Phong tỏa phường Cộng Hòa, Chí Linh (Hải Dương) ngừa dịch COVID-19

Vương Trần |

Thông tin này được Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng trao đổi với báo chí bên hành lang Đại hội XIII của Đảng, sáng 28.1.

Trả lời báo chí liên quan đến ca nhiễm COVID-19 trên địa bàn tỉnh, Bí thư tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng cho biết, ca bệnh 1552 (BN 1552) là nữ, 34 tuổi, quốc tịch Việt Nam, nghề nghiệp: công nhân công ty TNHH POYUN, có địa chỉ thường trú tại Kim Điền, xã Hưng Đạo, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Trước tình hình trên, ông Thăng cho biết, tại Thành phố Chí Linh, ngay từ hôm qua, sau khi được thông tin phát hiện, với tinh thần quyết liệt, thần tốc, tỉnh đã thực hiện một số biện pháp.

Cụ thể, theo ông Thăng, tỉnh đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn của Bộ Y tế được tăng cường, khẩn trương tiến hành truy vết, lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ công nhân đang làm việc tại công ty này, với hơn 2.300 công nhân. Qua đó, lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng, không chỉ với công nhân đang làm việc trong các công ty, tỉnh còn lấy mẫu với các đối tượng F1, F2, F3, có tiếp xúc với người lây nhiễm. Đồng thời lấy mẫu xét nghiệm của các công nhân có liên quan...

"Chúng tôi đã họp Ban chỉ đạo cấp tỉnh. Hôm nay sẽ tiến hành phong toả Phường Cộng Hoà, nơi có nhà máy có ca lây nhiễm trên địa bàn phường", ông Thăng khẳng định.

Đối với thành phố Chí Linh, ông Thăng cho biết, sẽ cách ly theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng, cùng với đó sẽ cách ly những đối tượng có nghi nhiễm F1 đối với địa bàn thành phố Chí Linh và các địa bàn có liên quan.

Các địa bàn khác ở Hải Dương, sẽ giãn cách theo tinh thần Chỉ thị 15 của Thủ tướng, dừng các hoạt động tập trung đông người. Đồng thời cho tiến hành rà soát các nhà máy trên địa bàn của tỉnh Hải Dương đang hoạt động.

"Những nhà máy nào không chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch sẽ cho tạm dừng", Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương nhấn mạnh. Đối với trường học trong tỉnh, ông Thăng cũng cho biết, đã cho học sinh nghỉ sớm hơn một tuần theo quy định để phòng chống dịch.

"Các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn cũng đều được kích hoạt, bao gồm các cơ sở y tế, các cơ quan chức năng có liên quan để đặt Hải Dương vào tình trạng khẩn cấp cao nhất trong công tác phòng chống dịch với quyết tâm rất cao", ông Thăng cho hay.

Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương cũng nhấn mạnh, từ nay đến Tết còn khoảng gần 2 tuần nên tỉnh xác định tập trung cao độ các giải pháp nhằm khống chế dịch.

“Hi vọng trước Tết, tình hình dịch bệnh được kiểm soát để nhân dân vẫn có thể vui Xuân, đón Tết an toàn”, ông Thăng nói và nhấn mạnh, với tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên không thể chủ quan. Cho nên chúng tôi quyết định thực hiện các giải pháp xung quanh việc tổ chức các hoạt động vui xuân đón Tết cho nhân dân thì hạn chế tối đa các hoạt động tập trung đông người ví dụ chúng tôi dừng bắn pháo hoa, các chợ xuân, nhân dân chuẩn bị hàng hoá vui xuân đón Tết phải thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội và thực hiện nhân dân trỏng toàn tỉnh đểu phải tiến hành đeo khẩu trang khi ra đường; và thực hiện giãn cách xã hội theo đúng tinh thần chỉ thị 15, 16.

Ông Thăng cho biết, việc thực hiện giãn cách xã hội sẽ được bắt đầu thực hiện từ 12h trưa nay.

Cùng trao đổi nhanh với báo chí ngay sau cuộc họp khẩn sáng 28.1, ông Lương Ngọc Khuê – Cục trưởng Cục quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế cho biết, trước kia chu kỳ ủ bệnh khoảng 4 ngày thì bây giờ nhanh hơn, có khi chỉ 2-3 ngày, tốc độ lây lan cũng nhanh hơn. Cơ chế lây nhiễm có liên quan đến chủng mới lây lan rất nhanh, tiếp xúc và độ lây lan lớn.

"Mình phải sử dụng các biện pháp, tất cả nâng lên 1 bước để phòng chống dịch, từ thực hiện nghiêm chiến lược, sách lược, phân vùng, cách ly, dập dịch, điều trị và xét nghiệm" - ông Khuê nói

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Gấp rút giải trình tự gene 2 ca mắc COVID-19 ở Quảng Ninh và Hải Dương

Thùy Linh |

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đang gấp rút giải trình tự gene của bệnh nhân mắc COVID-19 số 1552 và 1553 để xác định chủng virus mà các bệnh nhân này lây nhiễm.

Hà Nội cách ly những trường hợp F1 của ca COVID-19 ở Hải Dương sang Nhật

Lệ Hà |

Sở Y tế Hà Nội đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC) và các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, xác minh được các trường hợp F1 của ca mắc COVID-19 ở Hải Dương sang Nhật Bản.

Thủ tướng họp khẩn về COVID-19 tại nơi tổ chức Đại hội XIII của Đảng

Vương Trần |

Sáng 28.1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã triệu tập cuộc họp khẩn về công tác phòng, chống COVID-19 tại phòng họp thuộc Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Mỹ Đình), nơi Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đang diễn ra.

Chính thức thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, xã của 10 tỉnh

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành các nghị quyết về việc thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 10 tỉnh An Giang, Bắc Ninh, Bắc Kạn, Bến Tre, Bình Dương, Đắk Lắk, Quảng Nam, Thái Nguyên, Trà Vinh, Vĩnh Phúc.

Kiến nghị tạm thời chốt bảo hiểm xã hội để giải quyết quyền lợi của người lao động

HÀ ANH CHIẾN |

Tại tỉnh Đồng Nai, tình trạng doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội (BHXH) vẫn còn phổ biến. Trong đó có nhiều doanh nghiệp nợ BHXH hàng chục tháng với số tiền hàng chục tỉ đồng, nhưng tìm cách né tránh, trây ỳ không đóng khiến người lao động (NLĐ) phải gánh chịu hậu quả… Theo ông Vũ Ngọc Hà - Giám đốc Trung tâm Tư vấn Pháp luật Công đoàn, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai - khi NLĐ đóng BHXH đến thời điểm nào thì cơ quan BHXH tạm thời chốt BHXH cho NLĐ đến thời điểm đó để giải quyết các chế độ chính sách cho NLĐ.

Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10: Phụ huynh thở phào nhẹ nhõm

KHÁNH AN |

Nhiều phụ huynh cho biết cảm thấy bớt áp lực sau khi đọc được thông tin Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10.

Dân chịu khổ vì tuyến đường thiếu vốn, nhiều hạng mục đình trệ

PHẠM ĐÔNG - VĨNH HOÀNG |

Hà Nội - Gần 3 năm triển khai, dự án xây dựng và đấu nối hạ tầng kỹ thuật ô đất D20 Khu đô thị mới Cầu Giấy vẫn chậm tiến độ gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Khởi tố, bắt giam kẻ dùng tuýp sắt dài hơn một mét đánh shipper gãy 2 tay

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chỉ vì phí ship 30.000 đồng dẫn đến tranh cãi mà một cặp vợ chồng ở Quảng Ngãi đã dùng tuýp sắt, ghế inox đánh một nam shipper gãy 2 tay.

Gấp rút giải trình tự gene 2 ca mắc COVID-19 ở Quảng Ninh và Hải Dương

Thùy Linh |

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đang gấp rút giải trình tự gene của bệnh nhân mắc COVID-19 số 1552 và 1553 để xác định chủng virus mà các bệnh nhân này lây nhiễm.

Hà Nội cách ly những trường hợp F1 của ca COVID-19 ở Hải Dương sang Nhật

Lệ Hà |

Sở Y tế Hà Nội đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC) và các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, xác minh được các trường hợp F1 của ca mắc COVID-19 ở Hải Dương sang Nhật Bản.

Thủ tướng họp khẩn về COVID-19 tại nơi tổ chức Đại hội XIII của Đảng

Vương Trần |

Sáng 28.1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã triệu tập cuộc họp khẩn về công tác phòng, chống COVID-19 tại phòng họp thuộc Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Mỹ Đình), nơi Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đang diễn ra.