Phòng chống tác hại bia rượu: Đại biểu QH đề xuất cần mạnh tay hơn nữa

VƯƠNG TRẦN |

Có rất nhiều con số về tác hại của bia rượu được đưa ra trong buổi thảo luận dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia. Trưởng Ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải cho rằng, những quy định mạnh tay trong dự luật là cần thiết và phải mạnh tay hơn nữa.

Hôm nay (12.4), tiếp tục chương trình làm việc của phiên họp thứ 33, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Cân nhắc việc cấm bán rượu, bia trên 15 độ trên Internet

Cho ý kiến về dự thảo luật, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho rằng, nên áp dụng chính sách thuế phù hợp theo lộ trình để giảm mức tiêu thụ rượu, bia chứ phương án tăng thuế chưa thực sự phù hợp, tác động tới chính sách.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển phát biểu tại phiên họp. Ảnh PV
Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển phát biểu tại phiên họp. Ảnh PV

”Đối với các hành vi cấm trong dự luật có nêu việc cấm bán rượu, bia trên 15 độ trên Internet. Theo tôi, bán trên Internet chỉ là một phương thức kinh doanh. Cách thức một là ta đến cửa hàng ta mua, hai là người ta ngồi một chỗ vẫn có thể mua được.

Trong một nền công nghệ thông tin này, chúng ta đừng đưa ra những cái đó. Đó là phương thức kinh doanh nên chúng ta phải cân nhắc. Nếu đã cấm thì phải cấm tất mới công bằng chứ việc bán trên Internet là áp dụng công nghệ hiện đại bị cấm thì gần như mở rộng cho phương thức cũ, thủ công. Mặt khác, trên Internet chúng ta còn có thể kiểm soát tốt hơn việc mua bán rượu, bia nếu không dùng tiền mặt. Do vậy việc này cần cân nhắc kỹ” – Phó Chủ tịch Phùng Quốc Hiển nhấn mạnh.

Quy định mạnh tay là cần thiết

Thảo luận về dự luật, Trưởng Ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải cho rằng, đối với quan điểm để viết luật này có sự mâu thuẫn giằng xé giữa 2 lợi ích, đó là sức khỏe cộng đồng và lợi ích kinh tế. Theo bà Hải, rượu bia không chỉ có tác hại với người uống rượu mà còn cả với cả gia đình, xã hội, cộng đồng, kinh tế.

Dẫn số liệu từ một cuộc hội thảo mới đây do cơ quan của Bộ Y tế tổ chức, bà Hải cho biết, mỗi năm Việt Nam thu 50.000 tỉ từ kinh doanh rượu bia nhưng chi thấp nhất cho phòng chống tác hại rượu bia, cho tai nạn, cho hiện tượng không có việc làm lên tới 65.000 tỉ…. Số liệu cũng có nêu 36% tai nạn giao thông liên quan tới rượu bia. Mỗi năm có 30% vụ gây rối an ninh trật tự liên quan tới rượu bia.

Trưởng Ban dân nguyện Nguyễn Thanh Hải. Ảnh PV
Trưởng Ban dân nguyện Nguyễn Thanh Hải. Ảnh PV

“Nếu con số này chính xác tôi thấy rằng những quy định mang tính chất mạnh tay đề ra trong dự luật là hết sức cần thiết và phải mạnh tay hơn nữa. Người ta có câu nói rượu nhạt uống mãi cũng say, vì vậy ở đây quan tâm nhiều tới chế tài và những hình thức quảng cáo và tiếp cận đối với rượu trên 15 độ. Những hệ lụy đó là giằng co giữa kinh tế và sức khỏe. Kinh tế không phải thu được quá nhiều nhưng chi phí cho những hệ lụy cho nó thì rất nhiều” – Trưởng Ban dân nguyện Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: Chúng ta muốn giảm tác hại của việc sử dụng rượu bia thì làm sao giảm cầu tiêu thụ. Giảm tiêu thụ thì sẽ ảnh hưởng tới sản xuất, điều này ảnh hưởng kinh tế của các nhà đầu tư. Vì còn nhiều ý kiến khác nhau, dự luật này tác động rất lớn đến ngành sản xuất rượu bia. Nên chúng ta phải nghiên cứu thật kỹ. Ảnh hưởng tới ngành sản xuất thì cũng là ảnh hưởng tới ngân sách nhà nước.

Những nội dung này liên quan tới quyền kinh doanh của các danh nghiệp sản xuất kinh doanh rượu bia. Do đó, chúng ta phải bảo đảm đúng cam kết trong các hiệp định thương mại tự do chúng ta ký kết. Đồng thời tác động lớn tới tập quán của cộng đồng, văn hóa xã hội. Do vậy cần phải tiếp cận ở góc độ đa chiều, đa ngành để chúng ta xử lý tốt các vấn đề thương mại, văn hóa tiêu dùng và sức khỏe cộng đồng, phù hợp với thực tiễn ở nước ta.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng lưu ý về dự luật này phải rà soát lại để đảm bảo tính khả thi, không mâu thuẫn với các luật đang thi hành, đặc biệt luật quảng cáo, thương mại.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

10 hậu quả của việc nghiện rượu bia đối với cơ thể

H.A |

Rượu bia và các loại đồ uống có cồn nói chung gây rất nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe. Nó có thể gây tác hại cho nhiều cơ quan phủ tạng, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe cả thể chất lẫn tâm thần nếu lạm dụng nó.

"Không để lái xe sử dụng ma túy, rượu bia điều khiển phương tiện"

Minh Hạnh |

Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam đề nghị các hội viên trực thuộc là đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện tốt việc quản lý, kiểm tra sức khỏe lái xe, kiên quyết không để những lái xe có biểu hiện sử dụng ma túy, sử dụng rượu bia điều khiển phương tiện.

Tai nạn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai: Hai tài xế đã sử dụng rượu bia

C.N |

Cả hai trường hợp tài xế trong vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Nội Bài-Lào Cai đều sử dụng rượu bia khi lái xe, vi phạm luật An toàn Giao thông Đường bộ 2008.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

10 hậu quả của việc nghiện rượu bia đối với cơ thể

H.A |

Rượu bia và các loại đồ uống có cồn nói chung gây rất nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe. Nó có thể gây tác hại cho nhiều cơ quan phủ tạng, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe cả thể chất lẫn tâm thần nếu lạm dụng nó.

"Không để lái xe sử dụng ma túy, rượu bia điều khiển phương tiện"

Minh Hạnh |

Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam đề nghị các hội viên trực thuộc là đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện tốt việc quản lý, kiểm tra sức khỏe lái xe, kiên quyết không để những lái xe có biểu hiện sử dụng ma túy, sử dụng rượu bia điều khiển phương tiện.

Tai nạn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai: Hai tài xế đã sử dụng rượu bia

C.N |

Cả hai trường hợp tài xế trong vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Nội Bài-Lào Cai đều sử dụng rượu bia khi lái xe, vi phạm luật An toàn Giao thông Đường bộ 2008.