Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí đang được làm quyết liệt từ Trung ương đến địa phương

Huyền Trân |

Luật sư Trần Quốc Minh (Đoàn Luật sư TPHCM) cho biết: Qua theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong thời gia qua, tôi nhận thấy không chỉ các cơ quan Trung ương làm quyết liệt, mà ngay cả các địa phương, trong đó có TPHCM cũng vào cuộc với quyết tâm cao, kiên quyết làm tới nơi tới chốn các vụ việc có dấu hiệu tiêu cực gây bức xúc dư luận xã hội và xử lý nghiêm hoặc đề xuất xử lý cán bộ sai phạm bất kể là cán bộ đó giữ chức vụ gì.




Kể từ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 cho thấy, Đảng, Nhà nước ta thể hiện quyết tâm trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí rất quyết liệt và thực hiện đồng bộ các giải pháp từ Trung ương đến các địa phương. Đặc biệt, việc xử lý cán bộ có sai phạm không có sự nể nang, bao che hay cố tình xử nhẹ cho cán bộ, cho dù cán bộ đó có chức vụ cao hay đang đương nhiệm.

Điều đó thể hiện rõ nhất ở một số vụ án có liên quan đến sai phạm của ông Đinh La Thăng. Mặc dù thời điểm khoảng đầu năm 2017, ông Đinh La Thăng đang là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, nhưng khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng phát hiện có những sai phạm trong thời kỳ làm lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, lập tức ông Đinh La Thăng bị Trung ương bị kỉ luật cho thôi chức Ủy viên Bộ Chính trị, thôi làm Bí thư Thành ủy TPHCM...

Không dừng lại đó, những sai phạm của ông Đinh La Thăng sau đó được chuyển sang cơ quan công an điều tra để làm rõ. Và như dư luận đã thấy, vừa qua, ông Đinh La Thăng đã được đưa ra xét xử và bị kết án với những sai phạm của mình.

Luật sư Luật sư Trần Quốc Minh đã có những trao đổi chi tiết về vấn đề này trong cuộc nói chuyện với phóng viên báo Lao Động:

Những vụ việc đó là các cơ quan Trung ương vào cuộc chứ không phải do các cơ quan của TPHCM làm?

- Luật sư Trần Quốc Minh (Đoàn Luật sư TPHCM): Dĩ nhiên, tùy từng vụ việc, mức độ sai phạm cũng như cấp cán bộ thuộc diện nào  mà cơ quan Trung ương hay địa phương vào cuộc. Như tôi đã đề cập, không chỉ các cơ quan Trung ương mới vào cuộc trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, mà ngay cả hệ thống Đảng, chính quyền ở cấp địa phương như TPHCM thời gian vừa qua cũng làm rất quyết liệt.

Chẳng hạn mới đây nhất là thương vụ Cty Tân Thuận thuộc Văn phòng Thành ủy TPHCM bán hơn 30ha đất công giá rẻ cho doanh nghiệp có dấu hiệu gây thiệt hại cho nhà nước, tập thể lãnh đạo TPHCM đã quyết liệt chỉ đạo các cơ quan vào cuộc điều tra làm rõ. Kết quả bước đầu, thành phố đã kỉ luật cách chức Tổng giám đốc Cty Tân Thuận cùng một số cán bộ liên quan tại Cty này, đồng thời đề nghị chuyển cơ quan công an điều tra làm rõ những dấu hiệu sai phạm.

Và liên quan vụ này, tập thể lãnh đạo Thành ủy TPHCM cũng xác định một đồng chí cán bộ đang là Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực thành ủy cũng có những vi phạm (quyết định không đúng thẩm quyền; vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý tài sản, đầu tư trong các doanh nghiệp nhà nước, về kinh doanh bất động sản; không bảo đảm quy trình, nguyên tắc xử lý công việc của Đảng bộ thành phố và thiếu kiểm tra trong triển khai thực hiện các quyết định của mình).  

Theo đó, Ban thường vụ Thành ủy TP HCM chủ động đề xuất Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét kỷ luật đối với vị cán bộ cấp cao đang đương chức này.

TPHCM được xem là một điểm nóng trong việc quy hoạch, quản lý sử dụng đất công có nhiều vấn đề phức tạp, gây lãng phí, thậm chí dư luận còn cho rằng, không ngoại trừ có dấu hiệu của lợi ích nhóm, nhưng lâu nay những vấn đề này chưa được làm quyết liệt?

- Đúng là câu chuyện quy hoạch, quản lý, sử dụng đất công tại TPHCM là vấn đề nhạy cảm, tồn tại nhiều năm, dẫn đến bức xúc trong dư luận. Tuy nhiên, gần đây, vấn đề này được chính quyền thành phố chủ động chỉ đạo thanh, kiểm tra làm khá rốt ráo và công khai cho dư luận biết.

Đơn cử như vừa qua, cơ quan thanh tra của thành phố đã công bố kết luận thanh tra hàng loạt vụ việc quản lý, sử dụng đất công có nhiều sai phạm như: Bán đất công không qua đấu giá, bán đất công giá bèo, cho thuê không đúng quy định hay xí phần đất công rồi bỏ hoang gây lãng phí, thiệt hại cho ngân sách nhà nước…

Không phải kết luận xong rồi để đó mà thành phố cũng đã tiến hành xử lý kỉ luật những cán bộ sai phạm như vụ sai phạm quản lý tại Tổng Cty Nông nghiệp Sài Gòn hay như UBND TPHCM chỉ đạo chuyển qua cơ quan công an điều tra làm rõ những sai phạm tại khu dân cư Bắc Rạch Chiếc…

Sự quyết tâm làm đến nơi đến chốn những dấu hiệu vi phạm, tiêu cực của một số tập thể, cán bộ có liên quan do người dân tố cáo nhiều năm qua chưa xử lý rốt ráo, cũng được lãnh đạo thành phố trực tiếp gặp gỡ người dân để lắng nghe, tiếp nhận hồ sơ tài liệu, lập tổ công tác đặc biệt, chỉ đạo các cơ quan vào cuộc để làm rõ trắng đen đã nhận được ủng hộ, đồng tình của người dân.

Xin cảm ơn luật sư!



Huyền Trân
TIN LIÊN QUAN

Đấu tranh phòng, chống tham nhũng: Không còn chuyện “hạ cánh an toàn”

VƯƠNG TRẦN |

Kể cả những trường hợp cán bộ cấp cao đang còn đương chức hay những trường hợp đã nghỉ hưu, nếu có sai phạm cũng đều được đưa ra xem xét một cách cụ thể. Điều này thể hiện rõ việc không có vùng cấm trong phòng chống tham nhũng.

Thay cho vạn lời nói về “lòng tin”

LÊ THANH PHONG |

Tiếp xúc cử tri các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Tây Hồ (Hà Nội) ngày 13.5 vừa qua, liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng, sự động viên, khích lệ và ủng hộ của quần chúng nhân dân là động lực to lớn và là nguyên nhân dẫn đến những kết quả bước đầu trong công tác phòng chống tham nhũng thời gian qua. 

Cục trưởng Cục Chống tham nhũng: Quan chức để người thân đứng tên tài sản thì không làm gì được!

Lê Phương |

Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội sáng 13.6, ông Phạm Trọng Đạt - Cục trưởng Cục chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ (cơ quan soạn thảo dự Luật Phòng chống tham nhũng sửa đổi) cho rằng nếu quan chức để anh, chị em, bố mẹ họ đứng tên tài sản thì cơ quan chức năng không làm gì được.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đấu tranh phòng, chống tham nhũng: Không còn chuyện “hạ cánh an toàn”

VƯƠNG TRẦN |

Kể cả những trường hợp cán bộ cấp cao đang còn đương chức hay những trường hợp đã nghỉ hưu, nếu có sai phạm cũng đều được đưa ra xem xét một cách cụ thể. Điều này thể hiện rõ việc không có vùng cấm trong phòng chống tham nhũng.

Thay cho vạn lời nói về “lòng tin”

LÊ THANH PHONG |

Tiếp xúc cử tri các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Tây Hồ (Hà Nội) ngày 13.5 vừa qua, liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng, sự động viên, khích lệ và ủng hộ của quần chúng nhân dân là động lực to lớn và là nguyên nhân dẫn đến những kết quả bước đầu trong công tác phòng chống tham nhũng thời gian qua. 

Cục trưởng Cục Chống tham nhũng: Quan chức để người thân đứng tên tài sản thì không làm gì được!

Lê Phương |

Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội sáng 13.6, ông Phạm Trọng Đạt - Cục trưởng Cục chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ (cơ quan soạn thảo dự Luật Phòng chống tham nhũng sửa đổi) cho rằng nếu quan chức để anh, chị em, bố mẹ họ đứng tên tài sản thì cơ quan chức năng không làm gì được.