Phòng chống COVID-19 hiệu quả, bảo đảm bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp thành công: Đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên

Đại tá, Nhà báo Phùng Kim Lân (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) |

Đại dịch COVID-19 đang hoành hành khắp thế giới. Không là ngoại lệ, đất nước ta cũng đang phải căng mình trong cuộc chiến quyết liệt với “kẻ thù” COVID-19. Cùng với đó, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vừa tập trung hoàn tất công tác chuẩn bị để tổ chức ngày bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; vừa giữ nhịp độ phát triển kinh tế - xã hội. Trong lúc “nước sôi, lửa bỏng” này, để hoàn thành “mục tiêu kép”, đặc biệt là phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả, đòi hỏi đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì lãnh đạo, quản lý các cấp phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức nêu gương.

Vai trò tiên phong của cán bộ, đảng viên là rất đáng ghi nhận

Không ai có thể phủ nhận được những kết quả trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Việt Nam. Dư luận quốc tế cũng như Tổ chức Y tế thế giới đánh giá Việt Nam là một trong những quốc gia kiểm soát tốt nhất tình hình dịch bệnh COVID-19.

Những tháng đầu năm 2021, tình hình dịch COVID-19 vẫn tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp tại nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có một số quốc gia chung đường biên giới với nước ta. Mặt khác, thời gian gần đây, các biến chủng mới của virus có khả năng lây lan nhanh hơn, nguy hiểm hơn đã xuất hiện tại nhiều quốc gia... Trước tình hình ấy, Việt Nam đã chủ động triển khai nhanh chóng, đồng bộ, nghiêm ngặt các biện pháp và tiếp tục đạt hiệu quả cao. Cho đến nay về cơ bản, Việt Nam đang kiểm soát được tình hình. Những các ca mắc mới đều nằm trong khu cách ly, trong vùng kiểm soát, không có nguy cơ lây lan ra cộng đồng.

Kết quả quan trọng ấy được tạo bởi nhiều yếu tố. Bên cạnh sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo kịp thời, sát sao của Chính phủ cùng những biện pháp phòng, chống dịch bệnh đồng bộ, kịp thời, quyết liệt của các cơ quan chức năng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, không thể không nhắc đến vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì lãnh đạo, quản lý các cấp.

Nhiều tấm gương cán bộ, đảng viên hy sinh lợi ích của cá nhân để góp phần tích cực, hiệu quả vào công tác phòng, chống dịch bệnh đã xuất hiện. Đặc biệt, cán bộ, đảng viên công tác trong ngành Y tế, làm việc trong các bệnh viện... thức trắng nhiều đêm, nhiều ngày không về thăm gia đình để tập trung cho nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19. Nhiều cán bộ, đảng viên trong lực lượng vũ trang đã ăn đói, nhịn khát, ngủ rừng, ngủ võng, chịu đựng thời tiết khắc nghiệt... tăng cường tuần tra, kiểm soát các tuyến biên giới, cửa khẩu, đường mòn, lối mở, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép, đặc biệt là các hành vi môi giới, tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Cán bộ, đảng viên nhiều cơ quan, đơn vị đã dồn dịch nhường nhà, nhường giường và cơ sở vật chất, điều kiện sinh hoạt thiết yếu để phục vụ công tác cách ly, điều trị. Đặc biệt, nhiều cán bộ, đảng viên đã tự giác hoãn tổ chức các sự kiện quan trọng của gia đình, dòng họ để tránh tập trung đông người, góp phần ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19... Vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong phòng, chống dịch COVID-19 là rất đáng ghi nhận.

Vẫn còn “con sâu làm rầu nồi canh”

Thế nhưng cũng phải thẳng thắn chỉ ra rằng bên cạnh đó vẫn còn không ít cán bộ, đảng viên chưa gương mẫu trong thực hiện những chủ trương, giải pháp về phòng, chống dịch bệnh của Đảng, Chính phủ. Đặc biệt, một số cán bộ, đảng viên trở về từ vùng dịch nhưng không tự giác khai báo và thực hiện các biện pháp phòng dịch. Có những cán bộ, đảng viên còn gian dối tìm cách che mắt các lực lượng chức năng hòng trốn thực hiện các quy định về phòng, chống dịch bệnh.

Trường hợp ông Nguyễn Văn Thanh - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Hacinco thuộc Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội là một ví dụ. Ông Nguyễn Văn Thanh cùng vợ đi TP.Đà Nẵng và trở lại Hà Nội vào dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5. Mặc dù trở về từ vùng dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trong cộng đồng nhưng ông Thanh không thực hiện các biện pháp cách ly mà vẫn tham gia nhiều hoạt động, tiếp xúc với rất nhiều người. Ngày 12.5, qua xét nghiệm xác định ông Nguyễn Văn Thanh dương tính với SARS-CoV-2. Cho đến nay, đã có thêm nhiều trường hợp là F1 của ông Thanh cũng đã dương tính với SARS-CoV-2. Lẽ đương nhiên, dấu hiệu trốn tránh khai báo y tế, không tuân thủ các quy định phòng, chống dịch của ông Thanh, các cơ quan chức năng sẽ điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm minh. Thế nhưng hành vi thiếu gương mẫu, vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19 của ông Thanh đã để lại dư âm không tốt về vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

Còn nhiều cán bộ, đảng viên là chủ trì lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương khác đã bị xử lý với các hình thức, mức độ khác nhau do lơ là, chủ quan, thiếu trách nhiệm, không gương mẫu trong phòng, chống dịch COVID-19.

Phòng, chống dịch hiệu quả, bảo đảm bầu cử thành công

Hiện nay, ngày bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đang đến rất gần. Cùng với đó là các hoạt động phát triển KTXH vẫn duy trì thường xuyên theo tiến độ. Trong bối cảnh ấy, công tác phòng, chống dịch COVID-19 có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, các phương án bảo đảm cho bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh đã được các địa phương chuẩn bị.

Kết quả của công tác phòng, chống dịch bệnh như thế nào phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng không thể không nói đến vai trò tiên phong, gương mẫu đi đầu của cán bộ, đảng viên. Mọi nỗ lực, cố gắng của Đảng, Chính phủ, các cấp chính quyền, các lực lượng và cơ quan, đơn vị sẽ chẳng đi tới đâu nếu người dân không tự giác chấp hành các quy định và khuyến cáo về phòng, chống dịch. Nhưng để người dân tự giác, nghiêm túc chấp hành thì vai trò đầu tầu, gương mẫu của cán bộ, đảng viên có ý nghĩa rất quan trọng. Vai trò trách nhiệm, ý thức nêu gương của cán bộ, đảng viên trong phòng, chống dịch COVID-19 trước hết thể hiện ở việc bản thân và gia đình tự giác đi đầu trong thực hiện các quy định của pháp luật, chỉ đạo của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế và chính quyền địa phương, đặc biệt là không tụ tập ăn uống, tổ chức liên hoan, sinh hoạt tập thể; thực hiện tốt nguyên tắc “5k” của Bộ Y tế ...

Không chỉ gương mẫu thực hiện mà cán bộ, đảng viên phải tích cực tham gia tuyên truyền, vận động, giúp đỡ, lôi cuốn nhân dân làm theo mình tuân thủ nghiêm các quy định, nguyên tắc trong phòng, chống dịch. Mọi việc làm phải trên tinh thần đoàn kết, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả cộng đồng vì mục tiêu chung, lợi ích của quốc gia, dân tộc.

Những cán bộ, đảng viên làm chuyên môn tiếp tục chủ động, đề cao trách nhiệm vào cuộc quyết liệt sẵn sàng phát hiện, khoanh vùng, cách ly, điều trị, dập dịch một cách hiệu quả nhất. Những cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo các cơ quan báo chí, truyền thông và những người trực tiếp làm công tác tuyên truyền cần quán triệt sâu kỹ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để tổ chức lực lượng, tích cực đổi mới công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng đa dạng hơn, phong phú hơn, nhiều hình thức hơn, hiệu quả hơn, phù hợp với tình hình và đối tượng cụ thể. Kịp thời cổ vũ, động viên các tập thể, cá nhân tiêu biểu điển hình; nhân rộng những biện pháp, cách làm hiệu quả trong phòng, chống dịch COVID-19; đấu tranh kiên quyết với những nhận thức lệch lạc, hành vi sai trái; đặc biệt là những âm mưu, thủ đoạn lợi dụng phòng, chống dịch COVID-19 để chống phá Đảng và Nhà nước ta của các thế lực thù địch.

Cuộc “chiến đấu” phòng, chống “giặc” COVID-19 vẫn tiếp diễn và còn cam go. Hơn lúc nào hết đòi hỏi đội ngũ cán, bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, địa phương phải tiếp tục phát huy cao độ vai trò tiên phong, gương mẫu của mình. Dù ở vai trò, vị trí công tác nào, mỗi cán bộ, đảng viên cũng cần ý thức sâu sắc rằng sức khỏe, tính mạng con người là trên hết; phòng, chống dịch bệnh COVID-19 là lương tâm và trách nhiệm. Càng trong gian khó, hiểm nguy, vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên càng có ý nghĩa quan trọng và được thể hiện rõ. Đó chính là khởi nguồn để chúng ta tạo ra những hiệu ứng tích cực, tập hợp quần chúng nhân dân phát huy sức mạnh tổng hợp chiến thắng dịch COVID-19. Và phòng, chống dịch hiệu quả là yếu tố quan trọng để chúng ta tổ chức bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp thành công, góp phần giữ thế ổn định, từng bước đưa đất nước ta phát triển toàn diện, vững chắc.

Sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân bầu vào Quốc hội khoá XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại tá, Nhà báo Phùng Kim Lân (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam)
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Đảm bảo cấp điện phục vụ bầu cử Quốc hội

Nam Dương |

Từ ngày 22 đến hết ngày 24.5, Tổng Công ty Điện lực TPHCM không cắt điện trên toàn thành phố, trừ trường hợp xảy ra sự cố hoặc có yêu cầu đặc biệt khác, để phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026.

Các khu cách ly y tế tập trung thực hiện bầu cử như thế nào?

Lục Tùng |

Các khu cách ly y tế tập trung sẽ thực hiện bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp theo quy trình 5 bước chưa có trong tiền lệ.

Cầu thủ U22 và đội tuyển Việt Nam sẽ bầu cử tại chỗ

Thanh Vũ |

82 thành viên của U22 Việt Nam và đội tuyển Việt Nam tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF).

Những lá phiếu bầu cử đặc biệt từ trên biển

NGUYÊN ANH |

Đúng 9 giờ sáng 19.5, những lá phiếu bầu cử được chuyển từ đất liền ra đã đến với các cử tri trên Tàu 792 khi đang thực hiện nhiệm vụ trên vùng biển phía Nam của Tổ quốc.

NSND Tự Long nói về sự xuất hiện của NSND Công Lý ở Táo Quân 2023

Mi Lan |

NSND Công Lý xuất hiện ngắn gọn ở Táo Quân 2023 với 3 câu thoại ngắn.

Hà Nội bình yên, đẹp mơ màng trong sáng mùng 1 Tết

NHÓM PV |

Thời tiết Hà Nội vào sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Quý Mão (tức 22.1) lạnh giá khiến người dân xuất hành du Xuân muộn hơn.

Interactive: Sự tích bánh chưng bánh giầy ngày Tết vào đời Vua Hùng nào?

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán là thời điểm các gia đình quây quần đón Tết, cùng nấu các món ăn ngon. Có rất nhiều món ăn đặc trưng ngày Tết như bánh chưng, bánh giầy, dưa hành... vô cùng hấp dẫn. Tham gia trả lời các câu hỏi dưới đây của báo Lao Động để thử thách hiểu biết của bạn về các món ăn ngày Tết.

Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Thiêng liêng khoảnh khắc ra đời của những thiên thần nhỏ đêm Giao thừa

Thùy Linh- Đức Mạnh |

Vào đúng thời khắc Giao thừa, những em bé đầu tiên của năm mới Quý Mão 2023 đã chào đời tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Khoảnh khắc những người mẹ được ôm vào lòng những thiên thần nhỏ mà mình đã "mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày" thật thiêng liêng, tràn đầy hạnh phúc.

TPHCM: Đảm bảo cấp điện phục vụ bầu cử Quốc hội

Nam Dương |

Từ ngày 22 đến hết ngày 24.5, Tổng Công ty Điện lực TPHCM không cắt điện trên toàn thành phố, trừ trường hợp xảy ra sự cố hoặc có yêu cầu đặc biệt khác, để phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026.

Các khu cách ly y tế tập trung thực hiện bầu cử như thế nào?

Lục Tùng |

Các khu cách ly y tế tập trung sẽ thực hiện bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp theo quy trình 5 bước chưa có trong tiền lệ.

Cầu thủ U22 và đội tuyển Việt Nam sẽ bầu cử tại chỗ

Thanh Vũ |

82 thành viên của U22 Việt Nam và đội tuyển Việt Nam tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF).

Những lá phiếu bầu cử đặc biệt từ trên biển

NGUYÊN ANH |

Đúng 9 giờ sáng 19.5, những lá phiếu bầu cử được chuyển từ đất liền ra đã đến với các cử tri trên Tàu 792 khi đang thực hiện nhiệm vụ trên vùng biển phía Nam của Tổ quốc.