Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thị sát điểm nóng sốt xuất huyết ở Hà Nội

Cường Ngô - Ngô Phong |

Trước tình hình dịch sốt xuất huyết (SXH) tăng cao, diễn biến phức tạp tại Hà Nội, chiều 28.7, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và đoàn công tác của Bộ Y tế do Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến dẫn đầu đã tới một số điểm nóng SXH để kiểm tra tình hình phòng chống và ý thức của người dân về bệnh dịch.
Theo Trung tâm y tế Dự phòng thành phố, dịch SXH tại Hà Nội năm nay đến sớm và diễn biến rất phức tạp khi số người mắc tăng cao, nhiều trường hợp biến chứng nặng. Từ đầu năm, riêng Hà Nội đã ghi nhận 6.699 trường hợp mắc SXH. Trong tuần từ 17-23.7, toàn thành phố ghi nhận 1.389 trường hợp mắc bệnh. Trước tình hình này, chiều 28.7, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã thị sát một số điểm nóng về SXH ở Hà Nội.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng đoàn kiểm tra đã thị sát tại công trình xây dựng Hongkong Tower (gần trường Đại học Giao thông Vận tải) và khu dân cư số 112 Chùa Láng (quận Đống Đa).
Tại đây, Phó Thủ tướng đã kiểm tra đời sống sinh hoạt của người dân tại ngõ 112, đường Chùa Láng, quận Đống Đa để tìm hiểu về nguyên nhân dịch SXH bùng phát như hiện nay.
Phó Thủ tướng cũng nhắc nhở người dân địa phương cần phải có những biện pháp để phòng tránh dịch bệnh, nhất là hạn chế tối đa những vật dụng chứa nước đọng là môi trường muỗi sinh sôi, phát triển.
Phó Thủ tướng không hài lòng về chất lượng nơi ở của một số công nhân tại công trình xây dựng HongKong Tower bởi nơi đây quá tối và ẩm thấp khiến dịch SXH lan nhanh, ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân.
Phó Thủ tướng trực tiếp kiểm tra hệ thống nguồn nước của công trình xây dựng.
Phó Thủ tướng cho rằng, tình trạng SXH ở Hà Nội trong thời gian gần đây diễn biến khá phức tạp, vì vậy cần phải có biện pháp phòng tránh kịp thời.
Cùng đi với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Y tế cũng thị sát tại điểm nóng về SXH ở Hà Nội.
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến yêu cầu cán bộ y tế tại cơ sở phải đẩy mạnh việc tuyên truyền đến các hộ dân cách phòng tránh dịch bệnh SXH.
Bộ trưởng chỉ ra một số khu vực có thể là nguyên nhân dẫn đến SXH.
Như những vật dụng có nước chứa loăng quăng...
Hay một số nhà trọ ẩm thấp, ít ánh sáng.

 

Cường Ngô - Ngô Phong
TIN LIÊN QUAN

Công điện của Thủ tướng về việc tăng cường phòng chống sốt xuất huyết

TS |

Trước tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết (SXH) đang diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia, Việt Nam nằm trong khu vực lưu hành và chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh SXH, Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện về việc tăng cường công tác phòng chống SXH.

Thực hư bệnh nhân sốt xuất huyết bị từ chối nhập viện

L.Hà |

Các cơ sở y tế đang quá tải bệnh nhân điều trị sốt xuất huyết (SXH). Ngay tại Hà Nội, nhiều bệnh viện đang gồng mình đối phó với SXH. Phải chăng đã có tình trạng bệnh nhân bị từ chối nhập viện điều trị SXH?

Hà Nội: Cả làng quay cuồng với đại dịch… sốt xuất huyết

Cường Ngô |

Hơn một tháng nay, người dân thôn Trinh Lương (phường Phú Lương, quận Hà Đông, Hà Nội) sống trong bất an vì hầu như nhà nào cũng có người mắc sốt xuất huyết. Sau những đợt cao điểm phun trừ muỗi của trung tâm y tế dự phòng, số lượng người mắc bệnh không thuyên giảm, thậm chí có gia đình 5 người thì cả 5 cùng "ăn cơm viện".

Công đoàn tiếp tục nỗ lực vì đoàn viên, người lao động

Thu Trà (thực hiện) |

Năm 2022, các cấp Công đoàn đã nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả, mang lại niềm tin cho đoàn viên, người lao động. Năm 2023, chủ đề hoạt động của tổ chức Công đoàn là “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở”.  Đây cũng là năm vừa tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII, tổ chức thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, vừa phải tập trung thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trước thềm Xuân Quý Mão năm 2023, Báo Lao Động phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Cảnh sát giao thông TPHCM ngăn chặn gần 100 xe máy đua xe ngày mùng 1 Tết

Anh Tú |

TPHCM - Sáng mùng 1 Tết, Tổ Phòng chống đua xe trái phép thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TPHCM) phát hiện 1 tốp khoảng 100 xe tụ tập, lưu thông thành đoàn, nẹt pô, phóng nhanh lạng lách, gây rối trật tự công cộng đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến Thành Thái, quận 10,… nên đã tổ chức chặn bắt, xử lý.

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nhân vật người đàn ông trong câu chuyện chúng tôi kể dưới đây là trường hợp hiếm hoi đã tìm lại được mối tình đầu của mình, tìm lại được niềm hạnh phúc ở tuổi già. Để tìm lại được hạnh phúc đã mất đó, ông đã buộc phải đánh đổi và từ bỏ mọi thứ, thậm chí buộc phải giả điên...

Cô gái Nga yêu Việt Nam từ những điều bình dị

HUYỀN PHẠM |

Lần đầu ghé thăm Việt Nam, Sonya Firsova đơn giản nghĩ đó là một kỳ nghỉ kéo dài vài tháng vào cuối năm 2017 – như mọi quốc gia cô từng ghé thăm. Hành trình khám phá Châu Á năm ấy của Sonya tiếp tục, cô rong ruổi từ Trung Quốc, Malaysia, Hàn Quốc tới Ấn Độ... cùng em gái Viola. Cho đến một ngày, chợt nhận ra Việt Nam chính là nơi họ muốn quay trở lại nhất, hai chị em quyết định gắn bó với đất nước này.

Cứu hộ thành công cụ bà 80 tuổi rơi xuống vực sâu ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Ngày 22.1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã có báo cáo về việc cứu hộ thành công cụ bà N.T.H (SN 1943, TP.Buôn Ma Thuột) sau khi rơi xuống vực sâu.

Công điện của Thủ tướng về việc tăng cường phòng chống sốt xuất huyết

TS |

Trước tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết (SXH) đang diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia, Việt Nam nằm trong khu vực lưu hành và chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh SXH, Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện về việc tăng cường công tác phòng chống SXH.

Thực hư bệnh nhân sốt xuất huyết bị từ chối nhập viện

L.Hà |

Các cơ sở y tế đang quá tải bệnh nhân điều trị sốt xuất huyết (SXH). Ngay tại Hà Nội, nhiều bệnh viện đang gồng mình đối phó với SXH. Phải chăng đã có tình trạng bệnh nhân bị từ chối nhập viện điều trị SXH?

Hà Nội: Cả làng quay cuồng với đại dịch… sốt xuất huyết

Cường Ngô |

Hơn một tháng nay, người dân thôn Trinh Lương (phường Phú Lương, quận Hà Đông, Hà Nội) sống trong bất an vì hầu như nhà nào cũng có người mắc sốt xuất huyết. Sau những đợt cao điểm phun trừ muỗi của trung tâm y tế dự phòng, số lượng người mắc bệnh không thuyên giảm, thậm chí có gia đình 5 người thì cả 5 cùng "ăn cơm viện".