Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Sẽ kiểm toán toàn bộ báo cáo tài chính EVN

Đ.Chung-C.Nguyên-T.Trung |

Trước việc nhiều đại biểu Quốc hội có ý kiến về việc tăng giá điện, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã đề nghị Kiểm toán Nhà nước kiểm toán toàn bộ báo cáo tài chính EVN và điều hành giá điện năm 2019.

Tại buổi thảo luận tổ ngày 22.5 về tình hình kinh tế-xã hội năm 2018 và những tháng đầu năm 2019, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã giải thích thêm về tăng giá điện và cách tính giá điện bậc thang mà Việt Nam đang áp dụng.

Theo Phó Thủ tướng, điện năng là một hàng hóa đặc biệt, việc sản xuất và tiêu dùng diễn ra đồng thời, việc lưu trữ điện năng tốn kém. Cân đối năng lượng điện là một trong những cân đối lớn của kinh tế vĩ mô.

Thường trực Chính phủ đã họp nhiều lần mới đưa ra quyết định tăng 8,36% thay vì 9,26%. Việc tăng giá điện, dựa trên các thông số tính toán đầu vào. Biểu giá điện lũy tiến đã được áp dụng từ năm 2011, đến nay số hộ gia đình trong cả nước tiêu dùng từ 200 kWh trở xuống chiếm 71%, do đó duy trì biểu giá này giúp người nghèo có lợi hơn.

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết sẽ đề nghị kiểm toán toàn bộ báo cáo tài chính EVN và thông tin công khai, minh bạch. Ảnh:Quochoi.vn
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết sẽ đề nghị kiểm toán toàn bộ báo cáo tài chính EVN và thông tin công khai, minh bạch. Ảnh:Quochoi.vn

Tuy nhiên, tiếp thu ý kiến của người dân và chuyên gia, Chính phủ cũng đã nói trong báo cáo là tiếp tục có điều tra, nghiên cứu để điều chỉnh biểu giá bậc thang, vì xu hướng người trung lưu dùng trên 200 kWh điện/tháng sẽ tăng lên.

Về minh bạch của giá điện, theo Phó Thủ tướng, hàng năm đều có kiểm toán độc lập và kiểm toán nhà nước.

“Kiểm soát chi phí đầu vào của giá điện thì trong Quyết định 24 của Thủ tướng ký năm 2017, chúng tôi tham mưu và Thủ tướng quyết định thành phần kiểm tra giá điện hội đồng bao gồm: Bộ Công thương, Bộ Tài chính, Bộ LĐTBXH, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Hội Điện lực Việt Nam, Hội Tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng, và Phòng Thương mại - Công nghiệp Việt Nam, mời đại diện cho cả giới chủ và người tiêu dùng thẩm tra giá điện, thông báo công khai” - Phó Thủ tướng thông tin.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng cho biết: “Thủ tướng đã chỉ đạo Thanh tra Chính phủ tiếp tục thanh tra, nhất là khâu tính toán giá điện, biểu giá điện và công khai minh bạch.

Tôi cũng đề nghị Kiểm toán Nhà nước tới đây kiểm toán lại toàn bộ báo cáo tài chính EVN và điều hành giá điện năm 2019. Tinh thần là rất cầu thị, chỗ nào sai thì sửa, xin lỗi; còn cái nào đúng thì ghi nhận. Kết quả sẽ công khai cho Quốc hội, người dân biết”.

Cũng theo Phó Thủ tướng, muốn tăng 1% GDP thì sản lượng điện phải tăng 2%, nên với tăng trưởng kinh tế (GDP) hiện là 7% thì sản lượng điện tương ứng là 14%. Nhưng 3 năm qua, bình quân sản lượng điện chỉ tăng 10,21%. Dự báo năm 2019 tổng công suất điện tăng 11,23% thì mới đảm bảo yêu cầu sản xuất, đời sống và tăng trưởng.

Trong khi đó năng lượng tái tạo đang được mua vào giá 9,35 cent một kWh, tương đương gần 2.100 đồng, cao hơn mức giá bán lẻ điện bình quân đang bán cho người dân, chưa kể chi phí lớn để tích điện.

"Nếu không có giá hợp lý thì không nhà đầu tư nào bỏ tiền ra đầu tư vào điện và rất khó để EVN tái tạo đầu tư”- Phó Thủ tướng Chính Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Đ.Chung-C.Nguyên-T.Trung
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch EVN: Phát biểu của đại biểu Lê Thu Hà về giá điện không chính xác

C.Nguyên - Đ.Chung - T.Trung |

Bên hành lang Quốc hội, Chủ tịch Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Dương Quang Thành cho rằng phát biểu của đại biểu Lê Thu Hà về giá điện không chính xác, "do đại biểu tính toán không đúng".

Đại biểu Quốc hội tranh luận "nóng" về giá điện, đề xuất cách tính mới

Đ.Chung-C.Nguyên-T.Trung |

Ngày 22.5, tại phiên thảo luận tổ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách của Chính phủ, quyết toán ngân sách nhà nước 2017, nhiều đại biểu Quốc hội đã bày tỏ ý kiến về việc tăng giá điện và chỉ ra bất cập trong cách chia bậc thang tính giá điện hiện nay.

Giá điện không tăng 8,36%, mà nhiều hơn thế?

Đ.Chung-C.Nguyên-T.Trung |

Đại biểu Lê Thu Hà (Lào Cai), Ủy viên thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội cho rằng giá điện không tăng 8,36% như EVN công bố mà mức tăng lớn hơn thế rất nhiều.

Cận cảnh Ga Kép Bắc Giang trong ngày đầu xuất hàng quốc tế đi Trung Quốc

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Chuyến hàng quốc tế đầu tiên xuất phát từ ga Kép (Lạng Giang, Bắc Giang), kéo theo 15 toa container hàng hóa với khối lượng 850 tấn, chủ yếu là mặt hàng điện tử xuất sang Trung Quốc.

Đạo diễn Bùi Tuấn Dũng: Trấn Thành bán vé bằng thương hiệu ngôi sao

Nhóm Pv |

Trong cuộc trò chuyện với Lao Động ở Cà phê chiều thứ 7, đạo diễn Bùi Tuấn Dũng cho rằng, phim "Nhà bà Nữ" đạt được doanh thu khủng là do hợp với thị hiếu số đông, và cộng thêm thương hiệu ngôi sao của Trấn Thành.

U22 Việt Nam chuẩn bị lực lượng cho SEA Games 32

TAM NGUYÊN |

U22 Việt Nam nên đón nhận quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi SEA Games 32 theo cách nào?

QL1 qua Phú Yên: Sửa chữa không triệt để, lưu thông bất an

Hoài Luân |

Dù đã được đơn vị thi công khắc phục trước Tết, thế nhưng đến nay, nhiều đoạn trên tuyến QL1 qua Phú Yên vẫn chưa được sửa chữa triệt để, khiến cho người tham gia giao thông cảm thấy lo lắng, bất an, đặc biệt là xe máy.

Hình tượng “Nhà hát Đó” ở Nha Trang gây tranh luận

Hữu Long |

Trên một số phương tiện truyền thông giới thiệu nhà hát mới xây ở Nha Trang có tên “Đó” như một biểu tượng về du lịch, văn hóa mới của địa phương. Nhiều tranh luận đã nổ ra ngay sau khi về ý nghĩa thực sự của nhà hát này.

Chủ tịch EVN: Phát biểu của đại biểu Lê Thu Hà về giá điện không chính xác

C.Nguyên - Đ.Chung - T.Trung |

Bên hành lang Quốc hội, Chủ tịch Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Dương Quang Thành cho rằng phát biểu của đại biểu Lê Thu Hà về giá điện không chính xác, "do đại biểu tính toán không đúng".

Đại biểu Quốc hội tranh luận "nóng" về giá điện, đề xuất cách tính mới

Đ.Chung-C.Nguyên-T.Trung |

Ngày 22.5, tại phiên thảo luận tổ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách của Chính phủ, quyết toán ngân sách nhà nước 2017, nhiều đại biểu Quốc hội đã bày tỏ ý kiến về việc tăng giá điện và chỉ ra bất cập trong cách chia bậc thang tính giá điện hiện nay.

Giá điện không tăng 8,36%, mà nhiều hơn thế?

Đ.Chung-C.Nguyên-T.Trung |

Đại biểu Lê Thu Hà (Lào Cai), Ủy viên thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội cho rằng giá điện không tăng 8,36% như EVN công bố mà mức tăng lớn hơn thế rất nhiều.