Phú Yên phân công người điều hành UBND tỉnh sau khi miễn nhiệm Chủ tịch tỉnh

Hữu Long |

Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh được phân công điều hành UBND tỉnh Phú Yên sau khi ông Trần Hữu Thế bị miễn nhiệm chức Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên.

Ngày 3.11,  Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên vừa phân công ông Lê Tấn Hổ - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, điều hành UBND tỉnh Phú Yên sau khi ông Trần Hữu Thế bị miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên.

Ông Lê Tấn Hổ được giao điều hành UBND tỉnh từ ngày 2.11.2022 cho đến khi kiện toàn được nhân sự Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại kỳ họp chuyên đề vào ngày 1.11 mới đây, HĐND tỉnh Phú Yên đã thực hiện các thủ tục miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Hữu Thế và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Trước đó vào tháng 9, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh ký quyết định của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Thế.

Ông Trần Hữu Thế bị kỷ luật do có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về Đảng. Sau khi bị kỷ luật, ông Thế đã viết đơn xin từ chức, được cấp trên đồng ý. Mới đây, Ban Bí thư cũng cho ông Thế thôi chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Miễn nhiệm chức Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đối với ông Trần Hữu Thế

Hoài Luân |

HĐND tỉnh Phú Yên đã thông qua biểu quyết, miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Trần Hữu Thế sau hai năm nhận nhiệm vụ.

Cảnh cáo nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Phú Yên liên quan đến Việt Á

Hoài Luân |

Do vi phạm các quy định về đấu thầu khi mua sắm kít xét nghiệm COVID-19 của Công ty Việt Á, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên bị kỷ luật cảnh cáo.

Nộp tiền khắc phục hậu quả, Cựu Phó Chủ tịch Phú Yên được đề xuất giảm án

Hữu Long |

Gia đình cựu Phó Chủ tịch tỉnh Phú Yên đã thêm 800 triệu đồng khắc phục hậu quả trong vụ án bán sỉ 262 lô đất khu đô thị Nam TP Tuy Hòa.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Miễn nhiệm chức Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đối với ông Trần Hữu Thế

Hoài Luân |

HĐND tỉnh Phú Yên đã thông qua biểu quyết, miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Trần Hữu Thế sau hai năm nhận nhiệm vụ.

Cảnh cáo nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Phú Yên liên quan đến Việt Á

Hoài Luân |

Do vi phạm các quy định về đấu thầu khi mua sắm kít xét nghiệm COVID-19 của Công ty Việt Á, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên bị kỷ luật cảnh cáo.

Nộp tiền khắc phục hậu quả, Cựu Phó Chủ tịch Phú Yên được đề xuất giảm án

Hữu Long |

Gia đình cựu Phó Chủ tịch tỉnh Phú Yên đã thêm 800 triệu đồng khắc phục hậu quả trong vụ án bán sỉ 262 lô đất khu đô thị Nam TP Tuy Hòa.