Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Xây dựng nông thôn mới phải vì dân

NHẬT HỒ |

Ngày 14.9, tại Bạc Liêu, Ban chỉ đạo Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới phối hợp với UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiên Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long. 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ ghi nhận những kết quả xây dựng nông thôn mới của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ trong việc tác động tích cực đến cơ cấu sản xuất, lao động khu vực nông thôn, góp phần nâng cao đời sống nhân dân về vật chất, tinh thần và đẩy mạnh công tác giảm nghèo.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị từng địa phương rà soát lại, so sánh với các địa phương khác để phát huy kết quả làm được, khắc phục những tồn đọng, từ đó đưa ra được phương hướng phù hợp với địa phương mình trong giai đoạn tiếp theo. Đặc biệt, các địa phương phải phát huy tốt quan điểm lấy người dân làm chủ thể, nhưng không được huy động sức dân quá sức mà phải trên tinh thần tự nguyện, hợp lòng dân, vì nhân dân.

Phó thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm của nông dân tại hội nghị (ảnh Nhật Hồ)
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm của nông dân địa phương (ảnh Nhật Hồ)

Phó Thủ tướng cũng lưu ý, các địa phương không được chủ quan, thỏa mãn với những kết quả đạt được; cần chú ý công tác xem xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới trên tinh thần không chạy theo thành tích mà phải đi vào chất lượng, đồng thời phải luôn nhất quán quan điểm xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm đầu, không có điểm kết thúc.

Phó thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tham quan các gian hàng sản phẩm trưng bày tại hội nghị (ảnh Nhật Hồ)
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tham quan các gian hàng sản phẩm trưng bày tại hội nghị (ảnh Nhật Hồ)

Sau 10 năm triển khai xây dựng nông thôn mới, cả hai vùng, nhất là Đông Nam Bộ có 874 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 30 đơn vị cấp huyện đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; có 7/19 tỉnh đã đạt vượt mục tiêu xã nông thôn mới được Thủ tướng Chính phủ giao (Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước, Tiền Giang, An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu).

Trong đó 2 tỉnh Đồng Nai và Bình Dương có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới; tổng nguồn vốn huy động thực hiện chương trình của hai vùng đạt gần 932.500 tỉ đồng cao nhất cả nước; hạ tầng không ngừng được đầu tư, kinh tế liên tục phát triển và nâng cao thu nhập cho người dân.

Tỷ lệ các xã đạt chuẩn các tiêu chí về thu nhập, tỷ lệ hộ nghèo, nhà ở khu dân cư đều cao hơn nhiều so với bình quân cả nước…

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển du lịch trên quê Bác Hồ

HỒNG SƠN |

Phong trào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu kết hợp với phát triển các loại hình du lịch đang là sự lựa chọn hiệu quả của huyện Nam Đàn tỉnh Nghệ An. Cả hệ thống chính trị vào cuộc cùng với sự đồng thuận cao và ý thức vươn lên của mọi tầng lớp nhân dân đã mang lại hiệu quả thiết thực giúp từng bước làm thay đổi diện mạo quê hương Bác Hồ.

Phó Thủ tướng thăm, tặng quà người dân vùng lũ Hà Tĩnh và Quảng Bình

Hải Chung |

Chiều tối ngày 7.9, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và đoàn công tác Chính phủ đã đến động viên bà con vùng lũ Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh và huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Phó Thủ tướng chủ trì họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống rửa tiền

PV |

Chiều 3.9, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống rửa tiền.

Nghệ An xây dựng nông thôn mới tạo đà phát triển bền vững

HỒNG SƠN |

Kết quả 10 năm xây dựng nông thôn mới tại Nghệ An đã tạo ra chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của người dân, tạo ra bộ mặt mới cho vùng nông thôn, rút ngắn khoảng cách giữa nông thôn và thành thị.

10 năm xây dựng nông thôn mới, đời sống nông dân tăng nhưng cần "đột phá"

L.V |

Sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn  mới, bộ mặt nông thôn và đời sống nông dân vùng đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ chuyển mình mạnh  mẽ.

Cận cảnh Ga Kép Bắc Giang trong ngày đầu xuất hàng quốc tế đi Trung Quốc

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Chuyến hàng quốc tế đầu tiên xuất phát từ ga Kép (Lạng Giang, Bắc Giang), kéo theo 15 toa container hàng hóa với khối lượng 850 tấn, chủ yếu là mặt hàng điện tử xuất sang Trung Quốc.

Đạo diễn Bùi Tuấn Dũng: Trấn Thành bán vé bằng thương hiệu ngôi sao

Nhóm Pv |

Trong cuộc trò chuyện với Lao Động ở Cà phê chiều thứ 7, đạo diễn Bùi Tuấn Dũng cho rằng, phim "Nhà bà Nữ" đạt được doanh thu khủng là do hợp với thị hiếu số đông, và cộng thêm thương hiệu ngôi sao của Trấn Thành.

U22 Việt Nam chuẩn bị lực lượng cho SEA Games 32

TAM NGUYÊN |

U22 Việt Nam nên đón nhận quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi SEA Games 32 theo cách nào?

Xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển du lịch trên quê Bác Hồ

HỒNG SƠN |

Phong trào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu kết hợp với phát triển các loại hình du lịch đang là sự lựa chọn hiệu quả của huyện Nam Đàn tỉnh Nghệ An. Cả hệ thống chính trị vào cuộc cùng với sự đồng thuận cao và ý thức vươn lên của mọi tầng lớp nhân dân đã mang lại hiệu quả thiết thực giúp từng bước làm thay đổi diện mạo quê hương Bác Hồ.

Phó Thủ tướng thăm, tặng quà người dân vùng lũ Hà Tĩnh và Quảng Bình

Hải Chung |

Chiều tối ngày 7.9, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và đoàn công tác Chính phủ đã đến động viên bà con vùng lũ Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh và huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Phó Thủ tướng chủ trì họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống rửa tiền

PV |

Chiều 3.9, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống rửa tiền.

Nghệ An xây dựng nông thôn mới tạo đà phát triển bền vững

HỒNG SƠN |

Kết quả 10 năm xây dựng nông thôn mới tại Nghệ An đã tạo ra chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của người dân, tạo ra bộ mặt mới cho vùng nông thôn, rút ngắn khoảng cách giữa nông thôn và thành thị.

10 năm xây dựng nông thôn mới, đời sống nông dân tăng nhưng cần "đột phá"

L.V |

Sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn  mới, bộ mặt nông thôn và đời sống nông dân vùng đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ chuyển mình mạnh  mẽ.