Phòng cháy đã có nhiều chỉ đạo, không phải "mất bò mới lo làm chuồng"

PHẠM ĐÔNG |

Liên quan tới công tác phòng cháy chữa cháy, Giám đốc Công an TP Hà Nội Nguyễn Hải Trung khẳng định, không phải “mất bò mới lo làm chuồng”, Hà Nội và Bộ Công an đã có rất nhiều chỉ đạo liên quan đến công tác này nhưng có những vấn đề bất khả kháng, chưa có giải pháp thỏa đáng.

Ngày 20.9, các đại biểu Quốc hội TP Hà Nội thuộc Đơn vị bầu cử số 5 đã tiếp xúc cử tri các quận Bắc Từ Liêm, Tây Hồ trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Tại hội nghị, cử tri Ngô Quốc Thọ (phường Tứ Liên, quận Tây Hồ) đề cập đến vấn đề cả hệ thống chính trị của thành phố đang tập trung xử lý vấn đề an toàn phòng, chống cháy, nổ.

Bên cạnh nỗi lo về an toàn tại các chung cư mini, cử tri đề cập tới vấn đề an toàn phòng cháy, chữa cháy các cửa hàng kinh doanh phân phối gas, khí hóa lỏng nằm xen kẽ trong các khu dân cư.

“Nguyện vọng tha thiết của chúng tôi là không để tồn tại những cửa hàng này nằm chen giữa khu dân cư chật chội”, cử tri Ngô Quốc Thọ nói.

Cử tri quận Tây Hồ phát biểu ý kiến. Ảnh: Tiến Thành
Cử tri quận Tây Hồ phát biểu ý kiến. Ảnh: Tiến Thành

Trả lời cử tri về giải pháp cho công tác phòng cháy, chữa cháy để vừa đáp ứng yêu cầu của sự phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an toàn cho người dân, đại biểu Quốc hội Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, công tác chữa cháy tại chỗ là hết sức quan trọng.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung nhấn mạnh, với tình hình địa bàn Thủ đô, hạ tầng chữa cháy là vấn đề đáng lưu tâm. Do đó, từng gia đình, từng người dân phải được trang bị, nhận thức được tầm quan trọng của công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; xử lý được tình huống khi có cháy.

Về công tác phòng cháy, Giám đốc Công an TP Hà Nội Nguyễn Hải Trung khẳng định, không phải “mất bò mới lo làm chuồng”. Hà Nội và Bộ Công an đã có rất nhiều chỉ đạo liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy nhưng có những vấn đề bất khả kháng, chưa có giải pháp thỏa đáng.

Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, sau khi kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 3 tổ chức Đảng tại quận Thanh Xuân, chắc chắn sẽ xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân có liên quan về trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác phòng cháy, chữa cháy.

“Sau vụ cháy này, Công an TP Hà Nội đã tham mưu Chủ tịch UBND thành phố sắp tới ban hành chỉ thị về công tác phòng cháy, chữa cháy. Trong đó, lần đầu tiên xác định rõ mọi người dân sinh sống trên địa bàn đều phải được bảo đảm yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy, dù ở loại hình nhà như thế nào”, Trung tướng Nguyễn Hải Trung khẳng định.

Theo Trung tướng Nguyễn Hải Trung, dù công trình không phải thẩm duyệt, nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy nhưng cũng phải có phương án về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Cũng tại hội nghị, đại biểu Quốc hội TP Hà Nội đã trao đổi, làm rõ thêm một số nội dung; đồng thời, các ý kiến đã được tổ đại biểu tổng hợp đầy đủ, chuyển tới các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo đúng quy định.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Bí thư Hà Nội: Khu vực chung cư vừa cháy chỉ nên cho xây 2-3 tầng?

PHẠM ĐÔNG |

Qua vụ cháy chung cư mini vừa rồi, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, trong điều kiện cụ thể của khu vực này, hạ tầng giao thông có 2-3m đằng trước, đằng sau mà cho xây đến 6 tầng là vô cùng bất cập, phải chăng khu này chỉ 2 tầng, 3 tầng?

Đề xuất Hà Nội được phạt vi phạm phòng cháy gấp đôi mức chung cả nước

PHẠM ĐÔNG |

Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) đã bổ sung các lĩnh vực mà HĐND TP Hà Nội được quy định mức phạt tiền cao hơn nhưng không quá 2 lần mức tiền phạt chung do Chính phủ quy định, trong đó có vi phạm phòng cháy chữa cháy.

Quản lý phòng cháy chữa cháy bị buông lỏng, thanh kiểm tra "qua loa, chiếu lệ"

PHẠM ĐÔNG |

Báo cáo của Chính phủ cho hay, công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn (PCCC và CHCN) có nơi, có lúc bị buông lỏng, thiếu chặt chẽ, phó mặc cho các lực lượng chuyên trách. Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm chưa nghiêm, nhiều nơi làm “qua loa, chiếu lệ”

Tin 20h: Chỉ đạo chấn chỉnh việc dạy thêm và các khoản thu chi đầu năm học

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 21.9: Bố mẹ ăn đói ăn khổ vẫn phải cố cho con học thêm; Thêm hàng loạt địa phương “có lệnh” chấn chỉnh việc dạy thêm, lạm thu đầu năm; Bị cáo Nguyễn Phương Hằng bị đề nghị 3-4 năm tù, có tình tiết giảm nhẹ; Xác minh thông tin nghi phạm sát hại cháu bé 2 tuổi đã nhảy cầu tự tử;...

Giờ thứ 9: Hàng xóm tầng 15 - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Những bất ngờ luôn khiến cuộc sống trở nên thú vị hơn, nhưng cũng có những bất ngờ khiến mọi thứ trong cuộc sống bị đảo lộn.

Công an Bắc Giang truy tìm nghi phạm bắt cóc, sát hại bé 2 tuổi

Vĩnh Hoàng |

Theo xác minh của Công an Bắc Giang, Giáp Thị Huyền Trang - nghi phạm bắt cóc, sát hại cháu bé 2 tuổi - có hộ khẩu thường trú tại thôn Chung Chính, xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.

Sốt xuất huyết ở Hà Nội tiếp tục lập đỉnh, nhiều ca bệnh chuyển nặng

Khánh Linh |

Đến thời điểm hiện tại, dịch sốt xuất huyết ở Hà Nội đang tăng nhanh về số ca bệnh. Trong đó, nhiều ca bệnh nặng phải nằm điều trị tại các bệnh viện.

Xử lý nhiều, xe U-oát chở khách du lịch vẫn hoạt động rầm rộ

Tô Thế |

Từ đầu năm đến nay, Đội Cảnh sát giao thông số 1 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) đã lập biên bản xử phạt 104 trường hợp tài xế điều khiển xe U-oát chở khách du lịch vi phạm các quy định an toàn giao thông. Mặc dù liên tục xử lý như vậy nhưng tình trạng vi phạm của loại hình vận tải này vẫn chưa "hạ nhiệt".

Bí thư Hà Nội: Khu vực chung cư vừa cháy chỉ nên cho xây 2-3 tầng?

PHẠM ĐÔNG |

Qua vụ cháy chung cư mini vừa rồi, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, trong điều kiện cụ thể của khu vực này, hạ tầng giao thông có 2-3m đằng trước, đằng sau mà cho xây đến 6 tầng là vô cùng bất cập, phải chăng khu này chỉ 2 tầng, 3 tầng?

Đề xuất Hà Nội được phạt vi phạm phòng cháy gấp đôi mức chung cả nước

PHẠM ĐÔNG |

Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) đã bổ sung các lĩnh vực mà HĐND TP Hà Nội được quy định mức phạt tiền cao hơn nhưng không quá 2 lần mức tiền phạt chung do Chính phủ quy định, trong đó có vi phạm phòng cháy chữa cháy.

Quản lý phòng cháy chữa cháy bị buông lỏng, thanh kiểm tra "qua loa, chiếu lệ"

PHẠM ĐÔNG |

Báo cáo của Chính phủ cho hay, công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn (PCCC và CHCN) có nơi, có lúc bị buông lỏng, thiếu chặt chẽ, phó mặc cho các lực lượng chuyên trách. Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm chưa nghiêm, nhiều nơi làm “qua loa, chiếu lệ”