Phú Yên có tân Chủ tịch HĐND và UBND tỉnh

Nhiệt Băng |

Sáng nay (16.11), HĐND tỉnh Phú Yên khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 19, bầu ông Trần Hữu Thế - Phó chủ tịch UBND tỉnh giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh này.

Ông Trần Hữu Thế được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên.
Ông Trần Hữu Thế được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên.

Theo đó, ông Trần Hữu Thế (sinh năm 1973, Phó chủ tịch UBND tỉnh) được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh với 46/46 phiếu bầu.

Tại kỳ họp này, bà Cao Thị Hòa An - Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên được HĐND tỉnh khóa VII bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh với 46/46 phiếu bầu.

Ngoài ra, HĐND tỉnh Phú Yên cũng bầu bổ sung ông Lê Tấn Hổ - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh.

HĐND tỉnh Phú Yên cũng bầu bổ sung bà Hồ Thị Nguyên Thảo - Bí thư Huyện ủy Tây Hòa giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh.

HĐND tỉnh cũng tiến hành miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đối với ông Phan Đình Phùng nghỉ hưu theo chế độ.

Ngoài ra, ông Nguyễn Chí Hiến - Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phú Yên được cho nghỉ công tác, chờ đúng tuổi nghỉ hưu theo chế độ.

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

Phú Yên: Ước tính thiệt hại tôm hùm do sốc nước lũ là gần 40 tỉ đồng

Nhiệt Băng |

Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết, ước tính thiệt hại tôm hùm chết do bị nhiễm ngọt ở thị xã Sông Cầu (Phú Yên) sau bão số 12 là khoảng 39 tỉ đồng.

Cuộc sống khốn khổ của người dân vùng rốn lũ Phú Yên

Nhiệt Băng (thực hiện) |

Ngày 12.11, nhiều nơi ở Phú Yên nước bắt đầu rút, quân và dân tiến hành dọn dẹp nhà cửa, ổn định cuộc sống. Tuy vậy, một số nơi ở rốn xã An Định, huyện Tuy An, nhiều nhà cửa, công trình vẫn còn "ngấm" nước lũ.

Nước mắt người nuôi tôm hùm thị xã Sông Cầu Phú Yên sau cơn bão số 12

Nhiệt Băng |

Nhiều người dân ở thị xã Sông Cầu (Phú Yên) trắng tay sau bão số 12, vì hàng nghìn con tôm hùm bị "uống" nước . Người dân cho rằng nước lũ về quá nhanh, không kịp trở tay. Giờ đây, nhiều người lâm cảnh nợ nần, lo sợ bị ngân hàng siết nhà cửa.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Phú Yên: Ước tính thiệt hại tôm hùm do sốc nước lũ là gần 40 tỉ đồng

Nhiệt Băng |

Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết, ước tính thiệt hại tôm hùm chết do bị nhiễm ngọt ở thị xã Sông Cầu (Phú Yên) sau bão số 12 là khoảng 39 tỉ đồng.

Cuộc sống khốn khổ của người dân vùng rốn lũ Phú Yên

Nhiệt Băng (thực hiện) |

Ngày 12.11, nhiều nơi ở Phú Yên nước bắt đầu rút, quân và dân tiến hành dọn dẹp nhà cửa, ổn định cuộc sống. Tuy vậy, một số nơi ở rốn xã An Định, huyện Tuy An, nhiều nhà cửa, công trình vẫn còn "ngấm" nước lũ.

Nước mắt người nuôi tôm hùm thị xã Sông Cầu Phú Yên sau cơn bão số 12

Nhiệt Băng |

Nhiều người dân ở thị xã Sông Cầu (Phú Yên) trắng tay sau bão số 12, vì hàng nghìn con tôm hùm bị "uống" nước . Người dân cho rằng nước lũ về quá nhanh, không kịp trở tay. Giờ đây, nhiều người lâm cảnh nợ nần, lo sợ bị ngân hàng siết nhà cửa.