Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao làm Phó Bí thư Đà Nẵng

Thanh Hải |

Chiều 31.12, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Theo Quyết định này, ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Viện trưởng, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao thôi tham gia Ban Cán sự Đảng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao; luân chuyển, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thành vụ và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2015-2020.

Tại hội nghị, ông Hà Ban, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương đánh giá, ông Nguyễn Văn Quảng là người được đào tạo bài bản, có trình độ chuyên môn cao, có tư duy đổi mới, là người có đạo đức, phương pháp làm việc khoa học và có kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng.

Trên cương vị mới, hy vọng rằng với sự giúp đỡ tận lực tận tâm của Đảng bộ và Nhân dân thành phố Đà Nẵng, ông Quảng sẽ nắm bắt được công việc được phân công, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cùng với Đảng bộ thành phố hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Văn Quảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng cảm ơn sự quan tâm của Ban Bí thư Trung ương Đảng, sự tin cậy và đồng thuận của Ban Thường vụ Thành ủy, BCH Đảng bộ thành phố tạo điều kiện cho mình cống hiến.

Ông Nguyễn Văn Quảng sinh ngày 23.8.1969, trình độ Tiến sĩ Luật.

Ngày 15 tháng 8 năm 2012, ông Nguyễn Văn Quảng, được bổ nhiệm giữ chức vụ Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng.

Ngày 26 tháng 9 năm 2014, ông Nguyễn Văn Quảng, được bổ nhiệm giữ chức Vụ trưởng Vụ Kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Ngày 26 tháng 5 năm 2015, ông được bổ nhiệm làm Viện trưởng Viện thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm Viện KSND tối cao tại TP.HCM.

Ngày 15 tháng 6 năm 2015, ông Nguyễn Văn Quảng được bổ nhiệm làm Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đến ngày 1 tháng 6 năm 2017, ông Nguyễn Văn Quảng được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế, Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Ngày 5 tháng 9 năm 2018, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam  ký Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Quảng chức vụ Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam.

Ngày 22 tháng 10 năm 2018, ông Nguyễn Văn Quảng được bầu làm Bí thư Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhiệm kì 2015-2020.

Cũng trong chiều nay, Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định nghỉ hưu đối với ông Võ Công Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng.

Thanh Hải
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng đang phải giải quyết hậu quả nặng nề của việc làm sai quy hoạch

THUỲ TRANG |

Ngày 3.12, tại buổi tiếp xúc cử tri, ông Trương Quang Nghĩa – Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Đà Nẵng cho biết, sau khi hoàn thiện quy hoạch mới sẽ mời nhà đầu tư vào, chứ không làm "theo đuôi" như thời gian qua.

Bí thư Đà Nẵng nói gì về việc 2 cựu Chủ tịch cấu kết cùng Vũ "Nhôm"?

H.VINH |

Tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Hòa Vang ngày 19.9, ông Trương Quang Nghĩa - Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH TP. Đà Nẵng đã nói về việc 2 cựu Chủ tịch Đà Nẵng cấu kết cùng Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”) gây thất thoát 20 ngàn tỉ đồng.

Bí thư Đà Nẵng nói lý do thành phố chưa lấy lại được sân vận động Chi Lăng

H.VINH |

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa cho rằng, sở dĩ thành phố không thực hiện được việc lấy lại sân vận động Chi Lăng bởi vì số tiền mà Phạm Công Danh đi vay ngân hàng bằng cách thế chấp các sổ đỏ, nhưng các sổ đỏ này được cấp bất hợp pháp và không đúng.

Bí thư Đà Nẵng nhắc vụ Chi Lăng, ai kí sai có thể sẽ đi tù

T A |

Tại buổi làm việc mới đây với ngành Ngân hàng thành phố, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa đã nhắc về việc 14 sổ đỏ được cấp không hợp pháp ở sân vận động Chi Lăng và cho biết người nào cấp sổ đỏ thì phải chịu trách nhiệm, thậm chí "một vài ông sẽ đi tù".

Bí thư Đà Nẵng: Sẽ rà soát tất cả các dự án ven sông, cửa sông Hàn

THUỲ TRANG - HOÀNG VINH |

Không dừng lại ở một dự án Marina Complex, Đà Nẵng dự kiến sẽ rà soát toàn bộ các dự án ven sông Hàn để đánh giá tác động của nó với cộng đồng.

Bí thư Đà Nẵng muốn phát triển thành phố thông minh phải “thực chất"

THUỲ TRANG |

Thăm doanh nghiệp trong những ngày năm mới Kỷ Hợi, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng bày tỏ sự mong muốn, cả doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước phải hợp tác và phát triển thành phố một cách “thực chất” như xây dựng thành phố thông minh từ những điều nhỏ nhất và thiết thực với nhu cầu người dân.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Đà Nẵng đang phải giải quyết hậu quả nặng nề của việc làm sai quy hoạch

THUỲ TRANG |

Ngày 3.12, tại buổi tiếp xúc cử tri, ông Trương Quang Nghĩa – Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Đà Nẵng cho biết, sau khi hoàn thiện quy hoạch mới sẽ mời nhà đầu tư vào, chứ không làm "theo đuôi" như thời gian qua.

Bí thư Đà Nẵng nói gì về việc 2 cựu Chủ tịch cấu kết cùng Vũ "Nhôm"?

H.VINH |

Tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Hòa Vang ngày 19.9, ông Trương Quang Nghĩa - Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH TP. Đà Nẵng đã nói về việc 2 cựu Chủ tịch Đà Nẵng cấu kết cùng Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”) gây thất thoát 20 ngàn tỉ đồng.

Bí thư Đà Nẵng nói lý do thành phố chưa lấy lại được sân vận động Chi Lăng

H.VINH |

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa cho rằng, sở dĩ thành phố không thực hiện được việc lấy lại sân vận động Chi Lăng bởi vì số tiền mà Phạm Công Danh đi vay ngân hàng bằng cách thế chấp các sổ đỏ, nhưng các sổ đỏ này được cấp bất hợp pháp và không đúng.

Bí thư Đà Nẵng nhắc vụ Chi Lăng, ai kí sai có thể sẽ đi tù

T A |

Tại buổi làm việc mới đây với ngành Ngân hàng thành phố, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa đã nhắc về việc 14 sổ đỏ được cấp không hợp pháp ở sân vận động Chi Lăng và cho biết người nào cấp sổ đỏ thì phải chịu trách nhiệm, thậm chí "một vài ông sẽ đi tù".

Bí thư Đà Nẵng: Sẽ rà soát tất cả các dự án ven sông, cửa sông Hàn

THUỲ TRANG - HOÀNG VINH |

Không dừng lại ở một dự án Marina Complex, Đà Nẵng dự kiến sẽ rà soát toàn bộ các dự án ven sông Hàn để đánh giá tác động của nó với cộng đồng.

Bí thư Đà Nẵng muốn phát triển thành phố thông minh phải “thực chất"

THUỲ TRANG |

Thăm doanh nghiệp trong những ngày năm mới Kỷ Hợi, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng bày tỏ sự mong muốn, cả doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước phải hợp tác và phát triển thành phố một cách “thực chất” như xây dựng thành phố thông minh từ những điều nhỏ nhất và thiết thực với nhu cầu người dân.