Phòng, chống tham nhũng: Công khai, minh bạch là điều kiện đầu tiên để kiểm soát quyền lực

VƯƠNG TRẦN |

Nhắc tới một trong những phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới trong công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Cùng với “nhốt” quyền lực vào trong “lồng” thể chế, công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình là điều kiện đầu tiên để kiểm soát quyền lực, bảo đảm quyền lực được vận hành đúng đắn, không bị “tha hoá”.

Bảo đảm quyền lực được vận hành đúng đắn, không bị “tha hoá”

Tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đã nêu những bài học kinh nghiệm trong công tác PCTN thời gian qua, đặc biệt trong nhiệm kỳ khoá XII.

Nêu một số phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới trong công tác PCTN, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng lưu ý, cần tiếp tục hoàn thiện và thực hiện nghiêm các quy định về công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; kiểm soát có hiệu quả tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; cải cách hành chính và xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Cùng với “nhốt” quyền lực vào trong “lồng” thể chế, công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình là điều kiện đầu tiên để kiểm soát quyền lực, bảo đảm quyền lực được vận hành đúng đắn, không bị “tha hoá”. Vì vậy, phải tiếp tục hoàn thiện và thực hiện nghiêm các quy định về công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị và các biện pháp bảo đảm để công dân thực hiện đầy đủ quyền tiếp cận thông tin theo quy định của pháp luật. Phát huy vai trò giám sát việc thực thi quyền lực thông qua công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, thanh tra, kiểm toán của Nhà nước; giám sát của cơ quan dân cử và đại biểu dân cử, của cơ quan tư pháp, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, của nhân dân và xã hội.

Trao đổi với PV Lao Động, ông Bùi Văn Xuyền - Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội cho biết: Tại Hội nghị tổng kết toàn quốc về công tác PCTN thời gian qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng cũng đã đưa ra những nhóm, nhiệm vụ giải pháp liên quan tới PCTN.

Về các quy định, ông Xuyền cho hay, Bộ Chính trị cũng đã có Quy định số 205-QĐ/TW về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; Ban Chấp hành Trung ương cũng đã có Quy định số 08-QĐi/TW quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; về pháp luật, chúng ta cũng đã có Luật Phòng, chống tham nhũng 2018, Nghị định 59/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật PCTN cũng đã được ban hành và hiệu lực thi hành…

“Không ai có thể qua mặt quần chúng, không ai công tâm hơn quần chúng”

Cùng trao đổi về việc này, Thiếu tướng Phan Khắc Hải - Nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hoá Thông tin cho rằng, thời gian qua, công tác PCTN của Đảng ta đã đạt được nhiều kết quả tích cực, mang lại niềm tin cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Nhân dân kỳ vọng việc PCTN sẽ tiếp tục được duy trì, “lò” chống tham nhũng được đẩy mạnh mẽ hơn nữa để Đảng, ngày càng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân.

Về phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, theo Thiếu tướng Phan Khắc Hải, quyết tâm PCTN của Đảng ta đã có, chúng ta cũng đã có phương châm, quy chế về việc này. Trong bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng cũng đã có nhắc tới việc cùng với “nhốt” quyền lực vào trong “lồng” thể chế, công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình là điều kiện đầu tiên để kiểm soát quyền lực, bảo đảm quyền lực được vận hành đúng đắn, không bị “tha hoá”. Ông Hải cho rằng, đó là quyết tâm rất lớn của người đứng đầu Đảng, Nhà nước trong công cuộc PCTN này.

Tuy nhiên, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hoá Thông tin phân tích, quy chế là do chúng ta đề ra đã tương đối đầy đủ nhưng việc thực hiện có hiệu quả những quy định này mới là điều quan trọng. “Quy chế là do chúng ta đề ra, việc thực hiện quy chế là do con người thực hiện. Con người là tổng hoà của các mối quan hệ xã hội. Nếu con người đó mà tốt, con người đó mà trung thành, con người đó mà không “nhúng chàm” thì họ thực hiện tốt. Còn nếu có những con người không trong sáng, không liêm chính, dựa vào chính quy trình để làm sai thỉ cũng sẽ rất nguy hại” - ông Hải nhấn mạnh.

Thiếu tướng Phan Khắc Hải cho biết thêm, để thực hiện được những quy chế, quy định một cách có hiệu quả thì vấn đề tổ chức thực hiện những quy chế đó cần phải được quan tâm trước hết. Người thực hiện không chỉ cơ quan, cán bộ mà có vai trò của người đứng đầu, cấp uỷ các cơ quan, đơn vị đó. Đồng thời, phải gắn với việc tổ chức, kiểm tra, giám sát đúng bản chất, có hiệu quả. Cùng với đó, cần phát huy vai trò của quần chúng, nhân dân trong hoạt động này.

“Cán bộ, đảng viên đều hoạt động trong những tổ chức chính trị - xã hội và trong quần chúng, thì để “nhốt” quyền lực vào trong lồng “thể chế”, ngoài việc hoàn thiện thể chế thì cần phải mở rộng giám sát của quần chúng, giám sát của các tổ chức chính trị-xã hội, Mặt trận tổ quốc. Ví dụ cán bộ, đảng viên kê khai tài sản, kê khai thu nhập nhưng ai sẽ kiểm tra kê khai đó có đúng không? Kê khai đó có đúng trên thực tế không hay bị những lớp vỏ bọc, ngụy trang che đậy?” - ông Hải đặt câu hỏi và cho rằng, việc này không ai rõ hơn bằng quần chúng, chỉ có quần chúng, nhân dân sống với cán bộ thì mới có thể biết được.

Theo ông Hải, cũng cần phải hoàn thiện những quy chế của Đảng, Nhà nước tạo điều kiện cho quần chúng được tham gia ý kiến, phát huy được quyền dân chủ của nhân dân. Không ai có thể qua mặt quần chúng được và cũng không ai công tâm bằng quần chúng được.

Quan trọng nhất là tổ chức thực hiện

Theo Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội Bùi Văn Xuyền, hiện nay, các quy định của Đảng, Nhà nước cũng đã tương đối đầy đủ và dần hoàn thiện. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng nhất vẫn là việc tổ chức thực hiện những quy định này. Để thực hiện những quy định này có hiệu quả cần nhấn mạnh tới vai trò của người đứng đầu, cấp uỷ, chính quyền của từng cơ quan, đơn vị. Việc này rất quan trọng để quán triệt, thực hiện đúng được các quy định của luật, pháp. Việc tổ chức thực hiện tốt thì hiệu quả sẽ cao.

“Thể chế có tốt nhưng không tổ chức thực hiện tốt, vai trò của người đứng đầu, trách nhiệm cấp uỷ, chính quyền cơ sở mà buông lỏng, không sát sao thì hiệu quả cũng không cao” - ông Xuyền nói.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Hội nghị tổng kết công tác phòng chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020

Vương Trần |

Sáng 12.12, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) giai đoạn 2013-2020, nhất là từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng.

Phòng chống tham nhũng không làm nhụt chí những người dám nghĩ, dám làm

VƯƠNG TRẦN |

Phó Trưởng Ban Nội Chính Trung ương Nguyễn Thái Học nhấn mạnh, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng không cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội, không làm nhụt chí những người dám nghĩ, dám làm.

"Quyết tâm rất lớn của Đảng, Nhà nước trong phòng chống tham nhũng"

Ái Vân |

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định quyết tâm rất lớn của Đảng, Nhà nước trong công cuộc phòng chống tham nhũng.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Hội nghị tổng kết công tác phòng chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020

Vương Trần |

Sáng 12.12, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) giai đoạn 2013-2020, nhất là từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng.

Phòng chống tham nhũng không làm nhụt chí những người dám nghĩ, dám làm

VƯƠNG TRẦN |

Phó Trưởng Ban Nội Chính Trung ương Nguyễn Thái Học nhấn mạnh, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng không cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội, không làm nhụt chí những người dám nghĩ, dám làm.

"Quyết tâm rất lớn của Đảng, Nhà nước trong phòng chống tham nhũng"

Ái Vân |

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định quyết tâm rất lớn của Đảng, Nhà nước trong công cuộc phòng chống tham nhũng.