Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thị sát dịch tay chân miệng, sởi… tại BV Nhi Đồng 1

Kim Đồng |

Chiều 11.10, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã trực tiếp vào khu vực Khoa Nhiễm- Thần kinh và Khu Cách ly dự phòng của Bệnh viện (BV) Nhi Đồng 1 TPHCM để xem xét tình hình, thăm hỏi các phụ huynh có con đang nằm điều trị tại BV này.

Báo cáo về công tác khám chữa bệnh trong mùa bệnh trẻ em tại buổi làm việc, PGS.TS. BS Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc BV Nhi Đồng 1 cho biết, gần đây các bệnh ở trẻ em gia tăng, đặc biệt là tay chân miệng, công suất giường của BV luôn sử dụng ở mức 119,29%. Tại khu phòng khám cũng gia tăng lượng bệnh, trong đó đột biến là ngày 1.10 và có tới 8.380 lượt bệnh nhi đến khám…

Trẻ nhập viện do chân tay miệng
Trẻ nhập viện do chân tay miệng

Tại khoa Nhiễm BV này đang quá tải và phải kê thêm một số giường ngoài hành lang, một số bé nhỏ đành phải nằm ghép.

Để giảm tải cho đơn vị này, Khu Cách ly dự phòng đã được xây dựng từ trước mùa dịch theo hướng sắp xếp lại các khu vực phụ, khu hành chánh và lấy diện tích đó cải tạo thành phòng bệnh, lắp đặt trang thiết bị, cửa cách ly... Ngoài ra, căn-tin BV được dời về một vị trí khác, gần khu vực chế biến thức ăn của khoa Dinh dưỡng cũng được cải tạo thành khu cách ly. Trẻ nằm khu cách ly này chủ yếu bị tay chân miệng.

Cũng theo BS Trương Hữu Khanh, Trưởng Khoa Nhiễm, trong mùa này chỉ riêng bệnh nhi tay chân miệng luôn có tới 150-180 bé nằm điều trị. Bệnh tay chân vẫn đang cần chú ý nhất trong thời điểm này, riêng sởi và sốt xuất huyết thì BV đã kiểm soát tốt…

Tại buổi thị sát, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã thăm hỏi các phụ huynh có con đang nằm điều trị tại BV này. Phó Thủ tướng nhận định, chỗ nào điều trị tốt thì sẽ có nhiều bệnh nhân tìm đến và BV không thể từ chối chức trách.

Ngoài ra, bên cạnh phòng chống dịch tay chân miệng thì cũng không được chủ quan với diễn biến dịch sởi đang trong có khả năng bùng phát.

“Cần phải rút kinh nghiệm không để có dịch mới đi chống dịch mà phải phòng dịch khi chưa có dịch. Ngành y tế là nòng cốt nhưng chính quyền cũng phải vào cuộc, kiên trì, không thể chủ quan…”, Phó Thủ tướng nói.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã có buổi làm việc tại BV Nhân Dân 115, TPHCM.

Một số hình ảnh tại buổi làm việc
Một số hình ảnh tại buổi làm việc
Một số hình ảnh tại buổi làm việc
Một số hình ảnh tại buổi làm việc
Một số hình ảnh tại buổi làm việc
Kim Đồng
TIN LIÊN QUAN

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Khách Trung Quốc đổ xô đặt tour nước ngoài dịp Tết Nguyên đán

Thúy Ngọc |

Dịp Tết Nguyên đán, yêu cầu đặt tour dịch vụ du lịch của khách Trung Quốc đến khu vực Đông Nam Á tăng 1026% so với cùng kỳ năm ngoái.