Phó Vụ trưởng Nguyễn Lộc An bị kỷ luật Đảng, chưa xem xét bổ nhiệm lại

ĐÌNH TRƯỜNG |

Theo Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Công Thương), do đang trong thời gian thi hành kỷ luật Đảng, ông Nguyễn Lộc An chưa được xem xét bổ nhiệm lại chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước.

Ngày 13.9, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Lý Quốc Hùng - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Công Thương) cho biết, thực hiện kết luận số 142 của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, ông Nguyễn Lộc An - Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước đã bị kỷ luật Đảng với hình thức Cảnh cáo, theo quyết định của Đảng uỷ Bộ Công Thương.

Cũng theo thông tin từ Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, do đang trong thời gian thi hành kỷ luật Đảng, ông Nguyễn Lộc An chưa được xem xét bổ nhiệm lại chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước.

Hiện Bộ Công Thương chỉ đồng ý chủ trương bổ nhiệm lại đối với ông Trần Duy Đông - Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước và 2 Vụ phó Vụ Thị trường trong nước là ông Hoàng Anh Tuấn và bà Lê Việt Nga.

Liên quan đến những thông tin tiêu cực về ông Nguyễn Lộc An được phản ánh thời gian qua, lãnh đạo Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Công Thương) Lý Quốc Hùng cho biết, vụ việc này phức tạp và kéo dài, nhiều cơ quan chức năng đang trong quá trình xác minh, làm rõ bao gồm cả Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an), Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và Uỷ ban kiểm tra Trung ương.

(Nội dung bài viết được chỉnh sửa theo đề nghị của người trả lời phỏng vấn)

ĐÌNH TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Bộ Chính trị khuyến khích cán bộ bị kỷ luật, uy tín giảm sút xin từ chức

Vương Trần |

Bộ Chính trị khuyến khích cán bộ bị kỷ luật cảnh cáo hoặc khiển trách mà năng lực hạn chế, uy tín giảm sút tự nguyện xin từ chức. Nếu không tự nguyện xin từ chức thì cấp có thẩm quyền xem xét miễn nhiệm theo quy định.

Phê bình Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước do vi phạm công tác quản lý

Cường Ngô |

Bộ Công Thương đã ra quyết định phê  bình nghiêm khắc ông Trần Duy Đông - Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước do vi phạm trong công tác quản lý điều hành, vi phạm quy chế của bộ khi để công chức đi công tác nước ngoài về muộn hơn khi chưa được bộ trưởng phê chuẩn.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Bộ Chính trị khuyến khích cán bộ bị kỷ luật, uy tín giảm sút xin từ chức

Vương Trần |

Bộ Chính trị khuyến khích cán bộ bị kỷ luật cảnh cáo hoặc khiển trách mà năng lực hạn chế, uy tín giảm sút tự nguyện xin từ chức. Nếu không tự nguyện xin từ chức thì cấp có thẩm quyền xem xét miễn nhiệm theo quy định.

Phê bình Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước do vi phạm công tác quản lý

Cường Ngô |

Bộ Công Thương đã ra quyết định phê  bình nghiêm khắc ông Trần Duy Đông - Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước do vi phạm trong công tác quản lý điều hành, vi phạm quy chế của bộ khi để công chức đi công tác nước ngoài về muộn hơn khi chưa được bộ trưởng phê chuẩn.