Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm người dân sống ở khu vực Kinh thành Huế

PHÚC ĐẠT |

Nhân chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Thừa Thiên - Huế, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và đoàn công tác Trung ương đã đến thăm các hộ dân thuộc diện di dời theo đề án “Di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh thành Huế”.

Ban Chỉ đạo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33 - NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dẫn đầu đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 33, Thừa Thiên - Huế đã đạt được những kết quả tích cực, tạo động lực thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt, dân trí từng bước được nâng cao. Các giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống tiếp tục được bảo tồn và phát huy. Môi trường hoạt động văn hóa ngày càng phát triển ổn định, lành mạnh.

Các kỳ Festival Huế được tổ chức thành công góp phần quảng bá, giới thiệu văn hóa rộng rãi với công chúng và bạn bè trong, ngoài nước, nâng cao vị thế của văn hóa Huế...

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu cho biết, định hướng phát triển của tỉnh là xây dựng tỉnh Thừa Thiên - Huế theo hướng "Đô thị di sản, văn hóa, cảnh quan, thân thiện với môi trường". Đây là mục tiêu bao quát toàn diện về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Thừa Thiên - Huế theo Nghị quyết 33-NQ/TW.

Tuy nhiên, khó khăn hiện nay của Thừa Thiên - Huế là giải quyết mâu thuẫn giữa bảo tồn và phát triển, nên việc đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa gặp khó khăn...

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Minh Hiền.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Minh Hiền.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao việc triển khai và cụ thể hóa Nghị quyết 33-NQ/TW của tỉnh Thừa Thiên - Huế, nhất là tỉnh đã bám sát tình hình cụ thể của địa phương, đưa ra những nhiệm vụ và giải pháp cụ thể sát thực. Trong đó, tỉnh đã làm tốt công tác đối ngoại về văn hóa không chỉ thông qua lĩnh vực bảo tồn di sản, phát triển du lịch mà ngay cả với nước bạn Lào có đường biên giới.

Theo Phó Thủ tướng, tỉnh cũng nhìn thẳng vào những bất cập, hạn chế để đưa ra những giải pháp tốt hơn trong thời gian tới, đó là các thiết chế văn hóa trực tiếp cho phát triển văn hóa và con người đã đồng bộ, hoàn thiện chưa? Các phong trào, cuộc vận động liên quan đến văn hóa, sau thời gian thực hiện đã thực sự đi vào chiều sâu, thực chất hay chưa?

Phó Thủ tướng cho rằng, xây dựng và phát triển văn hóa đòi hỏi phải rất dài, nếu nhìn bề ngoài sẽ không thấy sự khác biệt. Vì vậy, tỉnh cần phải nhận diện đúng những tồn tại, hạn chế để đưa các nhiệm vụ và giải pháp phù hợp với đặc thù của địa phương; nâng cao hơn nữa nhận thức không chỉ của cấp ủy Đảng, chính quyền mà của toàn dân về xây dựng văn hóa và con người Việt Nam trong thời đại mới.

Làm văn hóa là một quá trình lâu dài, qua nhiều thời kỳ. Thừa Thiên - Huế là địa phương có nhiều dấu ấn trong phát triển hợp tác quốc tế từ rất sớm và bài bản, nhưng cũng cần tiếp thu có chọn lọc để nét văn hóa đặc sắc của Huế được gìn giữ, phát triển hiệu quả hơn nữa.

Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đến thăm các hộ dân thuộc diện di dời theo đề án "Di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh thành Huế".

Tại đây, chia sẻ với những khó khăn của bà con đang sinh sống trên thượng thành (Kinh thành Huế), Phó Thủ tướng cho biết, Thủ tướng Chính phủ rất quan tâm về đề án "Di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh Thành Huế".

Đây không chỉ nhằm ổn định đời sống cho người dân mà còn tạo điều kiện cho công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản Huế. Phó Thủ tướng rất vui mừng khi bà con đã đồng tình ủng hộ với chính quyền về dự án di dời, hy vọng thời gian tới, bà con sẽ có cuộc sống ổn định, tốt đẹp hơn.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Khẩn trương điều tra mở rộng vụ vận chuyển trái phép 9,1 tấn ngà voi

Xuân Hải |

Thông cáo báo chí của Văn phòng Chính phủ ngày 30.3 cho biết, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia vừa có ý kiến chỉ đạo xử lý vụ việc vận chuyển trái phép ngà voi từ nước ngoài vào Việt Nam.

Đà Nẵng khánh thành khu công nghệ thông tin tập trung lớn nhất nước

Thanh Hải |

Sáng 29.3, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã dự và cắt băng khánh thành giai đoạn 1 Khu công nghệ thông tin tập trung (DITP) quy mô lớn nhất nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Thủ tướng Maroc

Thanh Hà |

Chiều 28.3 (theo giờ địa phương), tại Thủ đô Rabat, Vương quốc Maroc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã hội kiến Thủ tướng Maroc, ngài Saadeddine Othmani.

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023 có mưa kèm rét đậm hay không?

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng cho biết Tết Nguyên đán 2023 ở miền Bắc khả năng mưa nhỏ mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời phổ biến trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Khẩn trương điều tra mở rộng vụ vận chuyển trái phép 9,1 tấn ngà voi

Xuân Hải |

Thông cáo báo chí của Văn phòng Chính phủ ngày 30.3 cho biết, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia vừa có ý kiến chỉ đạo xử lý vụ việc vận chuyển trái phép ngà voi từ nước ngoài vào Việt Nam.

Đà Nẵng khánh thành khu công nghệ thông tin tập trung lớn nhất nước

Thanh Hải |

Sáng 29.3, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã dự và cắt băng khánh thành giai đoạn 1 Khu công nghệ thông tin tập trung (DITP) quy mô lớn nhất nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Thủ tướng Maroc

Thanh Hà |

Chiều 28.3 (theo giờ địa phương), tại Thủ đô Rabat, Vương quốc Maroc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã hội kiến Thủ tướng Maroc, ngài Saadeddine Othmani.