh Hà Giang.

Từ tháng 11.2009 đến tháng 9.2010, ông là Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, đại biểu HĐND tỉnh Hà Giang.

Từ tháng 10.2010 đến tháng 1.2011, ông là Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Đại biểu HĐND tỉnh Hà Giang.

Tháng 2.2011, ông là Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Hà Giang.

Từ tháng 2.2011 - 6.2019, ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Hà Giang.

Ngày 2.7.2019, ông Vinh thôi tham gia BCH, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang nhiệm kỳ 2015-2020; Ông được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương.

Mai Hường
TIN LIÊN QUAN

Con gái được nâng điểm trái luật, ông Triệu Tài Vinh có liên quan?

Cường Ngô |

Ông Triệu Tài Vinh - nguyên Bí thư tỉnh Hà Giang đã chuyển công tác, về làm Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, nên thẩm quyền thẩm tra, xác minh, xử lý thuộc về Trung ương.

Dân không mù, dư luận không lòa thưa ông Triệu Tài Vinh

Lê Thanh Phong |

Ông Triệu Tài Vinh có thể nói rằng ông không biết gì về chuyện này, người ta đã "gắp điểm bỏ tay con ông", nhưng xin thưa với ông: Dân không mù, dư luận không lòa.

Ông Triệu Tài Vinh nhắc tới vụ "cả họ làm quan", tiêu cực thi cử ở Hà Giang

Vương Trần |

“Khi tôi phát biểu, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến câu chuyện từng “nóng” facebook “gia đình làm quan”, rồi vụ gian lận thi cử vừa qua. Cá nhân tôi phải đối mặt với việc đó và vượt qua nó”, nguyên Bí thư Hà Giang Triệu Tài Vinh nói.

Ông Triệu Tài Vinh, ông Đặng Quốc Khánh hứa hẹn gì sau khi nhận chức mới?

HUYÊN NGUYỄN |

Ông Triệu Tài Vinh, ông Đặng Quốc Khánh đã bày tỏ chia sẻ, quyết tâm sau khi nhận quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, bổ nhiệm và phân công cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý.

Ông Triệu Tài Vinh giữ chức Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương

Theo TTXVN |

Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm ông Triệu Tài Vinh, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang giữ chức Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương.

Bí thư Triệu Tài Vinh nói về xử lý vụ gian lận điểm thi xảy ra tại Hà Giang

C.Nguyên - Đ.Chung - T.Trung |

Trả lời báo chí bên hành lang Quốc hội sáng 22.5, Bí thư tỉnh ủy Hà Giang Triệu Tài Vinh đã chia sẻ về việc chậm trễ xử lý cán bộ sai phạm trong vụ gian lận điểm thi THPT quốc gia 2018 tại địa phương mình.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Con gái được nâng điểm trái luật, ông Triệu Tài Vinh có liên quan?

Cường Ngô |

Ông Triệu Tài Vinh - nguyên Bí thư tỉnh Hà Giang đã chuyển công tác, về làm Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, nên thẩm quyền thẩm tra, xác minh, xử lý thuộc về Trung ương.

Dân không mù, dư luận không lòa thưa ông Triệu Tài Vinh

Lê Thanh Phong |

Ông Triệu Tài Vinh có thể nói rằng ông không biết gì về chuyện này, người ta đã "gắp điểm bỏ tay con ông", nhưng xin thưa với ông: Dân không mù, dư luận không lòa.

Ông Triệu Tài Vinh nhắc tới vụ "cả họ làm quan", tiêu cực thi cử ở Hà Giang

Vương Trần |

“Khi tôi phát biểu, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến câu chuyện từng “nóng” facebook “gia đình làm quan”, rồi vụ gian lận thi cử vừa qua. Cá nhân tôi phải đối mặt với việc đó và vượt qua nó”, nguyên Bí thư Hà Giang Triệu Tài Vinh nói.

Ông Triệu Tài Vinh, ông Đặng Quốc Khánh hứa hẹn gì sau khi nhận chức mới?

HUYÊN NGUYỄN |

Ông Triệu Tài Vinh, ông Đặng Quốc Khánh đã bày tỏ chia sẻ, quyết tâm sau khi nhận quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, bổ nhiệm và phân công cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý.

Ông Triệu Tài Vinh giữ chức Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương

Theo TTXVN |

Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm ông Triệu Tài Vinh, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang giữ chức Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương.

Bí thư Triệu Tài Vinh nói về xử lý vụ gian lận điểm thi xảy ra tại Hà Giang

C.Nguyên - Đ.Chung - T.Trung |

Trả lời báo chí bên hành lang Quốc hội sáng 22.5, Bí thư tỉnh ủy Hà Giang Triệu Tài Vinh đã chia sẻ về việc chậm trễ xử lý cán bộ sai phạm trong vụ gian lận điểm thi THPT quốc gia 2018 tại địa phương mình.