Phường Văn Miếu nói gì việc xin lỗi người dân và xin gỡ “status” trên facebook?

Vương Trần |

Sáng 26.7, UBND Phường Văn Miếu đã có cuộc trao đổi thông tin với báo chí về thực hư chuyện phải “lót tay” mới cấp giấy chứng tử cho người dân, đang gây xôn xao mạng xã hội những ngày qua.

Làm việc tại trụ sở UBND phường Văn Miếu có ông Phạm Thanh Cao – Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội.

Ông Phạm Thanh Cao cho hay, sau khi nhận được thông tin về sự việc từ chiều qua, đoàn công vụ của thành phố đã làm việc ngay với phường Văn Miếu vào sáng nay (26.7). Ông Cao cho hay: “Chúng tôi sẽ làm việc với tinh thần hết sức khách quan. Sau khi có kết quả cụ thể sẽ thông tin tới các cơ quan báo chí. Về việc này, thành phố rất quan tâm. Dù sự việc không lớn nhưng cũng gây nên những bất cập và nhiều ý kiến trái chiều, trong khi toàn thành phố đang xây dựng thành phố cải cách hành chính”.

Tại buổi làm việc, bà Vũ Mai Khanh – Chủ tịch UBND phường Văn Miếu - khẳng định: “Chúng tôi đã nắm được sự việc và không có chuyện “lót tay” để giải quyết nhanh sự việc như nhân dân phản ánh”.

Lãnh đạo phường Văn Miếu trao đổi thông tin với báo chí sáng 26.7. Ảnh N.H

Nói về việc giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính tại phường, bà Khanh cho hay: “Hiện nay UBND phường có 3 lãnh đạo (1 Chủ tịch, 2 Phó Chủ tịch). Vào những ngày có các cuộc họp đều có phân công người trực để giải quyết thủ tục hành chính. Chúng tôi cũng rất mong mỏi việc giải quyết hồ sơ, giấy tờ của người dân được giải quyết sớm, không chỉ riêng việc khai tử. Chúng tôi hết sức tạo điều kiện”.

Trả lời câu hỏi của PV Báo Lao Động về việc có chuyện phường đến nhà người dân xin lỗi và xin gỡ chia sẻ trên facebook, bà Khanh cho hay, lãnh đạo phường Văn Miếu đã tới gia đình để chia sẻ những đau thương, mất mát của gia đình, mong gia đình sớm vượt qua những đau thương, mất mát.

“Ở đây, chúng tôi xin lỗi gia đình về góc độ tình cảm. Chúng tôi tới để chia sẻ những đau thương, mất mát với người thân và gia đình của người quá cố. Với người đứng đầu đơn vị, tôi xin nhận trách nhiệm về việc này. Chúng tôi cũng yêu cầu cán bộ giải quyết hồ sơ cần nhạy cảm trong việc giải quyết hồ sơ cho nhân dân, sao cho thỏa đáng và hài lòng người dân” – Chủ tịch UBND phường Văn Miếu nói.

Bộ phận một cửa - nơi xảy ra sự việc. Ảnh T.V

Trước đó, dư luận xã hội xôn xao với thông tin phải “lót tay” cho cán bộ mới được làm giấy chứng tử tại phường Văn Miếu. Dòng “stastus” này nhanh chóng được chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội và có nhiều ý kiến trái chiều.

Theo tìm hiểu của PV, chủ tài khoản này là chị Nguyễn Thanh Hoa - công dân phường Văn Miếu (Đống Đa, Hà Nội). Trên dòng thời gian của mình, chị thuật lại rằng, khoảng 9h sáng 19.7, chị đến UBND phường Văn Miếu làm thủ tục xin giấy cấp khai tử cho bố đẻ để  kịp làm thủ thủ tục mai táng tại nhà tang lễ lúc 13h ngày 20.7. Tại đây, cán bộ tên Hiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn chị đến 14h đến trụ sở UBND phường để lấy giấy khai tử với lý do “sếp đang đi họp”.

Cho đến đầu giờ buổi chiều, chị Hoa quay lại để lấy giấy nhưng cán bộ Hiếu vẫn nói “sếp chưa về để ký”. Chị Hoa ngồi chờ đến 15h nhưng vẫn chưa nhận được giấy nên về nhà để lo công việc gia đình.

Sự việc càng trở nên căng thẳng hơn khi 16h, chị Hoa cùng chị ruột quay lại thì thấy cán bộ Hiếu đang đọc báo và có thông tin cho rằng, phải “lót tay” 200.000 đồng mới được cán bộ phường xác nhận nhanh. Hai bên đã có những tranh luận gay gắt.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Phường Văn Miếu lên tiếng vụ “lót tay” mới được làm giấy chứng tử

Vương Trần |

Liên quan đến vụ lùm xùm phải “lót tay” mới được cấp giấy chứng tử, lãnh đạo phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội khẳng định, không có chuyện phải “chi” cho cán bộ phường mới được giải quyết công việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Hà Nội: Phường Văn Miếu lên tiếng vụ “lót tay” mới được làm giấy chứng tử

Vương Trần |

Liên quan đến vụ lùm xùm phải “lót tay” mới được cấp giấy chứng tử, lãnh đạo phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội khẳng định, không có chuyện phải “chi” cho cán bộ phường mới được giải quyết công việc.