Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm ngôi trường đặc biệt của Hà Nội

Đức Thành |

Ngày 20.11, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã tới dự lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam tại trường THPT Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội). Tại đây, Phó Thủ tướng đã ghi nhận và đánh giá cao những tâm huyết của tập thể giáo viên, lãnh đạo nhà trường trong 30 năm qua.

Trường THPT Đinh Tiên Hoàng được thành lập từ năm 1989, là một trong những ngôi trường dân lập đầu tiên ở Hà Nội. Điểm đặc biệt của trường là không lựa chọn đầu vào và luôn giúp đỡ các học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đổi lại, các em phải đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện.

Ghi nhận những nỗ lực của tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường, Phó Thủ tướng cho rằng nguyên tắc bình đẳng trong giáo dục cần được áp dụng cho tất cả mọi học sinh. Đặc biệt là đối với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn hoặc có vấn đề đặc biệt về tâm lý, nếu ai cũng chọn dạy học sinh giỏi, học sinh ngoan thì những hoàn cảnh như vậy ai sẽ là người gánh vác?

Mô hình giáo dục của nhà trường Đinh Tiên Hoàng thực sự là minh chứng sống động cho tâm huyết của các thầy cô giáo.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: “Những gì phù hợp với xu thế giáo dục hiện đại của thế giới mà chúng ta có thể làm được thì phải cố gắng. Đây là cái đích mà ngành giáo dục phải hướng đến”. Đồng thời, Phó Thủ tướng cho rằng việc dạy kiến thức là rất cần thiết song quan trọng hơn phải tạo được giá trị tốt đẹp trong từng học sinh.

Trong bối cảnh phát triển kinh tế kéo theo nhiều vấn đề xã hội phát sinh, Phó Thủ tướng khẳng định gia đình và xã hội cũng phải chung tay giáo dục học sinh. Đặc biệt, các thầy cô giáo phải là những tấm gương sáng để học sinh noi theo không chỉ trong học tập kiến thức mà cả kỹ năng sống, đạo đức, ứng xử…

Sau khi tặng hoa và chúc mừng tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường, Phó Thủ tướng chia sẻ mong muốn nhà trường tiếp tục tâm huyết, dũng cảm đi theo mô hình giáo dục đã được khẳng định thông qua Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản giáo dục, tiếp tục là một điển hình để các cơ sở giáo dục khác tham khảo.

Đức Thành
TIN LIÊN QUAN

Nhà giáo của năm 2019: “Tôi tìm được vắc-xin cho học sinh của mình"

Đức Thành - Huyên Nguyễn |

Là một trong những giáo viên trẻ nhất được vinh danh “Nhà giáo của năm 2019”, cô giáo Vũ Bích Phương (trường THCS Dịch Vọng, Hà Nội) tâm sự con đường mình lựa chọn giống như một sứ mệnh và những thành tích cá nhân không quan trọng bằng mỗi giáo viên tìm ra được phương pháp giáo dục con người.

Ngắm dàn nữ sinh Hà Nội xinh như hotgirl trong tà áo dài mừng ngày 20.11

Phương Linh - Hoàng Long |

Sáng ngày 20.11, nhiều trường cấp 3 tại Thủ đô đã tổ chức những hoạt động ý nghĩa để tri ân ngày Nhà giáo Việt Nam. Cũng trong dịp này, hình ảnh các nữ sinh Hà Nội trong tà áo dài trắng tinh khôi đã tạo nên những ấn tượng đặc biệt sâu sắc.

20.11 và nỗi buồn của những giáo viên hợp đồng Sóc Sơn

Đức Thành - Huyên Nguyễn - Phương Anh |

Không còn vui mừng chào đón ngày 20.11 như mọi năm, nhiều thầy cô giáo dạy theo hợp đồng tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội không khỏi tỏ ra chán chường, tư tưởng giằng xé, cảm xúc bế tắc. Nhiều thầy cô còn không dám đến dự lễ kỷ niệm tại trường bởi sợ đây là ngày 20.11 cuối cùng với nghề giáo viên.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Nhà giáo của năm 2019: “Tôi tìm được vắc-xin cho học sinh của mình"

Đức Thành - Huyên Nguyễn |

Là một trong những giáo viên trẻ nhất được vinh danh “Nhà giáo của năm 2019”, cô giáo Vũ Bích Phương (trường THCS Dịch Vọng, Hà Nội) tâm sự con đường mình lựa chọn giống như một sứ mệnh và những thành tích cá nhân không quan trọng bằng mỗi giáo viên tìm ra được phương pháp giáo dục con người.

Ngắm dàn nữ sinh Hà Nội xinh như hotgirl trong tà áo dài mừng ngày 20.11

Phương Linh - Hoàng Long |

Sáng ngày 20.11, nhiều trường cấp 3 tại Thủ đô đã tổ chức những hoạt động ý nghĩa để tri ân ngày Nhà giáo Việt Nam. Cũng trong dịp này, hình ảnh các nữ sinh Hà Nội trong tà áo dài trắng tinh khôi đã tạo nên những ấn tượng đặc biệt sâu sắc.

20.11 và nỗi buồn của những giáo viên hợp đồng Sóc Sơn

Đức Thành - Huyên Nguyễn - Phương Anh |

Không còn vui mừng chào đón ngày 20.11 như mọi năm, nhiều thầy cô giáo dạy theo hợp đồng tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội không khỏi tỏ ra chán chường, tư tưởng giằng xé, cảm xúc bế tắc. Nhiều thầy cô còn không dám đến dự lễ kỷ niệm tại trường bởi sợ đây là ngày 20.11 cuối cùng với nghề giáo viên.